Ấn Độ từ chối xây bệnh viện hỗ trợ Nepal sau thảm họa động đất

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 13/10/2015

Một tổ chức nhân đạo tại Ấn Độ đã từ bỏ kế hoạch xây dựng 100 cơ sở y tế ở Nepal ngay sau khi chính phủ nước này đưa ra hàng loạt yêu cầu hoang phí, bao gồm việc trang trí nội thất bằng đá granit đắt tiền và lát toàn bộ sàn bằng đá cẩm thạch.

Tổ chức nhân đạo Bhartiya Jain Sanghatana (BJS) đến từ Ấn Độ đã dự định xây dựng 100 cơ sở y tế tại Nepal nhằm hỗ trợ nước này sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến hơn 9000 người thiệt mạng, 23.000 người bị thương và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa vào ngày 25/04 vừa qua.  Tuy nhiên, mới đây tổ chức này đã bất ngờ thông báo rằng, họ bắt buộc phải từ bỏ kế hoạch trên do không thể đáp ứng được những yêu cầu vô lý đến từ chính phủ Nepal.

1-c6914
Một tổ chức nhân đạo Ấn Độ từ bỏ kế hoạch xây dựng bệnh viện hỗ trợ Nepal sau động đất.

Theo đó, Bộ Sức khỏe và Kế hoạch Nepal đã đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý và không thể thực hiện được với một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận. Những yêu cầu quái gở này bao gồm việc lát sàn bằng đá cẩm thạch tại khu vực hành lang; còn sảnh chờ, cầu thang cùng nội thất sẽ được trang trí bằng đá granit. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở y tế cũng cần phải được trang bị hệ thống cấp điện chính sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống máy phát điện dự phòng. 

Tổ chức nhân đạo BJS cho biết, những yêu cầu trên đã tạo ra gánh nặng tài chính không thể chấp nhận được cho dự án tái thiết này, đồng thời cũng không có một cơ sở y tế nào hiện nay tại Nepal có thể đáp ứng được những yêu cầu “sang chảnh” đó. Tổ chức đã nhiều lần thương lượng với chính phủ Nepal nhằm giảm bớt các yêu cầu vô lý này nhưng đều không được chấp nhận. 

3-c6914
Tổ chức nhân đạo BJS cho biết họ không thể đáp ứng được những yêu cầu vô lý của chính phủ Nepal.

Bên cạnh những yêu cầu vô lý về mặt xây dựng, chính phủ Nepal còn ép buộc tổ chức nhân đạo BJS phải tiến hành một cuộc tọa đàm với công chúng ngay tại các khu vực mà họ muốn tổ chức xây dựng cơ sở y tế. Đó được cho là một yêu cầu hết sức vô lý đối với một tổ chức phi chính phủ đến từ nước ngoài như BJS.

2-c6914
Thảm họa động đất đầu năm nay đã khiến hơn 9000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương.

(Nguồn: DailyMail)