2 nghi phạm vụ nổ bom Boston là anh em ruột

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 00:23 20/04/2013

Hai nghi phạm đánh bom Boston gây chấn động nước Mỹ là Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) và Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi). Họ là anh em ruột và nhập cư ở Mỹ từ khoảng năm 2002 hoặc 2003.

Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, hiện vẫn đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết sau khi đã trốn thoát khỏi vụ đấu súng ngày hôm qua. Trong khí đó, Tamerlan Tsarnaev , 26 tuổi, được xác định là anh trai của Tamerlan Tsarnaev đã thiệt mạng. Được biết cả 2 nghi phạm đã sống tại Mỹ được khoảng 10 năm. 

2 nghi phạm vụ nổ bom Boston là anh em ruột 1

2 nghi phạm vụ nổ bom Boston là anh em ruột 2

Các nhà chức trách đã kêu gọi người dân Boston ở trong nhà để đảm bảo an toàn bởi nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev hiện vẫn đang lẩn trốn đâu đó quanh khu vực thành phố. 

Theo tìm hiểu, nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev đã từng theo học trường Cambridge Rindge & Latin vào năm 2011. Khi còn đi học, nghi phạm 19 tuổi này đã từng là nhà vô địch đấu vật không chuyên. Hiện, anh ta đang là sinh viên trường ĐH Massachusetts - Dartmouth. Ngôi trường này đã tạm thời đóng cửa từ buổi sáng ngày thứ Sáu vừa qua.

Theo những thông tin được đăng tải trên 1 trang mạng xã hội, Dzhokhar Tsarnaev cho biết anh ta sinh ngày 22/7 và đã từng học Tiểu học tại Makhachkala, thủ đô của Dagestan, trước khi  chuyển tới Mỹ để theo học tại trường Rindge & Latin vào năm 2011. Anh ta cũng cho biết mình biết nói tiếng Anh, tiếng Nga.

2 nghi phạm vụ nổ bom Boston là anh em ruột 3
Chân dung nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev.

Trong khi đó, người anh trai Tamerlan Tsarnaev đã từng theo học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bunker Hill. Tuy nhiên, sau 1 năm, nghi phạm đã bỏ học để theo đuổi đam mê đấm bốc của mình. Anh ta đã từng 2 lần vô địch giải Gold Glove (Tạm dịch: Đôi găng tay vàng).

2 nghi phạm vụ nổ bom Boston là anh em ruột 4
Nghi phạm Tamerlan Tsarnaev.

Một người bạn của 2 nghi phạm chia sẻ đã quen biết cả 2 anh em kể từ năm 2006 và thấy rằng 2 anh em họ là những người "hoàn toàn bình thường". Người bạn khác cũng cho biết Dzhokhar có giọng nói rất giống người Mỹ nên cậu bạn cứ ngỡ anh bạn đó được sinh ra và lớn lên tại Mỹ.

2 nghi phạm vụ nổ bom Boston là anh em ruột 5
Dzhokhar Tsarnaev hiện đang bị truy tìm ráo riết.

Sau khi biết được thông tin về vụ nổ bom, bác của 2 nghi phạm, ông Ruslan Tsarni, đến từ Maryland đã vô cùng choáng váng. Tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng kêu gọi cháu trai - cũng chính là nghi phạm thứ 2 còn đang lẩn trốn - ra tự thú.

Còn trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ thành phố Makhachkala, Nga, cha của 2 nghi phạm trong vụ đánh bom này dường như vẫn chưa tin vào sự thật. Ông cho biết cậu con trai Dzhokhar rất thông minh và thân thiện. Ông nói "Con trai nhỏ của tôi quả thực là một thiên thần. Dzhokhar là sinh viên năm 2 ngành Y tại Mỹ. Nó rất thông minh. Chúng tôi còn đang chờ con về nhà nghỉ lễ."