16 tỷ phú công nghệ quyên tặng phần lớn tài sản của mình làm từ thiện

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 14/06/2015

Tuy nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng tỷ USD nhưng những tỷ phú này không giữ lại cho gia đình mà chọn cách quyên góp từ thiện.

Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ lên đến hàng tỷ đô, nhiều nhà tài phiệt quyết định tận hưởng sự giàu có với những căn nhà đắt tiền, chuyên cơ riêng hoặc thậm chí đứng tên vài hòn đảo. Nhưng một số khác lại chọn cho mình lối sống mang đầy tính nhân ái, đó là quyên góp tài sản vào những tổ chức từ thiện thay vì để cho chính con cái mình thừa kế chúng.

1. Bill Gates


Người đàn ông đứng đầu danh sách giàu có nhất thế giới này đã từng tuyên bố sẽ không để lại khối tài sản trị giá gần 85 tỷ USD cho 3 người con của mình, chỉ để lại cho mỗi người một phần rất nhỏ là 10 triệu USD. Bill Gates chia sẻ rằng, việc cho các con thừa kế số tài sản lớn đến như vậy không phải là cách để thương yêu chúng. Ông cũng cùng với người bạn thân lâu năm, tỷ phú Warren Buffett đã thực hiện chiến dịch mang tên "The Giving Pledge" nhằm kêu gọi những tỷ phú khác quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ cho quỹ từ thiện.

2. Steve Case


Từng là người đàn ông đã đưa thế giới Internet đến tay hàng triệu người dân nước Mỹ với AOL, Steve Case hiện nay còn đang quyên góp một lượng lớn tài sản của mình để tiếp tục phát triển những công nghệ khác nữa. Ông thành lập tổ chức Case vào năm 1997 và công ty Revolution với mục đích quyên góp đầu tư cho các dự án khởi nghiệp ngoài thung lũng Silicon. Steve Case cũng là một trong những tỷ phú đã ký tên trong chiến dịch "The Giving Pledge".

3. Marc Benioff



Gần đây doanh nhân này mới khởi động một chiến dịch có tên "SF Gives", thách thức các công ty công nghệ gây vốn 10 triệu USD cho những chương trình phi lợi nhuận tại San Francisco trong vòng 60 ngày. Tổng giám đốc Salesforce cũng khuyến khích các tập đoàn khác đi theo mô hình 1/1/1 của ông, tức một doanh nghiệp nên quyên góp 1%  vốn sở hữu, 1% thời gian của nhân viên và 1% các nguồn lực để làm từ thiện. Cá nhân ông và vợ đã quyên tặng 200 triệu USD cho các bệnh viện nhi Đại học UCSF.

4. Irwin Jacobs


Cùng với người vợ Joan, cựu chủ tịch Qualcomm đã quyên góp 500 triệu USD cho các quỹ từ thiện, cũng như ký tên chiến dịch "The Giving Pledge" của Bill Gates đảm bảo sẽ đóng góp một nửa số lợi nhuận từ các công ty điện tử mà ông sáng lập.

5. Pierre Omidyar


Khi eBay chính thức lên sàn chứng khoán vào năm 1998, Omidyar và vợ mình đã hào phóng quyên tặng 1 tỷ USD cũng như là người quyên góp nhiều nhất trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Giải thích cho sự rộng rãi ấy, Omidyar chia sẻ rằng số tiền họ có đang vượt quá nhu cầu cần thiết của mình, và quyết định sử dụng nó để góp phần giải quyết những vấn nạn tồn đọng trên thế giới. Năm 2010, cặp đôi hào phóng nhất giới công nghệ cũng đã ký tên trong chiến dịch "The Giving Pledge".

6. Gordon Moore


Năm 2001, đồng sáng lập tập đoàn Intel đã tặng 1 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện và một nửa tài sản cho tổ chức Moore, một tổ chức do ông sáng lập tập trung vào các vấn đề môi trường, sức khỏe cộng đồng nhằm tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho thế hệ sau này. Ông và người vợ Betty cũng tham gia chiến dịch "The Giving Pledge" vào năm 2012.

7. Elon Musk


"Iron Man" của thế giới thực từng có với vợ cũ 5 người con trai, nhưng chủ tịch tập đoàn Tesla lại quyết định dành 12,9 tỷ USD trong khối tài sản của mình cho các chương trình nghiên cứu năng lượng tái tạo, khoa học giáo dục và sức khỏe trẻ em. Hiện nay ông chỉ nhận được 1 USD cho 1 tuần làm việc tại Tesla. Elon Musk cũng đã ký tên "The Giving Pledge" vào năm 2012.

8. Larry Page


Thay vì để lại hàng tỷ USD cho các con của mình, CEO Google lại muốn dành tặng số tiền ấy cho các doanh nhân có ý tưởng mang tính thay đổi thời đại như Elon Musk. Ông từng nói rằng: "Musk muốn lên sao Hỏa, đó là một mục đích có giá trị. Google có rất nhiều nhân viên làm được nhiều tiền. Nếu bạn làm việc vì muốn thay đổi thế giới và làm nó trở nên tốt hơn, chúng tôi muốn giúp đỡ nhiều hơn mà mình có thể."

9. Sara Blakely


Nữ CEO Spanx từng là người phụ nữ đầu tiên ký "The Giving Pledge" vào năm 2013 nhằm quyên góp một nửa tài sản cho các tổ chức từ thiện, đặc biệt là những tổ chức nhằm vào phái nữ. Trong bức thư, Sara từng viết: "Tôi muốn đầu tư vào phụ nữ bởi tôi tin rằng đó là khoản đầu tư chính xác nhất. Tôi tin rằng loài người sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu như một nửa thế giới được trao quyền được thành công, được sáng tạo, được giáo dục, kinh doanh và vút bay."

10. Larry Ellison


Tuy nổi tiếng với lối sống hoang phí, nhà sáng lập Oracle vẫn tự nguyện đóng góp 95% tổng tài sản của mình cho các tổ chức nhân đạo và nhất là cho tổ chức y tế của mình. Được biết, khi Oracle vẫn là một thương hiệu nhỏ, Larry Ellison đã từng trao cho các con những lá cổ phiếu của công ty. Và giờ đây khi công ty đã có tiếng nói trong cộng đồng công nghệ, Larry lại tiếp tục muốn dạy con cách làm từ thiện giống như ông bố hào phóng của chúng. Ông cũng đã ký tên chiến dịch "The Giving Pledge" vào tháng 8 năm 2010.

11. Paul Allen


Nhà đồng sáng lập tượng đài công nghệ Microsoft đã ký tên chiến dịch "The Giving Pledge" năm 2010 và lên kế hoạch sẽ quyên tặng một phần lớn trong số tài sản 17,2 tỷ USD của mình cho tổ chức Paul G.Allen Family cùng một số tổ chức mà ông có liên quan như Allen Institute for Artificial Intelligence.

12. Mark Zuckerberg


Khi CEO trẻ tuổi của mạng xã hội đình đám Facebook đặt bút ký tên vào chiến dịch "The Giving Pledge", tài sản của anh chỉ mới đạt ngưỡng 6 tỷ USD. Thời gian trôi qua, số tài sản mà Mark hứa quyên tặng đã lên tới 35,9 tỷ USD. CEO Facebook cùng người vợ Priscilla cũng được biết là những người hoạt động từ thiện tích cực. Cặp đôi này gần đây vừa quyên góp 75 triệu USD cho Bệnh viện đa khoa San Francisco để cải tiến cơ sở vật chất phục vụ bệnh nhân.

13. Dustin Moskovitz



Nhà đồng sáng lập Facebook cũng đã trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất tham gia chiến dịch "The Giving Pledge". Trong bức thư gửi tới chiến dịch, Moskovitz chia sẻ rằng, sau sự thành công của Facebook phần thưởng anh nhận được không chỉ là khả năng tài chính tốt, mà còn là những công cụ mà anh sẽ sử dụng nhằm đem lại lợi ích cho thế giới. Moskovitz cùng cựu phóng viên Wall Street Journal đã thành lập tổ chức nhân đạo Good Ventures nhằm phân phát tài sản của mình cho những cá nhân tổ chức cần đến.

14. Sheryl Sandberg và Dave Goldberg


Nữ giám đốc kinh doanh của Facebook và người chồng quá cố, CEO Sandmonkey Dave Goldberg đã ký tên tham gia chiến dịch "The Giving Pledge" vào năm 2014. Dave Goldberg không may qua đời trong một vụ tai nạn tại Mexico đầu tháng 5 vừa rồi, để lại người vợ một mình nuôi hai con nhỏ.

15. Richard Branson và Joan Branson


Sau sự cố cháy nhà, cặp vợ chồng sáng lập tập đoàn Virgin chợt nhận ra chân lý "đồng tiền không thể tương đương với hạnh phúc", và đó cũng là lý do mà hai doanh nhân này quyết định ký tên trong chiến dịch "The Giving Pledge".

"Vật chất thực sự không thể mang lại hạnh phúc. Gia đình, bạn bè, sức khỏe tốt và sự thỏa mãn sau khi tạo ra sự thay đổi tích cực mới chính là thứ mang lại hạnh phúc.", cặp vợ chồng này chia sẻ.

16. Reed Hasting



Nhà sáng lập kiêm CEO Netflix cùng vị hôn thê tham gia "The Giving Pledge" vào năm 2012 khi tổng giá trị công ty mới chỉ là 250 triệu USD. Giờ đây khi bước chân vào danh sách Những tỷ phú trên thế giới của Forbes, tài sản của Hasting đã là 1 tỷ USD. Reed Hastings có niềm đam mê với giáo dục sau khi ông làm chủ tịch Hội đồng giáo dục California từ năm 2000 đến 2004 và đó cũng là lý do mà doanh nhân này quyết định cam kết quyên góp một nửa tài sản của mình.

(Theo BusinessInsider)