15 khoảnh khắc thế giới qua ảnh (tuần từ 23/10-31/10)

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 31/10/2015

Sau đây là 15 bức ảnh về các sự kiện diễn ra trên thế giới trong tuần qua.

1-12e98
Khách du lịch bị sóng thủy triều tấn công khi tham quan sông Tiền Đường, Hàng Châu, tỉnh Triết Giang ngày 28/10.

2-12e98
Chú rể nắm tay cô dâu qua đống đổ nát thị trấn Kobani, Syria tới lễ cưới của cặp uyên ương. Đây là cặp đôi người Kurd đầu tiên được phép làm lễ cưới sau khi thị trấn Kobani bị lực lượng Hồi giáo IS chiếm đóng.

5-12e98
Ánh trăng rực sáng trên tàn tích của Điện thờ á thần Hercules, đánh dấu kỷ niệm 70 năm tổ chức Liên Hợp Quốc tại Amman, Jordan. 

6-12e98
Các bác sĩ tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ đang cố hồi sức cấp cứu cho một em bé sau khi thuyền chở em cùng 200 người tị nạn khác bị chìm trên biển Aegean khi đang cố tới đảo Lesbos, Hy Lạp. Tổng cộng có 3 người chết, 242 người khác may mắn được cứu sống. 

7-12e98
Người biểu tình đẩy nhà vệ sinh công cộng trước khi đem nó ra đốt trong cuộc biểu tình chống lại kế hoạch tăng học phí tại Pretoria, Nam Phi ngày 23/10. Cảnh sát Nam Phi đã phải dùng súng điện, đạn hơi cay để khống chế làn sóng sinh viên giận dữ trong tuần biểu tình vừa rồi.

8-12e98
Một cô gái Afghanistan đang được cứu hộ sau trận động đất 7.5 độ Richter ngày 26/10 tại khu vực giáp các nước Nam Á, Afghanistan, Pakistan. Tổng cộng có ít nhất 311 người chết cùng hàng nghìn người bị thương trong vụ địa chấn này.

9-12e98
Khinh khí cầu tự chế trị giá 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) của người đàn ông 29 tuổi có tên Shi Songbo tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khinh khí cầu có kích thước 10m chiều dài, 23m chiều ngang và chứa được 2 người một lúc. Chiếc khinh khí cầu đã vượt qua 8 lần thử bay thành công vào Chủ Nhật 24/10.

11-12e98
Các học sinh trường tiểu học Hosam Kamel, thị trấn Maaret al-Numan, tỉnh Idlib, Syria trong giờ ra chơi. Ngôi trường trước đó bị phá hủy nghiêm trọng bởi bom nay mới bắt đầu học kỳ mới. 

12-12e98
Người tị nạn tranh thủ sưởi ấm trong lúc chờ được qua biên giới Slovenia-Áo tại tỉnh Sentilji, Slovenia. Khoảng 400 cảnh sát Đức đã được huy động để duy trì trật tự dòng người đổ qua khu vực các quốc gia dãy Alps. Tới thời điểm này dòng người nhập cư vào các nước Châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu ngớt lại.

13-12e98
Ảnh chụp từ vệ tinh của siêu bão Patricia tấn công vùng bờ biển Mexico ngày 23/10. Được biết siêu bão này là cơn bão lớn nhất từng thấy trên vùng biển, có thể sánh ngang với bão Haiyan từng càn quét Philippines khiến hàng nghìn người chết. Khi mới đổ bộ vào Mexico Patricia được xếp cấp 5 và có sức gió lên đến 265km/h và sau đó suy yếu dần xuống bão cấp 4.

14-12e98
Một đứa bé Ấn Độ đang được người lớn cắt một vệt lên trán trong nghi lễ đánh dấu Ashura, ngày thứ 10 trong tháng đầu tiên của lịch Hồi Giáo.

15-12e98
Một học viên trong lớp học làm Santa Claus ở Rio De Janeiro, Brazil đang đội mũ trước khi tiết học bắt đầu. Lớp học đặc biệt này được tổ chức để đào tạo các ông già Noel phục vụ lễ Giáng sinh sắp tới. Các bài học bao gồm học hát múa, học cười điệu Santa Claus và chăm sóc râu bài bản.

16-12e98
Giọt nước mắt chia li của những người Hàn Quốc với người thân của mình đang sống tại Triều Tiên sau khi kết thúc cuộc hội ngộ sau hơn 60 năm chia cách. Ảnh chụp ngày 26/10.

17-12e98
Quân đội đang cố tiếp cận ngôi làng tại vùng bờ biển Mexico sau khi nơi này bị ngập lụt vì bị bão Patricia tấn công. Bão Patricia khi mới tiếp cận Mexico đã gây lở đất, tàn phá cây cối với sức gió cực mạnh. Chính phủ nước này đã phải huy động người dân sơ tán, trú ẩn và có biện pháp bảo vệ nhà cửa do tính chất của bão Patricia vô cùng nguy hiểm.

151029152012-37-week-in-photos-1030-super-169-e6705
Người Hồi Giáo thành phố Karbala, Iraq đổ xô về thánh điện Imam Hussein và Imam Abbas để chuẩn bị cho lễ Ashura. Lễ hội Ashura là sự kiện lớn nhất của người Hồi Giáo dòng Shiite thường được tổ chức vào ngày thứ 10 của tháng đầu tiên theo Muharam theo lịch Hồi Giáo. Đây là dịp mà người dân sẽ than khóc, làm nhiều hành động mang tính tự tra tấn để tỏ lòng tôn kính tới vị thánh Hussein linh thiêng.