Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 08:53 15/02/2017

Nhằm xóa sổ hoàn toàn các khu phố "đèn đỏ" vào năm 2019, chính phủ Indonesia đã thẳng tay trấn áp những cơ sở cung cấp loại hình dịch vụ đồi trụy này.

Tại quốc gia Hồi giáo với những quy định rất khắt khe, người bị bắt quả tang đang xem phim khiêu dâm có thể nhận mức án hình sự lên tới 4 năm tù giam. Còn nếu "lỡ" quan hệ ngoài hôn thú, thủ phạm sẽ phải chịu đòn roi tới chết đi sống lại ngay trước sự chứng kiến của đám đông xung quanh.

Do vậy, chính quyền Indonesia cũng không hề chấp nhận sự hiện diện hay tồn tại của ngành công nghiệp tình dục trên lãnh thổ nước mình.

Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát và quân đội được huy động để đàn áp các khu vực kinh doanh "vốn tự có".

Với quyết tâm xóa sổ các dịch vụ tình dục vào năm 2019, bà Khofifah Indar Parawansa - bộ trưởng các vấn đề xã hội tại Indonesia đã ra lệnh trấn áp mạnh tay đối với những cơ sở cung cấp loại hình dịch vụ đồi truỵ đó.

Nhờ vậy, ít nhất 68 khu phố đèn đỏ cùng hàng nghìn cơ sở cung cấp mại dâm chui nhanh chóng bị đánh sập hoàn toàn. "Tôi nghĩ cần phải nâng mức án dành cho hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thành 5 năm tù giam", bà Parawansa nhấn mạnh.

Được biết, chính quyền thủ đô Jakarta từng điều động hơn 6.000 nhân viên cảnh sát cùng lực lượng quân đội tinh nhuệ để "xóa sổ" hoàn toàn khu Kalijodo – một trong những khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất tại xứ sở vạn đảo.

Từ nghèo đói tới việc kinh doanh "vốn tự có"

Indonesia là quốc gia Hồi giáo khá đông dân với khoảng 250 triệu người sinh sống rải rác trên hơn 17.500 các hòn đảo lớn nhỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói, nợ nần với tình trạng bất bình đẳng kinh tế đang ngày một gia tăng.

"Việc xóa sổ loại hình kinh doanh sử dụng "vốn tự có" là một nhiệm vụ rất khó khăn. Giữa thời buổi vất vả như hiện nay, nhiều cô gái đã chấp nhận hành nghề không giới hạn chỉ vì vẫn đang nợ những kẻ quản lý mình một món tiền khổng lồ", giới chức trách cho biết.

Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia - Ảnh 2.

Chính quyền Indonesia từng san bằng rất nhiều phố đèn đỏ.

Không phải tự dưng các cô gái xinh đẹp lại chấp nhận sa chân vào con đường tội lỗi này. Trước đó, những tay quản lý đầy nham hiểm đã tìm về khu vực thật nghèo khó để tuyển dụng nhân sự và trả trước vài khoản tiền nho nhỏ cho gia đình nào tỏ ra ham vật chất.

"Nếu đồng ý nhận tiền có nghĩa là họ đã trao số phận của con gái mình cho một kẻ xa lạ. Chúng sẽ bắt cô ấy phải nai lưng làm nghề mua bán dâm cho tới khi trả được hết số nợ ngập đầu trên", một người dân kể lại.

Nhiều cô gái vẫn nghĩ mình có thể hoàn lương sau khi kết thúc quãng thời gian trả nợ đầy tăm tối. Thế nhưng, họ cũng chẳng biết làm gì khác để nuôi sống bản thân nên đành chấp nhận kinh doanh "vốn tự có" cho qua ngày đoạn tháng.

Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia - Ảnh 3.

Các cô gái bán dâm thường xuyên đổi địa bàn hoạt động.

Mặc dù chính quyền Indonesia đã thành lập một số chương trình đào tạo việc làm cho hàng loạt "nhân công tình dục" muốn hoàn lương, tuy nhiên công việc này thường có mức lương khá rẻ mạt nên chẳng mấy ai muốn tự nguyện tham gia.

Vì thế, sau khi những khu phố đèn đỏ bị phá hủy, nhiều cô gái vẫn tiếp tục theo chân quản lý tới khu vực hành nghề kín đáo hơn hoặc chuyển sang "đứng đường" để trực tiếp tìm khách.

"Nhiều gái mại dâm thường xuyên sử dụng internet để quảng cáo, đồng thời cũng cho khách đặt hàng và thanh toán trực tuyến khiến việc kiểm soát của chính quyền gặp rất nhiều khó khăn", bà Parawansa nói.

Không thể xóa sổ các dịch vụ tình dục

Trên thực tế, chính quyền Indonesia mới tiến hành xử lý những cơ sở kinh doanh tình dục ở phân khúc bình dân. Còn nơi cao cấp hơn vẫn tiếp tục hoạt động khá công khai mà không hề gặp bất cứ rắc rối gì.

Gần như tất cả các trung tâm mua sắm ở thủ đô Jakarta đều có ít nhất một trung tâm xoa bóp - nơi bạn có thể trả 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) để thưởng thức các dịch vụ đặc biệt.

Khi khách hàng yêu cầu dịch vụ "thân tới bến" thì những cô gái này cũng sẽ không từ chối.

Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia - Ảnh 4.

Chỉ cần trả vài trăm ngàn đồng, khách hàng đã có thể tận hưởng đủ các loại dịch vụ tại khu phố đèn đỏ.

Nếu bạn có nhiều tiền và quen biết với những nhân vật nổi tiếng thì các loại dịch vụ còn phong phú hơn nữa. Chỉ cần từ 500 – 700 USD (khoảng 15 triệu đồng), bạn có thể thưởng thức một đêm thật tuyệt cùng vô số người đẹp hạng sang tại khách sạn 5 sao.

Thậm chí, một số nơi còn cung cấp dịch vụ bán dâm ở ngay băng ghế sau của xe hơi Pajero hay Range Rover đang chạy trên đường với tài xế chuyên nghiệp là "hàng tặng kèm".

Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia - Ảnh 5.

Tại Indonesia, gái bán dâm có mặt ở khắp mọi nơi với mật độ dày đặc.

Nhiều khách sạn lớn còn ngang nhiên tổ chức các bữa tiệc đặc biệt dành riêng cho những kẻ lắm tiền nhiều của và tay chơi ngoại quốc với nhạc sống, rượu nặng, ma túy cùng phụ nữ.

"Nó có thể kéo dài nhiều ngày đêm mà không hề bị làm phiền bởi cảnh sát", chủ khách sạn khẳng định.

Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia - Ảnh 6.

Chính quyền Indonesia mới tiến hành xử lý những cơ sở kinh doanh tình dục ở phân khúc bình dân.

Thế giới tình dục ngầm trong các khu phố đèn đỏ bất hợp pháp ở Indonesia - Ảnh 7.

Những nơi cao cấp hơn vẫn tiếp tục hoạt động khá công khai mà chưa gặp bất kỳ rắc rối gì.