Thế giới chỉ còn 10% Bitcoin chưa được khai thác, độ khó đào tăng lên mức cao chưa từng có!

Huỳnh Duy, Theo Trí Thức Trẻ 15:25 04/04/2022

Với 19 triệu Bitcoin đã được khai thác thành công, thợ đào giờ đây chỉ còn 2 triệu Bitcoin, chưa đến 10% nguồn cung, còn lại để khai thác.

CoinTelegraph đưa tin, Bitcoin (BTC) thứ 19 triệu đã được khai thác vào thứ Sáu (1/4), đánh dấu một thời khắc mang tính bước ngoặt đối với đồng tiền điện tử hàng đầu hiện nay.

Điều này đồng nghĩa, chỉ còn 2 triệu Bitcoin chưa được đúc (hoặc khai thác). Dẫu vậy, với cơ chế halving (chia đôi phần thưởng đào BTC) diễn ra mỗi 4 năm một lần, đồng Bitcoin thứ 21 triệu sẽ chỉ được khai thác vào năm 2140.

Thế giới chỉ còn 10% Bitcoin chưa được khai thác, độ khó đào tăng lên mức cao chưa từng có! - Ảnh 1.

Chỉ còn 2 triệu Bitcoin chưa được đúc hoặc khai thác (Ảnh: Unsplash)

Lần halving tiếp theo của Bitcoin sẽ diễn ra vào khoảng tháng 05/2024, chia đôi phần thưởng từ mức 6,25 BTC/khối như hiện tại về 3,125 BTC/khối.

Trong khối (block) thứ 730002, được khai thác bởi SBI Crypto, Bitcoin thứ 19 triệu đã được đào thành công. SBI Crypto đã nhận được phần thưởng là 6,32 BTC, tương đương với 293.000 USD.

Giám đốc điều hành của Kryptovault, một trong những thợ đào Bitcoin thân thiện với môi trường nhất thế giới, Kjetil Hove Pettersen, chia sẻ: “Chúng ta chỉ còn 2 triệu Bitcoin, chưa đến 10% nguồn cung, còn lại để khai thác."

Thế giới chỉ còn 10% Bitcoin chưa được khai thác, độ khó đào tăng lên mức cao chưa từng có! - Ảnh 3.

Đồng Bitcoin cuối cùng dự kiến ​​sẽ được khai thác vào năm 2140 (Ảnh: Unsplash)

Thoạt nghe đây có vẻ là một con số nhỏ, nhưng tôi tin rằng thợ đào vẫn có thể khai thác tốt Bitcoin”, ông Pettersen nhận định.

Bert de Groot, người sáng lập Bitcoin Bloem, nói với CoinTelegraph rằng: "19 triệu bitcoin được khai thác ngày hôm nay đánh dấu một thời điểm lịch sử. Điều này cho thấy tầm quan trọng như thế nào của Satoshi Nakamoto. Uớc gì chúng ta có thể gửi hoa để tỏ lòng biết ơn ông ấy."

Còn theo Vlad Costea, người sáng lập Bitcoin Takeover: "Chỉ còn 2 triệu BTC để khai thác trong 118 năm tới!". Trong 13 năm qua kể từ khi Bitcoin ra đời, các thợ đào đã phát hiện ra 19 triệu Bitcoin. Đồng Bitcoin cuối cùng dự kiến ​​sẽ được khai thác vào năm 2140.

Thế giới chỉ còn 10% Bitcoin chưa được khai thác, độ khó đào tăng lên mức cao chưa từng có! - Ảnh 4.

Hashrate (tỷ lệ băm - đơn vị đo lường độ khó trong việc khai thác tiền điện tử) đang ngày một tăng (Ảnh: Shutterstock)

Theo dữ liệu từ BTC.com, Bitcoin thứ 18,5 triệu đã được khai thác vào tháng 9 năm 2020. Tính từ 9/1/2009 đến ngày 13/12, đã có 18,89 triệu Bitcoin được khai thác, tương đương 90% nguồn cung.

Hiện các thợ đào Bitcoin sẽ nhận được 6,25 BTC cho mỗi khối họ khai thác. Hashrate (tỷ lệ băm - đơn vị đo lường độ khó trong việc khai thác) đang ngày một tăng. Ước tính đến năm 2024, thợ đào chỉ nhận khoảng 3,125 BTC cho mỗi chuỗi khối nên 10% nguồn cung còn lại chỉ có thể được khai thác sau tháng 2/2140.

Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

GameFi (viết tắt của Game + Finance) là thuật ngữ chỉ các trò chơi trên blockchain kết hợp yếu tố tài chính. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

https://kenh14.vn/the-gioi-chi-con-10-bitcoin-chua-duoc-khai-thac-do-kho-dao-tang-len-muc-cao-chua-tung-co-20220403133711591.chn