Thế giới bóng đá tiếc thương Mihajlovic

PV/VOV.VN, Theo VOV 12:53 17/12/2022

Thế giới bóng đá đã dành sự thương tiếc đến cựu danh thủ Sinisa Mihajlovic, người vừa qua đời tối 16/12 ở tuổi 53 do ung thư.

"Bóng đá đã mất quá sớm một nhà vô địch châu Âu và thế giới, một trong những người có khả năng đá phạt tốt nhất trong lịch sử bóng đá, một người để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử bóng đá Serbia và Italy với sự nghiệp của mình", thông báo của LĐBĐ Serbia (FSS) có đoạn.

Thế giới bóng đá tiếc thương Mihajlovic - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Sinisa Mihajlovic qua đời ở tuổi 53. (Ảnh: LĐBĐ Serbia).

Những nhân vật nổi tiếng, các đội bóng hàng đầu của Italia như AC Milan, Inter Milan cũng có những thông điệp thương tiếc trước sự ra đi của Sinisa Mihajlovic.

Cựu trung vệ lừng danh Alessandro Nesta chia sẻ trên trang cá nhân: ''Anh là một chiến binh, một hình mẫu cho tất cả mọi người, trong đó có tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên anh''.

Trong khi đó, các phóng viên cũng đã ghi lại được hình ảnh cựu danh thủ Paolo Maldini, người đang giữ vị trí giám đốc của AC Milan đã bật khóc khi biết tin Sinisa Mihajlovic qua đời. Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino cũng đã gửi thông điệp chia buồn đến LĐBĐ Serbia và gia đình Sinisa Mihajlovic.

Các trận đấu ở các giải đáng chú ý diễn ra đêm qua, rạng sáng nay như loạt trận giao hữu cấp CLB, UEFA Champions League nữ đều dành 1 phút mặc niệm cho Mihajlovic.

Sinisa Mihajlovic là một trong những danh thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Nam Tư cũ. Ông có sự nghiệp thi đấu khá thành công ở quê nhà trước khi chuyển đến thi đấu cho một loạt CLB ở Serie A - Italia như Roma, Sampdoria, Inter, Lazio.

Mihajlovic ghi 28 bàn từ các pha sút phạt - một kỷ lục ở Serie A, và từng lập hat-trick đá phạt trong trận Lazio gặp Sampdoria năm 1998. Ở cấp ĐTQG, ông ghi 10 bàn qua 63 lần khoác áo tuyển Nam Tư giai đoạn 1991-2003, trong đó có 1 bàn ở World Cup 1998. Sau khi giải nghệ, Sinisa Mihajlovic làm HLV và từng tham gia ban huấn luyện của Inter Milan, AC Milan cũng như dẫn dắt ĐT Serbia./.