Thầy Park và HLV U22 Indonesia chung nỗi niềm giành HCV SEA Games về tặng mẹ

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 07:25 10/12/2019

HLV Park Hang-seo (U22 Việt Nam) và Indra Sjafri (U22 Indonesia) là đối thủ của nhau ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019. Thế nhưng, họ lại có những mục tiêu chung rất giống nhau.

HLV Park Hang-seo tiết lộ đã tìm ra điểm yếu của U22 Indonesia trước trận chung kết SEA Games 30.

Cả hai HLV đều muốn cùng đội nhà giành chiến thắng ở trận chung kết, đem về tấm HCV SEA Games 2019 cho dân tộc. Không những thế, cả hai còn có những tâm sự riêng khi thời khắc quan trọng nhất vào cuối năm nay chuẩn bị diễn ra.

HLV Indra Sjafri chia sẻ: "Tôi đã lâu không về thăm bố mẹ. Tôi khao khát giành tấm HCV SEA Games 2019 sau đó về thăm bố mẹ và dành tặng họ thành quả này".

Ông Indra Sjafri năm nay 56 tuổi, thường xuyên dẫn dắt các đội trẻ U19 và U22 của Indonesia tham dự các giải đấu ở khu vực và châu lục. Ông được xem là hạt nhân khai phá ra lứa cầu thủ Indonesia sinh từ năm 1995 trở về sau.

Thầy Park và HLV U22 Indonesia chung nỗi niềm giành HCV SEA Games về tặng mẹ - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo và Indra Sjafri bắt tay nhau ở cuộc họp báo trước trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Hiếu Lương.

Giống như người đồng nghiệp Indra Sjafri, HLV Park Hang-seo cũng sẽ cùng U22 Việt Nam đi tập huấn tại Hàn Quốc ngay sau khi SEA Games kết thúc. Ông sẽ được về qua nhà thăm người mẹ già đã hơn 90 tuổi. Tấm HCV SEA Games 2019 có thể là một món quà giống như 1 năm trước sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup.

HLV trưởng của U22 Việt Nam đã phải làm việc liên tục trong hai năm qua và có rất ít thời gian về thăm nhà tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn cùng U22 Việt Nam tại quê nhà để hướng tới VCK U23 châu Á 2020 được xem là khoảng thời gian rất quý giá.

Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo cũng khẳng định dù ông đã trải qua nhiều CLB, nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia tại quê nhà nhưng tấm HCV SEA Games vẫn có ý nghĩa rất đặc biệt.

HLV Park Hang-seo muốn chấm dứt cơn khát HCV bóng đá nam tại SEA Games của người dân Việt Nam. 5 lần vào chung kết trước đó, các đội tuyển của Việt Nam đều thất bại ở ngưỡng cửa thiên đường.

Sự tự tin của HLV Park Hang-seo trước trận đấu là điều khiến người hâm mộ càng kỳ vọng cao hơn vào cơ hội giành vàng của U22 Việt Nam.

"Tôi muốn U22 Việt Nam cùng đội tuyển nữ bay về Hà Nội với tấm HCV SEA Games", HLV Park Hang-seo lên dây cót tinh thần trước trận đấu diễn ra vào lúc 19h00 (giờ Việt Nam) ngày 10/12 trên SVĐ Rizal Memorial.

U22 Việt Nam tập luyện buổi cuối cùng trước ngày đá chung kết với Indonesia.