Thầy Park đã sớm "bắt bệnh" của Tuấn Anh, Công Phượng... song chỉ khiến nó nặng thêm

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:15 09/03/2022

Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả khi hầu hết các cầu thủ HAGL khoác áo đội tuyển Việt Nam đều dính "tâm bệnh" khi trở về chơi cho đội bóng phố Núi mùa bóng này.

"Dớp đen" quân bầu Đức?

Trong vòng nửa năm trở lại đây, đội tuyển Việt Nam buồn nhiều hơn vui, và có rất ít khoảnh khắc thăng hoa. Hiệp đấu đầu tiên ở trận bán kết lượt về với Thái Lan ở AFF Cup 2020 và trận thắng 3-1 trước Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á là hai thời khắc thăng hoa hiếm hoi của thầy trò HLV Park Hang-seo. Có điểm gì chung giữa hai "dấu ấn" này?

Cả hai lần đấy, HLV Park Hang-seo đều tung ra sân đội hình chỉ có duy nhất một cầu thủ HAGL. Đó là Nguyễn Phong Hồng Duy. Và cách bố trí đội hình này tạo nên sự khác biệt rõ rệt với khi có những Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường, Tuấn Anh trên sân.

Việt Nam 3-1 Trung Quốc | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)

Ở trận bán kết lượt về gặp Thái Lan ở AFF Cup 2020, sau hiệp đấu đầu tiên cực kỳ bùng nổ, khiến người hâm mộ nước nhà có thể tạm quên đi trận thua 0-2 ngay trước đó - khi thầy Park tung đến 5 cầu thủ HAGL vào sân ngay từ đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã sai lầm nặng nề khi lần lượt tung Công Phượng, Văn Toàn rồi Tuấn Anh vào sân, tạo ra một hiệp thi đấu đáng quên, chốt lại thất bại ở đấu trường Đông Nam Á.

Thầy Park đã sớm bắt bệnh của Tuấn Anh, Công Phượng... song chỉ khiến nó nặng thêm - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát của Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020

Sự lựa chọn mang tên HAGL của ông Park là cực kỳ sai lầm, bởi sau đó chính bản thân ông đã phải lên tiếng chỉ trích bộ đôi tiền đạo HAGL là "thực hiện sai chiến thuật", trong khi Tuấn Anh thậm chí còn thảm hơn khi được tung vào sân ở phút 68, song 13 phút sau buộc phải thay ra dù không hề dính chấn thương.

Còn trận thắng 3-1 trước Trung Quốc thì sao? Phan Văn Đức được tung vào sân ở phút 70, và chỉ 6 phút sau đã lập siêu phẩm nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Phút 86 Văn Thanh vào sân, phút bù giờ thứ nhất Công Phượng cũng vào sân, và phút bù giờ thứ 7, lưới của Bùi Tấn Trường rung lên. Phải chăng đó là "cái dớp" đen đủi của "quân bầu Đức"?

Thầy Park đã sớm bắt bệnh của Tuấn Anh, Công Phượng... song chỉ khiến nó nặng thêm - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát của Việt Nam ở trận thắng 3-1 trước Trung Quốc.

Bất ổn không hề ngẫu nhiên

Không có "cái dớp" nào cả. Vấn đề của "quân bầu Đức" nằm ở tâm lý. "Trưởng thành" sớm, thành danh sớm và sớm được tung hô "lên tận mây xanh", các cầu thủ HAGL lứa U19 lẫy lừng của bầu Đức lại rất "dị ứng" với thất bại. Suốt 6 mùa giải được đôn lên chơi V.League, họ luôn phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng, lý do chính là bởi tâm lý bất ổn khi liên tục phải nhận những thất bại, hay gặp phải đối thủ "giỏi bắt bài".

Tâm lý "ngoan hiền", được đào tạo theo kiểu "gà công nghiệp", cộng với sự chiều chuộng hết mình của bầu Đức khiến các cầu thủ trẻ HAGL tuy rất ngoan, song lại thiếu hẳn bản lĩnh vững vàng giữa một V.League đầy khắc nghiệt. Đấy là chưa tính đến đấu trường vòng loại World Cup, với những đối thủ hàng đầu châu Á.

Thành công ở mùa giải trước của đội bóng phố Núi dĩ nhiên đến từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của những cầu thủ HAGL, song điểm mấu chốt quan trọng nhất trong thành công ấy là dấu ấn mang tên Kiatisuk. Trở lại phố Núi, "Zico Thái" đã thổi một luồng sinh khí mới là sự tự tin cho những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... Kinh nghiệm và tấm gương thành công của huyền thoại người Thái đã giúp bầu Đức "bắt đúng bệnh" và "dùng đúng thuốc" cho "những đứa con cưng" của mình.

Thầy Park đã sớm bắt bệnh của Tuấn Anh, Công Phượng... song chỉ khiến nó nặng thêm - Ảnh 4.

Việc V.League mùa giải 2021 bị hủy giữa chừng là "vết chém sâu" vào tâm lý của các cầu thủ HAGL, khi những uất ức suốt 6 mùa giải trước không được giải tỏa bằng một lần đăng quang rạng rỡ. Tiếp đó là những tháng ngày nhọc nhằn với 6 trận toàn thua ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á trong tay thầy Park.

HLV Park Hang-seo đã hết sức nỗ lực để đem những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... trở lại. Không phải tự nhiên mà ông liều lĩnh bố trí đến 5 cầu thủ HAGL đá trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan, để rồi nhận "cú phản đòn" tối tăm mặt mũi. "Tâm bệnh" của các tuyển thủ quốc gia khoác áo HAGL không những được "điều trị" kịp thời, mà còn tái phát đầy nguy hiểm.

Không phải ngẫu nhiên mà cả thầy Park lẫn Kiatisuk để Tuấn Anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, hòng giúp cầu thủ này hồi phục về mặt tâm lý. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo tung Xuân Trường vào sân ở trận gặp Austrlia, để rồi nhận trận thua "tối tăm mặt mũi" đến 0-4. Tất cả những "liệu pháp" này, đều hướng về các cầu thủ của bầu Đức.

Với trận thắng 3-1 trước Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã chính thức "buông tay", để các cầu thủ HAGL phải tự lo cho mình khi mục tiêu tối thượng của ông là phải có bằng được trận thắng trước đối thủ "vừa miếng" này.

Thầy Park đã sớm bắt bệnh của Tuấn Anh, Công Phượng... song chỉ khiến nó nặng thêm - Ảnh 5.

Số phút thi đấu mùa giải này của các tuyển thủ quốc gia khoác áo HAGL

Cú "buông tay" ấy đã làm tệ thêm "tâm bệnh" của những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... khiến HAGL đang phải lao đao khi Kiatisuk đã không còn có những giải pháp về mặt tâm lý cho các học trò của mình.

Giữa những cầu thủ HAGL đang "lâm trọng bệnh", chỉ có duy nhất Hồng Duy là vẫn "miễn nhiễm". Ở trận đấu trên sân Vinh vừa qua, cầu thủ chạy cánh này chính là người hoạt động năng nổ nhất của HAGL, và tình huống nguy hiểm nhất mà đội bóng phố Núi tạo ra được về khung thành SLNA bắt nguồn từ cú tạt bóng cực kỳ khó chịu của Hồng Duy, để rồi Văn Toàn "bắn đại bác" ở cự ly gần song lại đưa bóng vào trúng người thủ môn Văn Hoàng.

Nên nhớ, Hồng Duy chính là cầu thủ HAGL duy nhất có mặt trong đội hình xuất phát của thầy Park ở hai "khoảnh khắc thăng hoa" hiếm hoi suốt nửa năm trời nay - trận bán kết lượt về với Thái Lan ở AFF Cup 2020 và trận thắng 3-1 trước Trung Quốc.

Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, phải không nhỉ?

https://soha.vn/thay-park-da-som-bat-benh-cua-tuan-anh-cong-phuong-song-chi-khien-no-nang-them-2022030914155762.htm