Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng

Khánh Quân, Theo Helino 16:25 17/10/2018

Toàn bộ bài dự thi của học sinh và giáo viên trường Tiểu học Trưng Vương (Quảng Trị) nằm trong phong trào "Các lớp không có học sinh viết chữ xấu".

Hôm qua, cả mạng xã hội được 1 phen xôn xao vì 18 bài thi viết chữ đẹp của cô giáo trường Trưng Vương đẹp hơn cả đánh máy thì hôm nay hơn 30 bài thi cũng của học sinh trường này tiếp tục được chia sẻ rầm rộ.

Thầy Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường tiểu học Trưng Vương (Quảng Trị) đã đăng tải 30 bài thi "Viết chữ đẹp - Sáng tạo" của học sinh từ khối 1 đến khối 5 của trường lên Facebook cá nhân và nhận được hàng loạt lời khen ngợi: Viết đẹp không thua gì cô giáo.

Được biết, với tiêu chí "Chữ viết đẹp, kết hợp với Mĩ thuật trình bày bài sáng tạo", thành quả của hội thi này là nhờ phong trào thi đua "Các lớp không có học sinh viết chữ xấu" mà nhà trường phát động cách 4 năm trở lại đây.

Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 1.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 2.

Đúng là thầy nào trò nấy, các cô viết đẹp thế kia nên học sinh của họ cũng có những nét chữ xuất sắc chẳng kém. Nét chữ nết người, trường Tiểu học Trưng Vương thực sự đã tạo ra được 1 phong trào vô cùng ý nghĩa, giúp các em học sinh rèn luyện được đức tính nhẫn nại, kiên trì khi nắn nót viết từng chữ một.

Cư dân mạng ngay lập tức đã xúm vào bình luận, bày tỏ những lời khen không ngớt cho các bài thi chữ đẹp này.

Không chỉ viết đẹp, các bài thi còn vẽ hình minh họa vô cùng sống động bên cạnh, từ chủ đề quê hương, đất nước đến cảnh vật, chim muông. Không biết liệu giám khảo sẽ chấm thi như thế nào khi 30 bài thì bài nào cũng xuất sắc như nhau.

Dưới đây là 1 số bài thi tiêu biểu của học sinh trường Tiểu học Trưng Vương (Quảng Trị) trong phong trào "Các lớp không có học sinh viết chữ xấu".

Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 3.

18 phần dự thi viết chữ đẹp gây sốt mạng xã hội của các cô giáo trường Trưng Vương

Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 4.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 5.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 6.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 7.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 8.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 9.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 10.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 11.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 12.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 13.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 14.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 15.
Thầy nào trò nấy, học sinh của 18 cô giáo viết đẹp gây sốt hôm qua cũng có nét chữ không máy in nào sánh bằng - Ảnh 16.