Thầy cũ Ronaldo tại MU lỡ cơ hội đối mặt tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 19:37 01/09/2021

Trợ lý HLV Rene Meulensteen không thể cùng đội tuyển Australia chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 7/9 tại SVĐ Mỹ Đình.

Trợ lý Rene Meulensteen nhiễm Covid-19 nên không thể cùng đội tuyển Australia đi thi đấu trong tháng 9. Ông lỡ hai trận gặp tuyển Trung Quốc (2/9) và Việt Nam (7/9).

Trợ lý Meulensteen nhận kết quả dương tính với Covid-19 ngay trước khi đội tuyển lên đường. Ông đành phải ở nhà hỗ trợ HLV Graham Arnold từ xa.

Thầy cũ Ronaldo tại MU lỡ cơ hội đối mặt tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Trợ lý Rene Meulensteen (trái) ăn mừng sau khi U23 Australia giành HCĐ U23 châu Á 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Ông Rene Meulensteen sinh năm 1964, quốc tịch Hà Lan. Ông từng làm việc ở Manchester United từ năm 2007 - 2013 với vai trò trợ lý cho HLV Sir Alex Ferguson. Cũng trong thời gian này, ông làm việc nhiều với ngôi sao Cristiano Ronaldo, giúp anh ngày càng tiến bộ và gặt hái nhiều thành công.

Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, ông Meulensteen cũng rời khỏi MU, thử sức dẫn dắt Fulham (2013), Maccabi Haifa (2016) nhưng không thành công.

Năm 2019, Meulensteen nhận lời làm việc cho Hiệp hội bóng đá Australia (FFA). Ông hỗ trợ HLV Graham Arnold dẫn dắt U23 Australia giành HCĐ U23 châu Á 2020, giành quyền tham dự Olympic Tokyo. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia có thành tích toàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 để góp mặt ở vòng 3.

Sự thiếu vắng trợ lý Meulensteen là tổn thất lớn với đội tuyển Australia. Kinh nghiệm làm việc ở bóng đá châu Âu của vị trợ lý người Hà Lan rất quan trọng. Ông được xem là "cánh tay phải" của HLV Arnold.

Ngoài Meulensteen, đội tuyển Australia còn thiếu vắng trợ lý Tony Vidmar. Vị trợ lý này đang phải cách ly tại nhà sau 14 ngày cách ly tập trung. Giống như Meulensteen, trợ lý Vidmar cũng làm việc online.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Graham Arnold cũng không có lực lượng mạnh nhất. Tiền đạo đội trưởng Mathew Leckie xin ở lại Australia do gia đình vừa mới chuyển từ nước ngoài về nên có nhiều chuyện phải giải quyết.

Hậu vệ Fran Karacic thì không được CLB chủ quản Melbourne City cho lên tập trung do phải trải qua 14 ngày cách ly khi trở về, ảnh hưởng đến tập luyện và phong độ.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Graham Arnold triệu tập 27 cầu thủ và chỉ có 2 người thi đấu trong nước. Số còn lại đa phần thi đấu ở châu Âu.

"Tôi cảm thấy căng thẳng với những vấn đề này", HLV Graham Arnold nói.

Thầy cũ Ronaldo tại MU lỡ cơ hội đối mặt tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Graham Arnold đau đầu với vấn đề nhân sự của đội tuyển Australia (Ảnh: Socceroos)

Đội tuyển Australia hội quân tại Qatar từ ngày 30/8 và mới có 1 buổi tập. Đội tuyển Australia mất lợi thế sân nhà vì quy định cách ly của chính phủ.

HLV Graham Arnold mong rằng FFA có thể xin phép chính phủ để tổ chức các trận đấu vòng loại thứ 3 trên sân nhà từ tháng 10. Tất cả khẳng định việc được thi đấu trên sân nhà gia tăng tỷ lệ chiến thắng cho đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, HLV Arnold cùng đội tuyển Australia vẫn tự tin vượt qua khó khăn: "Chúng tôi đã xây dựng tập thể này trong 3 năm. Một đội hình có chiều sâu, ăn ý và biết tôi kỳ vọng điều gì. Họ sẽ ra sân, thể hiện trong 90 phút hết mình trước Trung Quốc".

Trận đấu giữa Australia và Trung Quốc diễn ra lúc 1h00 (giờ Việt Nam) ngày 3/9, cùng giờ với trận Việt Nam gặp Saudi Arabia.

Danh sách 27 cầu thủ Australia tham dự trận gặp Trung Quốc và Việt Nam:

- Thủ môn (4): Matthew Ryan (Real Sociedad), Danny Vukovic (NEC Nijmegen), Lawrence Thomas (SønderjyskE), Paul Izzo (Xanthi FC).

- Hậu vệ (10): Harry Souttar (Stoke City), Trent Sainsbury (KV Kortrijk), Milos Degenek (Red Star Belgrade), Aziz Behich (Girensunspor), Rhyan Grant (Sydney FC), Brad Smith (Seattle Sounnders), Ryan McGowan (Kuwait SC), Callum Elder (Hull City), Ryan Strain (Maccabi Haifa), Bailey Wright (Sunderland AFC).

- Tiền vệ (8): Jackson Irvine (FC St. Pauli), Kenny Dougall (Blackpool FC), Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt), Riley McGree (Birmingham City), Denis Genreau (Macarthur FC), Aaron Mooy (Shanghai Port FC), Tom Rogic (Celtic FC), James Jeggo (Aris Thessaloniki).

- Tiền đạo (5): Adam Taggart (Cerezo Osaka), Martin Boyle (Hibernian), Awer Mabil (FC Midtylland), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Daniel Arzani (Lommel SK).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày