Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 25/09/2016

Nhóm kiến trúc sư của công ty thiết kế Manca Studio đã biến một hang động bị bỏ hoang nhiều năm tại Matera thành khách sạn cao cấp với lối thiết kế vừa hiện đại lại vừa hoang dã.

Người ta luôn nghĩ rằng khu vực bỏ hoang thường khó cải tạo nhưng nhờ có sự dẫn dắt tài tình của hai anh em Alfredo và Marina, đội kiến trúc sư đến từ công ty thiết kế Manca Studio đã thành công hô biến hang động cũ kỹ ở thành phố Matera, miền nam nước Ý trở thành khách sạn La Dimora di Metello tuyệt đẹp. Lấy trắng - nâu làm tông màu chủ đạo kết hợp cùng loạt nội thất tối giản, họ đã khiến nơi đây trở nên hiện đại và tinh tế hơn hẳn. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến trong mơ của mọi du khách trong tương lai.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 1.

Tồn tại từ thời kì đồ đá, đây được coi là hang động lâu đời nhất trên thế giới.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 2.

Thậm chí, nó từng được UNESCO công nhận vào năm 1993.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 3.

Thế nhưng, do bị tác động bởi thời gian và môi trường xunh quanh, nó đã trở nên hoang tàn hơn nhiều.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 4.

Tuy nhiên, hai anh em Alfredo và Marina vẫn cho rằng nơi đây có vị thế rất đẹp.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 5.

Sẽ rất phí nếu họ bỏ qua một địa điểm đẹp và cổ kính như thế này.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 6.

Vì vậy, họ cùng các cộng sự đã lên kế hoạch cải tổ lại hang động.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 7.

Với tiêu chỉ đơn giản nhưng vẫn cuốn hút, họ đã hạn chế tối đa các thiết kế rườm rà.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 8.

Toàn bộ nội thất đều theo phong cách tối giản, hiện đại.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, họ còn sử dụng gỗ màu nâu sáng để lát cầu thang, làm cửa ra vào hoặc giá treo đồ.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 10.

Kết hợp với phần tường màu trắng, mọi vật dụng trở nên hòa quyện với nhau, tạo thành không gian vừa ấm cúng mà không hề bí bách.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 11.

Lý giải cho lựa chọn này, đội thiết kế cho biết tông trắng sẽ khiến không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 12.

Ngoài ra, loạt đèn vàng cùng đồ nội thất màu nâu lại gợi cảm giác ấm cúng mà không kém phần hiện đại.

Thật khó tin nhưng khách sạn cao cấp này từng là một hang động bỏ hoang - Ảnh 13.

Họ mong rằng sự nỗ lực của mình có thể khiến nơi đây hồi sinh, góp phần phát triển cho nền du lịch nước nhà.

(Nguồn: MMM)