Thất bại ở World Cup, Busquets tuyên bố giã từ ĐT Tây Ban Nha

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:04 17/12/2022

Sergio Busquets vừa chia tay ĐT Tây Ban Nha sau thất bại tại World Cup 2022. Anh rời đội tuyển và khép lại 13 năm gắn bó.

Thất bại ở World Cup, Busquets tuyên bố giã từ ĐT Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Trên Instagram cá nhân, tiền vệ 34 tuổi đã viết một bức tâm thư tri ân NHM, các đồng đội, cũng như ban huấn luyện ĐTQG sau những năm tháng gắn bó. Anh viết: "Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Thật vinh dự khi được đại diện cho đất nước của tôi và đưa đội tuyển lên đến đỉnh cao, trở thành nhà vô địch thế giới và châu Âu, được làm đội trưởng và ra sân trong rất nhiều trận đấu.

Dù thành công ít hay nhiều nhưng tôi luôn cống hiến hết mình và đóng góp những nỗ lực nhỏ bé của mình để cùng gặt hái vinh quang với tập thể, để thể hiện vai trò của mình.

Tôi vẫn còn nổi da gà khi nhớ lại tất cả. Tôi sẽ nhớ rất nhiều cảm giác nhìn thấy mình ở danh sách đội tuyển, được lên máy bay, chào hỏi đồng đội, tận hưởng những buổi tập luyện, những trận đấu bất tận, ra sân thi đấu, được cảm nhận tình cảm của cả một đất nước.

Thất bại ở World Cup, Busquets tuyên bố giã từ ĐT Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Busquets từng vô địch World Cup 2010 (ảnh) và EURO 2012

Cuối cùng, tôi chỉ có thể chúc các đồng đội và tân huấn luyện viên Luis de la Fuente mọi điều may mắn. Bây giờ tôi sẽ trở thành một người hâm mộ, tôi sẽ tận hưởng và ủng hộ vô điều kiện cho đội tuyển của chúng ta”.

Như vậy, Busquets đã chơi trận cuối cho ĐT Tây Ban Nha ở thất bại trước Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2022, trận đấu mà chính anh thực hiện hỏng một quả luân lưu. Có thể nói, Busquets đã khép lại giải đấu tại Qatar và khép lại 13 năm cống hiến cho ĐTQG một cách đáng quên.

Nhưng không vì thế mà phủ nhận cả một hành trình đóng góp cho La Roja của tiền vệ 34 tuổi này. Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, anh đã thi đấu 143 trận cho ĐT Tây Ban Nha, góp vai trò to lớn trong 2 chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Anh trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều thứ ba lịch sử sau Sergio Ramos (180) và Iker Casillas (167).

Suốt hơn 1 thập kỷ qua, tiền vệ này vẫn bền bỉ trở thành "mỏ neo" cho con tàu La Roja trước những sóng gió gập ghềnh. Như HLV Luis Enrique thừa nhận tại World Cup 2022, Busquets là quân bài không thể thiếu của ông. Nhưng rồi gánh nặng tuổi tác đã khiến anh phải dừng lại. Lúc này, ở tuổi 34, Busquets sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ Barca.