Thảo Cầm Viên - địa điểm “cũ” đang nổi trở lại: Có gì thú vị mà giới trẻ kéo nhau đến rần rần?

Như Trúc, ảnh: Lương Khải, thiết kế: Hồng Trường, Theo Trí thức trẻ 09:44 21/08/2022

Cứ nhắc đến Thảo Cầm Viên thì hầu như người nào ở TP.HCM cũng nói: “Hồi nhỏ đã từng đến đây rồi”.

Đối với nhiều người dân TP.HCM, Thảo Cầm Viên từ lâu đã trở thành 1 phần ký ức không thể thiếu. Đặc biệt, những ai thuộc thế hệ 8x, 9x chắc đã có ít nhất 1 - 2 lần bước chân vào đây để tổ chức các buổi picnic, tham quan theo tour của nhà trường hay chỉ đơn giản là ghé đến vì tò mò, muốn khám phá xem bên trong Thảo Cầm Viên có những loài động vật nào, có những hoạt động gì thú vị.

Thảo Cầm Viên - địa điểm “cũ” đang nổi trở lại: Có gì thú vị mà giới trẻ kéo nhau đến rần rần? - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên là địa điểm vui chơi "huyền thoại" của thế hệ 8x, 9x

Để bắt kịp nhu cầu của giới trẻ, TP.HCM ngày càng xuất hiện nhiều hình thức vui chơi mới lạ, hiện đại. Tưởng chừng Thảo Cầm Viên cũng vì vậy mà trở nên "lép vế". Thế nhưng, trong thời gian gần đây, địa điểm xưa cũ này bỗng hot trở lại. Cứ vào tầm 9h - 10h sáng, đã thấy vô số bạn trẻ đến đây để trải nghiệm các hoạt động thú vị như picnic, ngắm cảnh và tất nhiên không thể thiếu được việc chụp hình "sống ảo". Không những vậy, nhiều gia đình cũng chọn Thảo Cầm Viên làm nơi thư giãn sau những ngày quay cuồng với công việc.

Tưởng chừng đã bị lãng quên giữa muôn vàn tụ điểm vui chơi nhộn nhịp, nhưng Thảo Cầm Viên vẫn thu hút được nhiều người ghé đến, trong đó có các bạn trẻ

Thảo Cầm Viên được xây dựng vào năm 1865 và còn được mọi người gọi với cái tên thân thương khác là sở thú. Nơi đây vừa là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới, vừa là biểu tượng văn hóa đặc trưng của TP.HCM.

Thảo Cầm Viên

Địa chỉ: 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

Thời gian mở cửa: 7h - 18h30 (từ thứ 2 - chủ nhật)

Giá vé: 40k/ trẻ em và 60k/ người lớn

Cứ ngỡ rằng nơi xưa cũ như Thảo Cầm Viên sẽ không có nhiều hoạt động thú vị, nhưng đến thì mới biết, cái "cũ" đó chỉ đúng khi nói về khoảng thời gian tồn tại của Thảo Cầm Viên mà thôi. Bây giờ, nơi này đã được nâng cấp với rất nhiều trải nghiệm hay ho.

Khám phá thế giới động vật ấn tượng

Đã đến Thảo Cầm Viên thì chắc chắn là phải đi ngắm nghía những loài động vật tại đây. Sau hơn 150 năm tồn tại, Thảo Cầm Viên đã trở thành 1 khu bảo tồn "siêu to khổng lồ" với hơn 1.000 cá thể thuộc 125 loài khác nhau.

Để du khách có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của các loài động vật, Thảo Cầm Viên đã chia làm nhiều khu vực khác nhau: động vật có vú, động vật ăn thịt, chim, động vật ăn cỏ, bò sát,… Trước mỗi chuồng đều có bảng thuyết minh chi tiết về nguồn gốc, tuổi đời, đặc điểm của từng loài. Phải nói là khi đến Thảo Cầm Viên, cứ đi vài bước thì lại biết thêm được nhiều kiến thức mới. Đặc biệt hơn, vào 15h mỗi ngày, du khách còn có cơ hội quan sát nhân viên cung cấp thức ăn cho các loài động vật vô cùng thú vị.

Nhiều người vẫn hay nghĩ: "Các con thú tại Thảo Cầm Viên đều ở trong chuồng, cách xa cả thước thì không nhìn được gì". Điều đó chỉ đúng với 1 số loài như báo, cọp, sư tử,... Vì để đảm bảo an toàn cho du khách, những loài này không thể nuôi ở nơi có hàng rào thấp hay vị trí đứng xem quá gần. Tuy nhiên, bây giờ thì khác! Ở Thảo Cầm Viên hiện tại đã có khu vực riêng dành cho các loài động vật hiền lành như nai, hươu, dê, cừu,… Đến đây, bạn có thể nhìn ngắm những con vật này ở cự ly gần, thậm chí là tự tay cho chúng ăn. Thời gian hoạt động của khu vực này là từ 8h - 14h vào thứ 7 và chủ nhật, bạn có thể lưu lại để ghé qua nhé.

Bạn có thể mua cà rốt giá 5k/ phần do nhân viên bán để cho nai, hươu trong khu vực này ăn

Hoà mình trong không gian xanh "hiếm có khó tìm" giữa lòng thành phố

Không chỉ là "mái nhà" của hàng trăm loài động vật, mà Thảo Cầm Viên còn được ví như "lá phổi xanh" của toàn thành phố với không gian cực kì yên tĩnh và bầu không khí trong lành, mát mẻ. Hiện tại, Thảo Cầm Viên đang sở hữu thế giới thực vật cực khủng khi có đến 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai, thảm cỏ xanh diện tích 20ha. Đặc biệt là 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, trong đó có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thuộc loại quý hiếm nhất Việt Nam.

Tại Thảo Cầm Viên có rất nhiều cây xanh

Ngoài việc phục vụ tham quan, Thảo Cầm Viên còn là nơi nghiên cứu, tái tạo cây xanh của các nhà thực vật học. Nếu bạn là người yêu thích thực vật, muốn tích luỹ thêm những thông tin hữu ích hay đơn thuần chỉ muốn tìm nơi thoáng mát 1 chút để thư giãn thì đến Thảo Cầm Viên là quá hợp lý. Giữa thành phố luôn đông đúc và ồn ã, không dễ tìm được nơi nào có "chất" riêng như ở đây.

Nhiều bạn trẻ cũng chọn Thảo Cầm Viên làm nơi thư giãn, hít thở không khí trong lành

Ngoài ra, Thảo Cầm Viên còn có cả khu vực nghiên cứu các loại nấm và trưng bày cây gỗ ngoài trời

Địa điểm tổ chức picnic không thể lý tưởng hơn

Tuy mới nghe thì có vẻ hơi… sai sai nhưng nghĩ lại thì rất đúng. Ở nơi sầm uất như TP.HCM, tìm nhà cao tầng hay trung tâm thương mại thì rất dễ, nhưng 1 nơi vừa mát mẻ vừa ít khói bụi, lại đủ các tiêu chí xanh - sạch - đẹp để tổ chức picnic thì chỉ có Thảo Cầm Viên là đáp ứng được. Nơi đây sở hữu những thảm cỏ rộng lớn, được nhiều cây xanh phủ bóng mát và xung quanh lại là khung cảnh hồ nước, hoa cỏ, vô cùng lý tưởng để tận hưởng những phút giây thảnh thơi bên gia đình, bạn bè. Ngoài ra, bạn có thể mang theo 1 tấm thảm picnic cùng vài loại thức ăn nhẹ như bánh snack, trái cây, nước ngọt,… để làm đạo cụ "tác nghiệp" vài tấm hình. Sau khi chụp đã đời thì có thể ngồi ngay bờ hồ vừa ăn nhẹ vừa hóng mát cũng rất "ok lah".

Chiêm ngưỡng tiêu bản động vật tại Bảo tàng Động thực vật

Đến Thảo Cầm Viên, ngoài ngắm nghía những con thú, cảnh vật thì ít ai biết rằng tại đây còn có Bảo tàng Động thực vật được đầu tư bài bản. Được biết, đây là Bảo tàng Động thực vật đầu tiên của TP.HCM. Hiện tại, bảo tàng này đang trưng bày khoảng hơn 500 mẫu tiêu bản các loài động vật dưới nhiều hình thức như: dựng tiêu bản, mẫu xương, xác động vật ngâm formol, ép khô và cả các mẫu thực vật. Bên cạnh đó, những con vật từng được Thảo Cầm Viên nuôi dưỡng khi qua đời thì xác sẽ được lưu giữ ở bảo tàng.

Không đơn thuần là dựng lại các mẫu tiêu bản, bảo tàng còn tái hiện lại môi trường sinh sống ngoài tự nhiên của từng loài và mô phỏng tiếng kêu của chúng để tất cả du khách đến xem đều có cảm nhận chân thật nhất. Đặc biệt hơn, tại bảo tàng còn lưu trữ 1 số xác của các loài động vật đã bị tuyệt chủng như cá sấu nước mặn nặng 600kg, dài 5m và các mẫu xác động vật đột biến như dê 2 đầu, chó 5 chân, gà nhiều cựa, trâu đột biến 3 sừng,...

Chụp ảnh "cháy máy" với 1001 background cực xịn, cứ giơ máy lên là "dính"

Bên cạnh cây cối và các con vật, Thảo Cầm viên còn có nhiều góc check-in "xịn xò" hơn bạn nghĩ. Đầu tiên phải kế đến toạ độ hot nhất ở đây là ngôi nhà kính trồng lan. Tiếp đến là bức tường vàng được mệnh danh "tiểu Hội An" nằm ngay khu vực Bảo tàng Động thực vật. Ngoài ra, nhà chim hồng hạc hay vườn xương rồng với lớp sỏi trắng lót bên dưới cũng là địa điểm xuất hiện dày đặc trên Facebook, Instagram. Với giá vé chỉ bằng tiền 1 ly trà sữa, bạn có thể tha hồ lăn lê trong đây cả ngày, chụp cả trăm tấm hình mà không biết chán.

Thảo Cầm Viên - địa điểm “cũ” đang nổi trở lại: Có gì thú vị mà giới trẻ kéo nhau đến rần rần? - Ảnh 13.

Góc tường vàng với giàn hoa giấy cũng được nhiều bạn trẻ “chọn mặt gửi vàng”

Thảo Cầm Viên - địa điểm “cũ” đang nổi trở lại: Có gì thú vị mà giới trẻ kéo nhau đến rần rần? - Ảnh 14.

Nhà lan nhìn đơn giản thế thôi chứ lên hình thì cũng rất gì và này nọ

Vườn xương rồng phong cách Địa Trung Hải cũng là góc được check-in ầm ầm

Đã có tinh thần “sống ảo” cao thì đứng ở bất cứ góc nào cũng như chụp trong studio thôi

Thông tin thêm dành cho bạn:

*Gửi xe khi đến Thảo Cầm Viên:

- Xe máy: Bạn có thể đi theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng chính) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (cổng phụ). Cả 2 cổng đều có bãi gửi xe và mức giá sẽ dao động 3k - 4k.

- Ô tô: Nếu bạn đi bằng ô tô đến thì chỉ có thể gửi xe tại cổng phụ với giá từ 30k - 50k.

*Các tuyến xe buýt đến Thảo Cầm Viên:

- Tuyến xe buýt 06: Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông lâm.

- Tuyến xe buýt 56: Bến xe Chợ Lớn - Ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Tuyến xe buýt 19: Bến Thành - Đại học Quốc gia TP.HCM.

- Tuyến xe buýt D1: Công viên 23/9 - Thảo Cầm Viên.

*Những buổi biểu diễn nghệ thuật (ca nhạc, xiếc,…) tại Thảo Cầm Viên:

- Thứ 7:Diễn ra tại sân khấu chính vào lúc 10h50.

- Chủ nhật: Diễn ra tại sân khấu chính vào lúc 10h50 và 16h