Thanh niên tự chế "ô tô trực thăng" từ xe rẻ nhất thế giới: Gây chú ý nhưng vẫn chưa hoàn thiện

Thanh Linh, Theo Tuổi Trẻ 07:00 22/09/2022

Một nhà sáng tạo trẻ tuổi tên là Mithilesh Prasad đã chế tạo ra chiếc "ô tô trực thăng" bắt mắt, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

"Ô tô trực thăng" của nhà sáng tạo trẻ vẫn còn điểm chưa hoàn thiện - Video: Inside Edition/YouTube  

Chàng trai 24 tuổi sống ở miền bắc Ấn Độ đã sửa đổi chiếc xe đô thị Tata Nano - vốn nổi tiếng là rẻ nhất thế giới - bằng cách trang bị thêm cánh quạt và đuôi trực thăng. Chiếc ô tô đặc biệt này chắc chắn là một thứ có thể thu hút sự chú ý của người đi đường.

Chiếc "ô tô trực thăng" này vẫn chưa thể làm được một điều quan trọng: bay thực sự.

Nhưng Mithilesh hứa hẹn sẽ biến điều đó thành hiện thực trong tương lai gần.

Còn hiện tại, vẫn có những tranh cãi bên dưới video đã thu hút được gần 140.000 lượt xem chỉ trong một ngày này. Người thì tỏ ra khâm phục và háo hức đón chờ chỉnh sửa cấp cao hơn:

- Tự hỏi có lúc nào trong quá trình sáng tạo, anh ấy nhận ra chiếc xe chưa thể bay, nhưng lại không hề nản lòng… Thực sự tôn trọng những người như vậy.

- Hy vọng có công ty lớn nào tuyển mộ vào làm, anh ấy thực sự có tài.

- Trông hay và có tiềm năng đấy chứ.

- Tôi tò mò muốn biết cách thức hoạt động của chiếc xe. Có động cơ với hộp số và trục truyền động để quay các bánh xe, nhưng làm thế nào nó quay hai rotor? Động cơ thứ hai?

Số khác hoài nghi hay quan ngại về vấn đề an toàn:

- Vậy là anh ta đã làm ra chiếc xe bay… không thể bay.

- Cần phải hết sức cẩn thận những cánh quạt đó.

- Nếu đã định làm ô tô trực thăng thì nên tập trung phát triển phần “trực thăng” trước đã.

Người “dĩ hòa vi quý”:

- Chỉ nhìn thôi cũng thấy khó bay rồi. Trông cũng khá nguy hiểm với người đứng gần. Nhưng đây vẫn là một sản phẩm sáng tạo.

- Rủi ro và trách nhiệm pháp lý đi kèm với những cánh quạt kia. Nhưng dù sao cũng là khởi đầu tốt, anh ấy đang có đà tốt.

- Ít nhất anh ấy đã nỗ lực. Mọi người cứ cười đi, nhưng đây chính là động lực để một đất nước phát triển.