Thanh niên bị chém gần đứt lìa tay ở Sài Gòn vì mâu thuẫn trong lúc đá bóng

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 19:34 21/03/2020

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đá bóng mà 2 thanh niên cự cãi dẫn tới đánh nhau nhưng được can ngăn. Tuấn cùng nhóm bạn đi về thì bị nhóm đối thủ đuổi chém khiến Tuấn bị chém gần đứt cánh tay…

Ngày 21/3, Công an quận 8, TP.HCM đang giữ hình sự với Hứa Chí Quyền (SN 2001) và Vương Trường An (SN 2001, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thanh niên bị chém gần đứt lìa tay ở Sài Gòn vì mâu thuẫn trong lúc đá bóng - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 17h30 ngày 17/3, Bùi Duy Long (SN 2000, ngụ quận 4) cùng Ngô Trần Anh Tuấn (SN 2002, ngụ quận 8) và một số người bạn tới sân bóng trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 để đá bóng với 1 đội bóng khác.

Trong lúc đá bóng thì Long va chạm với 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) của đội bạn. Sau đó, cả 2 xông vào đánh nhau thì được mọi người can ngăn. Nam thanh niên này vội bỏ trận đấu và đi về.

Đến 20h30 cùng ngày, Long cùng Tuấn và nhóm bạn đi về thì bị nhóm thanh niên mang hung khí chặn lại. Thấy vậy, Long cùng Tuấn và nhóm bạn bỏ chạy. Lúc này, nhóm thanh niên đuổi theo. Khi đuổi kịp, nhóm này dùng hung khí chém khiến Tuấn gần đứt lìa cổ tay. Người dân đưa Tuấn đi cấp cứu ở bệnh viện điều trị.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra xác định 2 đối tượng gây án là Quyền và An nên truy bắt.

Mới đây, trinh sát công an đã phát hiện 2 đối tượng nên bắt giữ đưa về trụ sở công an. Bước đầu, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội.