Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

thảo nguyên/VTC NEWS, Theo VTC NEWS 11:30 28/03/2024

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Sau thành công của vai Luyến "lươn" phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Thanh Hương tiếp tục thử sức với vai Khanh trong phim Người một nhà.

Chia sẻ với VTC News, Thanh Hương tiết lộ chị đã tăng 10kg để vào vai Khanh. Nữ diễn viên cũng thẳng thắn phủ nhận tin đồn chị dùng chuyện ly hôn để thu hút sự chú ý của khán giả trước khi phim ra mắt.

Sau 1 năm mới trở lại với phim truyền hình, Thanh Hương đã chuẩn bị gì cho vai Khanh trong Người một nhà?

Sau vai Luyến “lươn” phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, sức khỏe của tôi khá yếu nên tôi tập trung vào việc hồi phục thể lực. Tôi đang trong quá trình tăng cân trở lại thì nhận được lời mời vào vai Khanh của phim Người một nhà.

Đọc kịch bản, tôi thấy đây là người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, một tay cô ấy gánh vác kinh tế của gia đình, thuộc tuýp người nhiều lo toan. Thế nên tôi định hình rằng Khanh sẽ phải mũm mĩm, khỏe mạnh và tôi quyết định tăng lên 10kg để hợp với vai diễn.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim - Ảnh 2.

Tạo hình nhân vật mới của Thanh Hương.

Trước đó, để vào vai Luyến “lươn” chị đã giảm 10kg, giờ lại tăng 10kg, liên tục thay đổi thể trọng có ảnh hưởng tới sức khỏe của chị?

Đương nhiên là việc tăng giảm cân liên tục sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Nhưng từ trước tới nay, nếu đã nhận vai tôi luôn lăn xả, hết mình cho vai diễn đó.

Thời điểm thực hiện vai Luyến, tôi giảm 10kg để ngoại hình hợp với hình tượng nhân vật. Do giảm cân nhiều trong thời gian ngắn nên tôi rất yếu, nhiều khi thoại chưa hết câu đã hụt hơi.

Muốn hồi phục thể lực để có thể diễn tốt hơn nên tôi mới quyết định tăng cân trở lại. May mắn là tôi thuộc tạng người dễ béo nên việc tăng cân không khó khăn gì.

Nhưng tôi không muốn tăng cân mà bị xồ xề, mất dáng nên tôi chăm chỉ tập luyện để tăng thể lực luôn. Hình ảnh hiện giờ của tôi cũng khá phù hợp với vai Khanh của Người một nhà rồi.

Vai Luyến đang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhưng Khanh của Người một nhà dường như sẽ không “được lòng” người xem. Khanh có sự ích kỷ khi đuổi người anh đã tha hương 10 năm của chồng ra khỏi nhà. Chị có sợ bị khán giả “ném đá”?

Làm diễn viên thì phải chấp nhận việc sẽ được thử thách ở nhiều dạng vai, tốt có, xấu có. Việc nhân vật là người tốt hay không, có được khán giả yêu mến hay không phụ thuộc vào mong muốn chủ quan của diễn viên, mà nó phụ thuộc vào tuyến nhân vật, vào kịch bản.

Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất với người diễn viên không phải là được đóng vai gì, mà là có làm tốt được vai diễn hay không. Dù là vai người tốt hay người xấu, vai được yêu mến hay bị “ném đá”, chỉ cần làm tốt vai trò của mình, khắc họa được đúng tính chất của nhân vật.

Thú thực, nhân vật Khanh ban đầu chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả ghét đấy, nhưng phim mới chỉ quay được những tập đầu thôi, hy vọng sau này Khanh sẽ có nhiều bước phát triển để chinh phục khán giả.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim - Ảnh 3.

Nữ diễn viên chấp nhận phản ứng của khán giả dành cho nhân vật.

Thanh Hương công khai chuyện ly hôn ngay trước thời điểm phim "Người một nhà" ra mắt. Chị nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng chị dùng chuyện cá nhân để PR?

Đầu tiên, tôi phải khẳng định rằng tôi không muốn bỏ chồng. Thứ hai, tôi cũng không thể tính được thời điểm chính xác chúng tôi ly hôn để mà “căn” cho đúng lúc phim mới lên sóng rồi PR.

Trong suốt nhiều năm làm nghề, tôi chưa bao giờ dùng scandal để gây sự chú ý. Vậy nên nếu nói tôi dùng chuyện ly hôn để PR là rất tội nghiệp cho tôi.

Từ trước tới nay, tôi luôn rất thẳng thắn đối thoại với khán giả, chưa bao giờ giấu diếm gì, chỉ là tôi không đăng tải hình ảnh của chồng cũ thôi.

Vậy nên khi khán giả hỏi về cuộc sống hiện tại, nếu tôi đang hạnh phúc, tôi sẽ nói mình hạnh phúc, đã ly hôn thì tôi trả lời mình đã ly hôn. Việc tôi chia sẻ chuyện ly hôn gần với thời điểm phim mới ra mắt hoàn toàn là do trùng hợp.

Hiện tại, mối quan hệ giữa chị và chồng cũ thế nào?

Trước đó chúng tôi đã có thời gian cho nhau nhìn nhận lại mối quan hệ, nhưng vẫn không thể cứu vãn được. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay tôi chưa gặp lại chồng cũ một lần nào. Thậm chí nói chuyện điện thoại với nhau cũng không có, chúng tôi chỉ trao đổi bằng tin nhắn nếu có việc liên quan đến các con.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim - Ảnh 4.

"Nói rằng tôi dùng chuyện ly hôn để PR là rất tội nghiệp cho tôi".

Rất nhiều cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân tình hoặc làm bạn bè sau khi ly hôn, vì sao chị lại “dứt khoát” như thế với bố của các con mình?

Quan điểm của tôi trong chuyện tình cảm rất rõ ràng, nếu đã “dừng cuộc chơi”, tôi không muốn dây dưa gì. Nói thật, tôi muốn giữ khoảng cách với bạn ấy. Tôi nghĩ đã ra tòa xong rồi, mỗi người đều cần có thời gian và cơ hội để đi tìm hạnh phúc mới.

Nếu bạn ấy đã có người mới, tôi gặp sẽ khiến người đó không vui, và về phía tôi cũng vậy, nếu tôi có người mới chắc chắn họ cũng không thoải mái nếu tôi và chồng cũ cứ qua lại. Không thể ở bên nhau nữa thì cũng không nên làm phiền đến cuộc sống của nhau. Còn với con cái, tôi vẫn đảm bảo bạn ấy có đủ quyền lợi và nghĩa vụ dành cho các con.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim - Ảnh 5.

Thanh Hương muốn giữ khoảng cách với chồng cũ.

Có tin đồn Thanh Hương đang tìm hiểu một “phi công trẻ”, thực hư chuyện này ra sao?

Tôi cũng không hiểu tin đồn tôi có bạn trai trẻ ở đâu ra nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi đang độc thân, không ở trong một mối quan hệ tình cảm nào cả.

Sau khi ly hôn, chị có sẵn sàng “mở lòng” đón nhận tình cảm? Mẫu bạn trai như thế nào sẽ lọt vào “mắt xanh” của chị?

Thời gian ly hôn cũng khá dài rồi, tôi cũng có tìm hiểu người mới nhưng chuyện không đi đến đâu cả, chúng tôi chỉ dừng ở mức “tìm hiểu” mà thôi. Bản thân tôi luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm, cuộc sống mới. Tôi cũng không đặt ra quá nhiều tiêu chí để tìm bạn trai đâu.

Với tôi, tuổi tác của đối phương không quan trọng, miễn là người đó đủ trưởng thành, đủ bao dung và thấu hiểu để có thể đồng hành cùng tôi, thế là đủ.

Xin cảm ơn chị!

Thanh Hương khoe giọng hát trong chương trình "Trời sinh một cặp".