Thanh Hóa: Huy động máy xúc đào hố sâu 2 mét để tiêu hủy 6.000 con lợn chết đuối do mưa lũ

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 19:56 14/10/2017

Sau gần 4 ngày, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực dùng ô tô, máy xúc đào hố chôn lấp sâu gần 2 mét để tiêu hủy 6.000 con lợn bị chết đuối .

Chiều 14/10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành đưa 6.000 con lợn nằm trong trại tạm giam số 5 đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định bị nhấn chìm trong đợt lũ lịch sử đi tiêu hủy. 

Số lợn này được đóng trong bao nilon, bốc lên xe tải đưa ra khu vực chân núi, cách phân trại 3 của trại tạm giam số 5 tầm 500 mét. 

Thanh Hóa: Huy động máy xúc đào hố sâu 2 mét để tiêu hủy 6.000 con lợn chết đuối do mưa lũ - Ảnh 1.

Xe tải, máy xúc được huy động tiêu hủy số lợn bị nhấn chìm trong lũ dữ.

Khu vực tiêu hủy số lợn này được đào sâu gần 2 mét, lực lượng chức năng dùng hóa chất và vôi bột để tiêu hủy. Trong ngày hôm nay gần 300 con lợn chết đã được đưa đi tiêu hủy, tất cả do nằm dưới nước lâu ngày đã bốc mùi hôi thối. 

Dự kiến, ngày mai (15/10) lực lượng chức năng sẽ tiếp tục huy động nhân lực trục vớt số lợn còn lại để đưa đi xử lý. 

Thanh Hóa: Huy động máy xúc đào hố sâu 2 mét để tiêu hủy 6.000 con lợn chết đuối do mưa lũ - Ảnh 2.

Hiện tại mới chỉ có 300 con lợn được tiêu hủy.

Trước đó, ông Lê Ngọc Hùng - chủ trang trại lợn cho biết vào chiều 10/10, nước lũ lên nhanh gây vỡ đê sông Thép. Chỉ trong thời gian ngắn, nước ngập mênh mông, lên cả nóc nhà, khu trại lợn phía sau cũng chìm trong biển nước. 

"Cán bộ, nhân viên của trang trại đã vội lao vào cứu. Lực lượng công an cũng được huy động để trợ giúp nhưng không kịp. Nước lũ dâng lên nhấn chìm mọi thứ, nhìn thấy bầy lợn bơi và đuối dần trong dòng nước lũ nhưng chúng tôi không thể làm gì. Hiện số lợn mắc kẹt và chết đã lên đến gần 6.000 con, chúng tôi chỉ cứu được khoảng 200. Số lợn này được cho thoát ra khỏi chuồng sớm trước khi nước ngập kín lối ra vào chuồng trại".

Thanh Hóa: Huy động máy xúc đào hố sâu 2 mét để tiêu hủy 6.000 con lợn chết đuối do mưa lũ - Ảnh 3.

Người dân bất lực chứng kiến hàng nghìn con lợn bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Phúc Minh

Ông Hùng cũng cho biết thêm, thiệt hại chưa thể thống kê cụ thể, nhưng trong số hàng nghìn con lợn bị chết thì có khoảng 2.000 lợn giống, còn lại lợn nái, lợn thịt đã trưởng thành, có thể xuất bán. Ước tính thiệt hại cả tài sản và đàn lợn lên đến hàng chục tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày