Thanh Hằng: "Fung La có vẻ háo thắng và thích thể hiện bản thân"

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:31 28/07/2016

Nữ giám khảo Thanh Hằng đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh chương trình "Vietnam's Next Top Model" và thí sinh Fung La.

"Vietnam's Next Top Model" đã lên sóng được hai tập và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả xem truyền hình. Sự xuất hiện của cô nàng nấm lùn Fung La (La Thanh Thanh) là một trong những nhân tố thu hút người xem của mùa giải năm nay. Với tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn, cô nàng không những khiến ban giám khảo phải đau đầu mà còn bị các thí sinh khác lên án về thái độ.

Thanh Hằng: Fung La có vẻ háo thắng và thích thể hiện bản thân - Ảnh 1.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của siêu mẫu Thanh Hằng xoay quanh chương trình và cô nàng nấm lùn Fung La:

Trong phần thi catwalk với trang phục đồ tắm, La Thanh Thanh (Fung La) thi chung với một thí sinh nữ. Mọi người đánh giá là Thanh Thanh catwalk "như đi chợ" mà vẫn được chọn thì liệu có sự bất công nào không vì khán giả cũng phản ứng rất dữ dội ?

Khi lên truyền hình thì phần thi đó đã được ban biên tập cắt ngắn gọn nên khán giả cũng không nhìn rõ được diễn biến chính xác của nó nữa. Bạn thí sinh cao đó có kinh nghiệm làm người mẫu rồi và đã 1, 2 năm đi thi Next Top, cũng tham gia trình diễn rất là nhiều cho nên bạn cũng có ít nhiều kinh nghiệm và kỹ năng của một người mẫu.

Thanh Thanh chỉ là một người mẫu ảnh, chưa bao giờ đặt chân lên sàn diễn catwalk. Khi đưa Thanh và bạn nữ cao đó ra thì điều quan trọng là phải nhìn thấy được sức hút của một người mẫu. Tuy Thanh Thanh không cao bằng bạn nữ đó nhưng sức hút của Thanh Thanh rất cao và lôi cuốn, đó là điều cần thiết của một người mẫu. Mình đang lựa chọn những người đi từ con số 0 trở lên, sau chương trình đã được huấn luyện, trải qua rất nhiều thứ thì mình nhìn thấy được sự trưởng thành của họ.

Đó là cái cần thiết của một chương trình, nếu chúng ta nhận xét quá bị cực đoan thì cũng không có đúng cho La Thanh Thanh. Cô bé chưa có kinh nghiệm đi catwalk lần nào nên cần có thời gian trau dồi, có những người mẫu trình diễn lâu lắm rồi mà chưa chắc gì họ đã đi catwalk đẹp. Cho nên, chúng ta hãy nhìn thoáng hơn cho La Thanh Thanh.

Ở thử thách catwalk trên không, có những bạn như Thanh Thanh tỏ ra sợ hãi nên đi không vững, Ngọc Châu thì bị té ngã... nhưng vẫn được vào nhà chung, 6 bạn còn lại làm khá ổn thì lại bị loại. Chị có ý kiến gì về việc này?

Người mẫu chuyên nghiệp bước vào thử thách đó thì tất cả cũng đều hoảng hốt, với độ cao và đôi giày như thế thì ai cũng sẽ hoảng hốt cả. Không phải quá khen nhưng mà những thí sinh của Thanh Hằng thực sự quá giỏi và bản lĩnh vượt qua được nỗi sợ hãi để hoàn thành được phần thi. Đó mới là tiêu chí để lựa chọn. Tuy các bạn có thể có nhiều lỗi khi catwalk nhưng sự quyết tâm và ngọn lửa, sự ứng biến của các thí sinh đó chính là điều Thanh Hằng cảm nhận được.

Lúc đầu, tôi nghĩ với thử thách đó không có thí sinh nào dám đi hết và có thể sẽ bỏ cuộc nhưng không, họ làm cho tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện vì sự lựa chọn của mình là đúng. Họ rất gan dạ. Sàn catwalk rộng chưa được 1m, rất nhỏ, tinh thần có thể thiếu sót nhưng quan trọng là mình nhìn thấy được cái sự quyết liệt của họ. Đó là cái cần thiết của một người mẫu.

Tôi nghĩ là tất cả mọi người nên có một góc nhìn thoáng hơn cho những người mới vì ai cũng bắt đầu từ thiếu sót của bản thân mình chứ không phải sinh ra đã toàn diện sẵn cả. Mình có xây sát rồi mình sửa chữa, đó là cái thú vị để mình nhìn thấy được cái tiến bộ của thí sinh. Qua các thử thách, thí sinh mình thấy được họ thiếu sót chỗ nào từ chuyên môn cho đến thái độ sống, giám khảo cũng góp ý rất nhiều nên vui hơn khi nhìn thấy họ thay đổi.

Thanh Hằng: Fung La có vẻ háo thắng và thích thể hiện bản thân - Ảnh 2.

"Vietnam's Next Top Model" có phải đang ưu ái cho La Thanh Thanh không? Cô ấy có phải nhân tố câu view cho chương trình?

Bất cứ chương trình nào cũng có một thí sinh có sức hút, mọi người mới chỉ xem được 2 tập đầu thôi, còn rất nhiều thí sinh mang màu sắc khác nhau. Đối với góc độ là giám khảo và host của chương trình thì tôi không ưu ái cho ai cả, nếu mọi người xem kỹ thì La Thanh Thanh là người phải nhận những lời đóng góp nhiều nhất. Đôi lúc, cần có sự thấu hiểu để hiểu rằng "thương cho roi cho vọt".

Tôi cũng chia sẻ với mọi người rằng đây là chương trình truyền hình thực tế nên nó gần sát với những gì đang diễn ra hàng ngày, xung quanh môi trường chúng ta đang sống, giao tiếp lẫn nhau. Đây không phải chỉ đào tạo mọi người có một cái chuyên môn về chụp ảnh hay catwalk mà còn huấn luyện và cho những lời khuyên về thái độ sống để khi mà bước ra chương trình, hi vọng thí sinh sẽ là người toàn diện nhất và nhận được tình cảm của nhiều người.

Vì theo sự quan sát qua bao nhiêu năm làm việc của tôi cũng như quan sát những người xung quanh, dựa trên những trải nghiệm của mình, tôi thấy rằng đôi lúc bạn có thiếu sót trong công việc nhưng bạn mang một thái độ sống tôn trọng với tất cả mọi người thì bạn sẽ nhận được những điều rất là bất ngờ.

Đặc biệt hơn nữa, mình xem các thí sinh giống như là gia đình mà đã là gia đình thì có tốt thì khen, sai thì phải chê và góp ý, đó là chuyện rõ ràng, giống như chị em với nhau. Chứ đây không phải là nơi để chúng ta trở thành thiên thần với nhau và diễn một màn kịch rất lớn cho mọi người xem. Quan trọng là sau chương trình, các em có tồn tại được hay không, sống được với nghề hay không. Đó là mục đích mà tất cả các giám khảo như tôi muốn đem tới chương trình.

Nếu bạn thích tôi hay chương trình thì bạn sẽ nhìn dưới một góc độ rất là tích cực, còn nếu bạn không thích thì tất cả sự cố gắng của mọi người cũng trở nên vô nghĩa. Bạn muốn sự phát triển của thời trang thì chúng ta nên ủng hộ và nhìn ở góc độ tốt nhất có thể.

Thanh Hằng: Fung La có vẻ háo thắng và thích thể hiện bản thân - Ảnh 3.

Các thành viên trong nhà chung đang đối đầu với Thanh Thanh và nói rằng cô ấy diễn quá, giả tạo quá... Chị nhận xét sao về cá tính của Thanh Thanh?

Mười mấy con người ở chung nhà bao giờ cũng có những xung đột khác nhau, đó là sự bồng bột của tuổi trẻ. Càng va chạm thì chúng ta sẽ càng thấy rằng ai là người trưởng thành. Dưới góc độ là những người khách quan nhất và nhìn tổng thể nhất, chúng ta sẽ đưa ra những lời góp ý thẳng thắn nhất. Có sửa chữa hay không, muốn giành ngôi vị Quán quân hay không, đó là do sự lựa chọn của các em.

Giám khảo luôn ở tư thế khách quan, bạn có thể sai trong công việc nhưng tính cách của bạn sai thì không bao giờ sửa được. Mình có thể chọn một thí sinh có nhiều thiếu sót nhưng con người bạn có sự quyết tâm và đơn giản nhất bạn phải là người tử tế trước đã.

Với góc độ giám khảo, chị có nhận thấy phần thể hiện của Thanh Thanh có bị làm quá hay không?

Nếu mà nhìn ở góc độ khách quan thì cũng có khoảnh khắc, Thanh Thanh làm tôi hơi bất ngờ. Đó là khi em tạo dáng ở hình khối thì em có rất là nhiều nỗi lo sợ. Khi tạo dáng xong, xuống dưới đất em nằm sải lai thì mọi người rất là hoang mang. Tưởng em bị cái gì rồi nên lo lắng cho em rồi mát xa tay chân để em khỏe lại thì em ngồi bật dậy nói "Em không có gì cả". Tự nhiên khoảnh khắc đó làm cho mọi người hơi bị bất ngờ, giống như là ban giám khảo rơi vào trò đùa của em. Thanh Thanh có vẻ háo thắng và thích thể hiện bản thân. Thật ra, ở góc độ khách quan rất dễ cho mọi người cảm giác như vậy.

Nhưng mình là ban giám khảo thì mình phải có sự kiên nhẫn và cái nhìn rộng hơn, nghĩa là mình phải rộng lượng hơn so với các em. Để mình huấn luyện một con người thì mình phải có sự kiên nhẫn và các bạn sẽ nhìn thấy được một La Thanh Thanh cải thiện hơn ở những tập sau.

Việc thì có tốt có xấu nhưng để cân bằng được, nhận được những tình cảm của tất cả mọi người thì rất là khó mà khó thì các em phải làm. Mười mấy người trong một ngôi nhà giống như một xã hội thu nhỏ, khi mà em có thể thuyết phục được và nhận được tình cảm của tất cả mười mấy người có nghĩa là khi ra ngoài xã hội em sẽ biết cách làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu khi mà em đứng đối diện.

Thanh Hằng: Fung La có vẻ háo thắng và thích thể hiện bản thân - Ảnh 4.

Nhiều thí sinh lẫn khán giả không phục khi Thanh Thanh là người có tấm ảnh đẹp nhất tuần, chị nghĩ sao về điều này?

Đó là một tổng thể: dáng mình tạo ra, ánh mắt, biểu cảm có nghĩa là cái sức hút, cái năng lượng nhìn vào cuốn hút hay không đó mới là điều quan trọng mà không thể nói bằng lời được. Đó là cảm xúc khi tôi nhìn vào bức hình của Thanh Thanh.

Thanh Hằng: Fung La có vẻ háo thắng và thích thể hiện bản thân - Ảnh 5.

Fung La là thí sinh có bức hình đẹp nhất tuần

Việc loại 2 thí sinh trong tập vừa rồi có khiến chị cảm thấy khó khăn?

Rất là đau lòng. Rất là khó khăn để lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc bước vào ngôi nhà chung, sau một khoảng thời gian huấn luyện và trải nghiệm cùng nhau, có nghĩa là trở nên thân thiết, mình hiểu các em rõ hơn lại bắt buộc phải lựa chọn ai sẽ ở lại, ai sẽ phải ra về. Nhưng với một người mà mình hiểu được sức mạnh của mình ở đâu, mình yếu kém ở đâu, mình rất là văn minh trong chuyện mình phải dừng bước ở đây nhưng lại giữ được hình ảnh đẹp nhất cho mọi người. Khi bình tĩnh hơn thì mình thiếu sót ở đâu, mình bù đắp lại, sửa chữa để thay đổi tốt hơn để nhiều khi quay lại chương trình sẽ thành công hoặc thành công ở lĩnh vực nào đó. Không phải quan trọng cái đích đến mà quan trọng quá trình chúng ta đã trải nghiệm được gì, cuộc sống rất thú vị nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề sâu và đa chiều hơn.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị!

Với slogan "Break The Rules - Phá bỏ mọi giới hạn", chương trình năm nay có rất nhiều thay đổi đột phá trong luật chơi. Đặc biệt, 18 thí sinh chính thức bước vào nhà chung "Vietnam's Next Top Model 2016" dù bị loại vẫn có cơ hội quay trở lại đêm Chung kết.

Hãy vote hết mình cho thí sinh bạn yêu thích, đưa họ trở lại đường đua tại địa chỉ vntm.kenh14.vn ngay bây giờ!