Thắng dễ Cộng hòa Czech, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại FIBA World Cup 2019

VƯƠNG HÃN, Theo Trí Thức Trẻ 22:05 01/09/2019

Đội tuyển Mỹ đã tìm được chiến thắng đầu tiên trên đất Trung Quốc trong khuôn khổ FIBA World Cup năm nay bằng chiến thắng dễ dàng 88–67 trước Cộng hòa Czech, qua đó độc chiếm vị trí dẫn đầu ở bảng E.

Thầy trò HLV Gregg Popovich đã khởi đầu chiến dịch FIBA World Cup năm nay bằng chiến thắng nhẹ nhàng 88–67 trước đối thủ Cộng hòa Czech. Kết quả này giúp tuyển Mỹ tạm vươn lên dẫn đầu bảng E khi nhỉnh hơn Thổ Nhĩ Kỳ ở các chỉ số phụ.

Thắng dễ Cộng hòa Czech, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại FIBA World Cup 2019 - Ảnh 1.

Mỹ đã khởi động chiến dịch FIBA năm nay bằng chiến thắng dễ dàng trước Cộng hòa Czech.

Ngôi sao sáng nhất bên phía tuyển Mỹ ở trận này là Donovan Mitchell với 16 điểm và 2 rebounds. Harrison Barnes có 14 điểm trong khi bộ đôi của Boston Celtics là Kemba Walker và Jayson Tatum lần lượt có 13 và 10 điểm ở trận này. Rõ ràng trước một đối thủ quá chênh lệch về trình độ, các ngôi sao của tuyển Mỹ cũng chưa có dịp để phô diễn hết tài năng của mình.

Về phía Cộng hòa Czech, ngôi sao đang thi đấu cho Chicago Bulls là Tomáš Satoranský là người thi đấu năng nổ nhất cho đại diện đến từ châu Âu với 17 điểm và 5 kiến tạo. Bộ đôi Vojtěch Hruban và Jaromír Bohačík mỗi người đóng góp thêm 13 điểm. Thế nhưng những nỗ lực đơn điệu từ các cá nhân không thể giúp Cộng hòa Czech tạo nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ.

Thắng dễ Cộng hòa Czech, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại FIBA World Cup 2019 - Ảnh 2.

Donovan Mitchell là cầu thủ năng nổ nhất trên hàng công của tuyển Mỹ ở trận này.

Sở hữu dàn hảo thủ chất lượng đến từ NBA, Mỹ không khó áp đặt thế trận lên đối thủ và tìm được những lợi thế đầu tiên. Thế nhưng phải sang đến đầu hiệp 2, thầy trò HLV Gregg Popovich mới có thể cụ thể hóa sức mạnh của mình bằng chuỗi run 15-4 để bỏ xa đối thủ 32-18. Từ đây, các ngôi sao bên phía Mỹ càng chơi càng hay hơn và liên tiếp tạo những sức ép khổng lồ về phía đối thủ.

Đối diện với áp lực khủng khiếp đến từ tuyển Mỹ, thế nhưng các cầu thủ Cộng hòa Czech vẫn giữ được tâm lý khá vững và liên tiếp tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm về phía bảng rổ của nhà ĐKVĐ. Thế nhưng những nỗ lực của Satoransky và các đồng đội là chỉ giúp họ tránh khỏi một thất bại nặng nề chứ chưa đủ để tạo nên một cơn địa chấn tại FIBA World Cup năm nay. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, các ngôi sao của Mỹ vẫn đủ sức để kết thúc trận đấu với một cách biệt an toàn là 88-67.

Thắng dễ Cộng hòa Czech, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại FIBA World Cup 2019 - Ảnh 3.

Đã không có cơ hội nào để Cộng hòa Czech tạo nên bất ngờ trước tuyển Mỹ vượt trội về mọi mặt.

Kết quả này giúp Mỹ tạm vươn lên dẫn đầu bảng E khi hơn Thổ Nhĩ Kỳ ở các hiệu số phụ. Còn với Cộng hòa Czech, thất bại trước Mỹ không phải là gì quá ghê gớm và trước mắt họ vẫn còn 2 trận đấu với những đối thủ nhẹ ký hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.

Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngai vàng của mình bằng trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 19h30 ngày 3/9 sắp đến. Trong khi đó, Cộng hòa Czech sẽ có cơ hội cải thiện thành tích của mình bằng trận đấu với đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, Nhật Bản trước đó 4 tiếng.

FIBA World Cup 2019 được diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 15/9 tại Trung Quốc. Đây được xem là kỳ đại hội dành cho 32 đội tuyển bóng rổ mạnh nhất trên thế giới tranh tài và được tổ chức thường niên 4 năm một lần như bóng đá.

FIBA World Cup năm nay được chia làm 4 vòng. Ở vòng đầu tiên sẽ có 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, các đội sẽ thi đấu vòng tròn và chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất bước tiếp vào vòng sau. Những đội chiến thắng sẽ được xếp thành 4 bảng và tiếp tục thi đấu như vòng 1 để tìm ra những đội tiến vào vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó, những đội bị loại ở vòng 1 cũng sẽ tham gia một vòng bảng khác để xác định vị trí của mình ở cuộc thi năm nay, cách thức cũng là chia bảng và thi đấu vòng tròn. Đây được coi là vòng xếp hạng từ 17 đến 32.

Tuyển Mỹ và Cộng hòa Czech nằm ở bảng E cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.