Thắng áp đảo Puerto Rico, Serbia mở đầu thuận lợi ở vòng 2 FIBA World Cup 2019

NHẬT PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 07/09/2019

Mặc dù đã tiến vào vòng bảng thứ 2 với những đối thủ mạnh hơn, thế nhưng Serbia vẫn tỏ rõ sự chênh lệch về mặt đẳng cấp với Puerto Rico khi giành chiến thắng với tỉ số 90-47.

Không quá khó khăn để đoàn quân của HLV Sasha Djordjevic vươn lên ở đầu trận đấu khi sức mạnh của hai đội là quá chênh lệch. Các cầu thủ Serbia sớm dẫn trước 23-14 khi kết thúc hiệp 1 và xác lập cách biệt 49-26 khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

Thắng áp đảo Puerto Rico, Serbia mở đầu thuận lợi ở vòng 2 FIBA World Cup 2019 - Ảnh 1.

Puerto Rico quá bé nhỏ trước sức mạnh của Serbia.

Với lợi thế quá lớn đã tạo ra, Serbia không mấy khó khăn để kết thúc trận đấu với tỉ số 90-47 dù sử dụng phần lớn đội hình dự bị nhằm mục đích dưỡng sức cho các trụ cột của mình.

Nemanja Bjelica dẫn đầu hàng công của Serbia với 18 điểm. Boban Marjanovic có 16 điểm với hiệu suất 7/8. Nikola Jokic ghi 14 điểm và 10 rebounds dù chỉ thi đấu 16 phút. Stefan Bircevic và Marko Guduric mỗi người lần lượt có 12 điểm và 10 điểm. Toàn đội Serbia có hiệu suất 24/32 ở khu vực 2 điểm và ném thành công 10/29 cú ném 3 của mình.

Thắng áp đảo Puerto Rico, Serbia mở đầu thuận lợi ở vòng 2 FIBA World Cup 2019 - Ảnh 2.

Nikola Jokic có double-double dù chỉ thi đấu 16 phút.

Bên phía Puerto Rico, sự chênh lệch quá lớn về mặt đẳng cấp đã khiến họ gần như không có cơ hội để thể hiện mình. David Huertas là cầu thủ duy nhất của đại diện đến từ Nam Mỹ có 11 điểm, trong khi những cầu thủ còn lại không ai có quá 10 điểm cho riêng mình. Renaldo Balkman chìm nghỉm hoàn toàn trước dàn bigman quá chất lượng của đương kim Á quân thế giới.

Thắng áp đảo Puerto Rico, Serbia mở đầu thuận lợi ở vòng 2 FIBA World Cup 2019 - Ảnh 3.

Serbia sẽ có trận đấu thử thách thật sự vào chủ nhật này.

Sau trận đấu này, Puerto Rico sẽ có cuộc đối đầu với Italia vào lúc 15h30 ngày 08/09, trong khi Serbia sẽ đụng phải thách thức lớn nhất của họ kể từ đầu giải đến giờ là đội tuyển Tây Ban Nha. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 cùng ngày.

Ảnh: FIBA.

FIBA World Cup năm nay được chia làm 4 vòng. Ở vòng đầu tiên sẽ có 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, các đội sẽ thi đấu vòng tròn và chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất bước tiếp vào vòng sau. Những đội chiến thắng sẽ được xếp thành 4 bảng và tiếp tục thi đấu như vòng 1 để tìm ra những đội tiến vào vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó, những đội bị loại ở vòng 1 cũng sẽ tham gia một vòng bảng khác để xác định vị trí của mình ở cuộc thi năm nay, cách thức cũng là chia bảng và thi đấu vòng tròn. Đây được coi là vòng xếp hạng từ 17 đến 32.