Thắng "5 sao", Hoàng Đức và đồng đội đưa bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan trên BXH châu Á

Nara (Ảnh: Thủ Khúc), Theo Trí Thức Trẻ 12:14 25/06/2022

Lượt trận mở màn bảng I thuộc AFC Cup 2022 đánh dấu một bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam.

Điểm số quan trọng của CLB Viettel

Những phút đầu tiên ở AFC Cup 2022, CLB Viettel đem tới những lo lắng cho người hâm mộ. Đội bóng "hậu duệ Thể Công" bất ngờ bị Young Elephants chọc thủng lưới chỉ sau 6 phút bóng lăn và liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Nhưng dần dần, Viettel lấy lại sự bình tĩnh trong các pha xử lý và thể hiện sự vượt trội so với đối thủ đến từ Lào. Lần lượt Pedro Paulo (3 bàn), Nguyễn Đức Hoàng Minh và Nhâm Mạnh Dũng lập công để đem về chiến thắng thuyết phục 5-1.

Thắng 5 sao, Hoàng Đức và đồng đội đưa bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan trên BXH châu Á - Ảnh 1.

CLB Viettel đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Với 3 điểm giành được, Viettel tạm thời đứng đầu bảng I AFF Cup 2022 sau lượt trận đầu tiên. Đồng thời, Hoàng Đức và đồng đội cũng đã đem về 1,38 điểm cho bóng đá Việt Nam trên BXH Sức cạnh tranh cấp CLB châu Á.

Thắng 5 sao, Hoàng Đức và đồng đội đưa bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan trên BXH châu Á - Ảnh 2.

CLB Viettel tạm thời dẫn đầu bảng I

Trong lượt trận ngày 24/6, Việt Nam là liên đoàn kiếm được nhiều điểm số nhất khu vực Đông Nam Á. Đứng tiếp theo là Singapore - 0,95 điểm, Campuchia - 0,69 điểm, Malaysia - 0,26 điểm. Lào và Philippines đều không có điểm nào.

Trên BXH Sức cạnh tranh cấp CLB châu Á, bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để leo lên vị trí thứ 5 vùng Đông Á và thứ 11 châu Á. Hiện Việt Nam chỉ đứng sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia và xếp trên nhiều tên tuổi như Thái Lan, Trung Quốc, Australia.

Thắng 5 sao, Hoàng Đức và đồng đội đưa bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan trên BXH châu Á - Ảnh 3.

Top 10 liên đoàn vùng Đông Á của BXH Sức cạnh tranh cấp CLB châu Á

Nếu tiếp tục duy trì được đà chiến thắng, CLB Viettel hoàn toàn có thể đưa bóng đá Việt Nam vượt nốt Malaysia để vươn lên vị trí thứ tư. Khi đó, V.League sẽ được tăng thêm 1 suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League.

Lời khen ngợi từ LĐBĐ châu Á (AFC)

Trang chủ AFC tỏ ra rất ấn tượng với chiến thắng của CLB Viettel: "Sau khi bị dẫn trước, Viettel cần một chút thời gian để trấn tĩnh lại. Nhưng khi đã lấy lại phong độ, lời đáp trả của họ là rất mạnh mẽ.

Thủ môn Young Elephants chặn được nỗ lực của Dương Văn Hào nhưng Pedro Paolo kịp tận dụng cơ hội để san bằng tỉ số ở phút 33. Ngôi sao người Brazil tiếp tục lập công nâng tỉ số lên 2-1, trước khi Nguyễn Đức Hoàng Minh nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Viettel tiếp đà nâng tỉ số lên 4-1, Pedro Paolo ghi bàn sau đường chuyền từ người đồng hương Geovane Magno. 8 phút trước khi hết giờ, Danh Trung kiến tạo để Nhâm Mạnh Dũng ấn định kết quả 5-1".

Thắng 5 sao, Hoàng Đức và đồng đội đưa bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan trên BXH châu Á - Ảnh 4.

Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị

Ông Satyasagara - HLV của Young Elephants - trong phát biểu sau trận đấu cũng đã bày tỏ sự khâm phục trước sức mạnh của CLB Viettel:

"Tôi không hề mong đợi trận đấu kết thúc tỉ số như vậy. Dù sao thì các cầu thủ cũng đã thể hiện một số điểm tích cực, đặc biệt về cách di chuyển. Chúng tôi đã phải đối đầu với Viettel, một đối thủ rất mạnh. Tôi rất ấn tượng với 2 cầu thủ ngoại binh Jaha và Pedro Paulo của họ".

Với 3 bàn thắng ghi được, tiền đạo Pedro Paulo hiện cũng đã góp mặt trong cuộc đua đến ngôi Vua phá lưới AFC Cup 2022. Anh chỉ kém người dẫn đầu Liston Colaco (ATK Mohun Bagan - Ấn Độ) đúng 1 bàn.

https://soha.vn/thang-5-sao-hoang-duc-va-dong-doi-dua-bong-da-viet-nam-vuot-thai-lan-tren-bxh-chau-a-20220625021229433.htm