Thai phụ mù mắt vì nghiện chơi Pokemon GO

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 31/08/2016

Do chơi Pokemon GO quá nhiều mà người phụ nữ đến từ Đài Loan đã mất hoàn toàn thị lực mắt phải.

Trong khi Pokemon GO đã có dấu hiệu giảm nhiệt tại Mỹ thì ở Đài Loan, các game thủ vẫn không ngừng đua nhau đổ xô ra đường để cùng nhau tham gia trò chơi săn thú. Tuy nhiên, biết bao người đã gặp phải đại họa khi quá say mê hành trình săn thú, bỏ qua hết tất cả những cảnh báo an toàn.

Mới đây nhất, trường hợp thai phụ Đài Loan bị mù mắt vì chơi Pokemon GO quá nhiều đã khiến dư luận tại khu vực này cũng như quốc tế vô cùng sợ hãi.

Thai phụ mù mắt vì nghiện chơi Pokemon GO - Ảnh 1.

Do chơi Pokemon GO quá nhiều nên một thai phụ ở Đài Loan đã bị mất hoàn toàn thị lực mắt phải.

Cụ thể, Apple Daily đưa tin thai phụ 31 tuổi đến từ Đài Bắc, Đài Loan đã đến thăm khám ở bệnh viện địa phương bởi cô đã mất đi hoàn toàn thị lực mắt phải.

Bác sĩ của thai phụ, ông Chen Yu-an, chẩn đoán trên thực tế, cô đã bị thoái hóa điểm vàng từ lâu, tuy nhiên, do không hay biết nên thời gian gần đây, do quá ham chơi Pokemon GO nên căn bệnh thoái hóa điểm vàng của cô càng trở nên trầm trọng, dẫn đến mù mắt.

Chen cho biết một trong những bệnh nhân của ông cũng đã gặp vấn đề về thị giác khi quá nghiện chơi các trò chơi trên điện thoại.

Thai phụ mù mắt vì nghiện chơi Pokemon GO - Ảnh 2.

Cảnh tượng dòng người đổ xô đi bắt thú hiếm trong trò chơi Pokemon GO tại Đài Loan.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 3 tuần từ ngày được phát hành chính thức ở Đài Loan, số người gặp phải vấn đề về thị lực mà bác sĩ Chen biết phải tăng tới 20%. Tất nhiên, không chỉ Pokemon GO mà ngay cả việc dùng điện thoại trong thời gian quá lâu cũng sẽ khiến thị lực của người dùng giảm.

Trước đó, 1 cô gái 18 tuổi người Trung Quốc cũng đã bị mù sau khi xem phim Hàn Quốc suốt 18 tiếng liền.