Thái Lan hôm 6/3 cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng ở thủ đô hoặc đại sứ quán của một số quốc gia có công dân mắc kẹt tại biên giới Thái Lan - Myanmar sau khi được giải cứu khỏi các khu tập trung lừa đảo để đẩy nhanh quá trình hồi hương.
Lực lượng biên phòng Thái Lan cho biết 456 công dân Trung Quốc đã được đưa về nước trên 6 máy bay của hãng hàng không China Southern. Trước đó, khoảng 600 công dân Trung Quốc được giải cứu từ Myanmar đã hồi hương từ Thái Lan.
Trong những tuần qua, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đã nỗ lực để xóa bỏ các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp trên biên giới Thái Lan - Myanmar, nơi có hàng nghìn người nước ngoài - chủ yếu là công dân Trung Quốc - đang làm việc. Myanmar đã trấn áp một số khu phức hợp, giải thoát khoảng 7.000 người từ hơn 20 quốc gia.
Một số quốc gia như Indonesia cũng đã đưa công dân về nước với sự hỗ trợ của Thái Lan. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn người chờ hồi hương tại các trại tạm giữ ở biên giới - bao gồm công dân những nước châu Phi không có cơ quan ngoại giao tại Thái Lan. Hiện khoảng 7.000 người - được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar - được bố trí tại các trại do các nhóm vũ trang hoạt động dọc biên giới quản lý.
Những người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở biên giới Myanmar - Thái Lan hồi tháng 2/2025 (Ảnh: AFP)
Đối với những quốc gia không có cơ quan đại diện tại địa phương, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã liên hệ với đại sứ quán được công nhận hoặc trực tiếp với các nước. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết đang liên lạc với đại sứ quán hoặc chính phủ các nước có công dân được giải cứu.
Ông Nikorndej nói rằng Thái Lan đã yêu cầu bất kỳ quốc gia nào muốn hồi hương công dân của mình phải cử người đến biên giới Thái Lan - Myanmar để hỗ trợ - bao gồm kiểm tra tình trạng sức khỏe và nhập cư của những người này.
Theo ông Nikorndej, Chính phủ Thái Lan dự định sẽ đẩy mạnh hồi hương 1.500 người mỗi tuần, hoặc 300 người mỗi ngày trong tuần, với các đợt hồi hương thường xuyên của công dân Trung Quốc vào thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Các công dân nước ngoài khác - bao gồm cả người châu Phi - sẽ được hồi hương vào các ngày thứ Hai và thứ Ba.
Sau khi được giải cứu, nhiều người cho biết họ đã bị dụ dỗ hoặc bị lừa để nhận công việc lừa đảo trực tuyến bằng các vụ lừa đảo đầu tư, tình cảm và cờ bạc, bị đánh đập và ngược đãi. Họ cũng không có khả năng để mua vé máy bay trở về nước. Trong khi đó, điều kiện mất vệ sinh tại các trại tạm giữ quá đông đúc làm dấy lên mối lo ngại về khả năng bùng phát dịch bệnh.