Thái Lan thắng 29-0 sau 2 trận, ĐT Việt Nam sẽ “né” bằng cách đè bẹp đối thủ chiếu dưới?

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:40 04/04/2022

Chắc chắn, futsal Việt Nam cần hướng tới mục tiêu đứng nhất bảng B để không chạm mặt Thái Lan ở bán kết và nhiệm vụ đó sẽ được khởi đầu với trận thư hùng Myanmar hôm nay.

Khác với bảng A tại giải futsal Đông Nam Á 2022 có 5 đội thì bảng B chỉ có 4 đội gồm futsal Việt Nam , Myanmar, Timor Leste và Australia.

Vào trưa nay (4/4), tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp Myanmar – đối thủ bị đánh giá thấp hơn so với sức mạnh của thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Sự chênh lệch giữa 2 đội phần nào được thể hiện thông qua BXH FIFA. Tuyển futsal Việt Nam hiện đang đứng hạng 38 thế giới thì thứ hạng của Myanmar chỉ là 90.

Trong lịch sử tham dự giải futsal Đông Nam Á, Myanmar có 4/16 lần vượt qua vòng bảng. Đó là thành tích tương đối khiêm tốn nếu so với futsal Việt Nam hay đặc biệt là sự thống trị của tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, ở 4 kỳ giải đấu gần nhất thì futsal Myanmar có 3 lần lọt vào vòng bán kết. Điều đó cho thấy futsal Myanmar ít nhiều có sự tiến bộ và ở giải năm nay, họ có thể tạo ra khó khăn nhất định cho futsal Việt Nam.

Dù vậy, nếu xét về tương quan sức mạnh, futsal Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Thành tích vào đến vòng 1/8 World Cup 2021 đã góp phần chứng tỏ được đẳng cấp của futsal Việt Nam. Trước đó, chúng ta cũng từng vượt qua vòng bảng ở World Cup 2016.

Thái Lan thắng 29-0 sau 2 trận, ĐT Việt Nam sẽ “né” bằng cách đè bẹp đối thủ chiếu dưới? - Ảnh 1.

Futsal Myanmar (áo đỏ) vẫn bị đánh giá thấp hơn so với futsal Việt Nam

Trước thềm giải futsal Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Thái Lan, HLV Minh Giang cũng tự tin cho rằng tuyển futsal Việt Nam sẽ giành một trong ba tấm vé đến VCK futsal châu Á 2022 (diễn ra vào tháng 9 và 10 tới). Toàn đội đã có sự chuẩn bị khá kỹ và đến Bangkok từ khá sớm với mục tiêu lọt cạnh tranh vé dự giải châu Á, bên cạnh đó là vào trận chung kết.

Mới đây, HLV Minh Giang cũng chọn ra danh sách 14 cầu thủ để hành quân sang Thái Lan và một số cầu thủ dự phòng trong trường hợp các trụ cột nhiễm Covid-19. Danh sách này gồm những cầu thủ quen thuộc như Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Trí… Đội hình này được đánh giá có kinh nghiệm và bản lĩnh chiến đấu dày dặn hơn so với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ của Myanmar.

Tại giải năm nay, chủ nhà Thái Lan đã thi đấu được 2 trận. Họ thắng với tỷ số 29-0 sau 2 trận (trước Brunei và Campuchia). Về cơ bản, Thái Lan gần như chắc chắn sẽ đứng nhất bảng A khi vòng đấu kết thúc. Chính vì lý do này, tuyển futsal Việt Nam cần đứng nhất bảng B để tránh đối đầu người Thái ở bán kết.

Thái Lan thắng 29-0 sau 2 trận, ĐT Việt Nam sẽ “né” bằng cách đè bẹp đối thủ chiếu dưới? - Ảnh 2.

Futsal Việt Nam cần hướng tới vị trí nhất bảng B để tránh sớm gặp Thái Lan ở bán kết

Tại giải Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn giữ vị thế thống trị. Việc họ vô địch giải đấu tới 15/16 lần là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Sẽ là không dễ để futsal có thể lật đổ Thái Lan để đoạt chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên nếu thi đấu tốt, thầy trò HLV Phạm Minh Giang có cơ sở để hướng tới trận chung kết.

Ở cuộc chiến hôm nay, khả năng tuyển futsal Việt Nam sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại Myanmar thậm chí là giành một chiến thắng đậm đà, tạo lợi thế trước khi bước vào các trận tiếp theo.

https://soha.vn/thai-lan-thang-29-0-sau-2-tran-dt-viet-nam-se-ne-bang-cach-de-bep-doi-thu-chieu-duoi-20220404073050215.htm