Thái Lan: Để tránh ngại ngùng, các bệnh nhân đeo mặt nạ sát thủ khi đi khám bệnh

Knocker, Theo Thời Đại 19:00 09/05/2017

Không hề nói ngoa vì đây chính là ý tưởng bá đạo và đem lại hiệu quả nhất cho những người “da mặt mỏng” khi đi khám các bệnh nhạy cảm thời nay.

Ngày 7/5 vừa qua, trang Sanook News của Thái Lan đã đăng tải bức ảnh về một binh đoàn "sát thủ" đeo mặt nạ đang ngồi chờ khám bệnh tại trạm một y tế xã, làm dấy lên sự tò mò của đông đảo cư dân mạng nước này.

Thái Lan: Để tránh ngại ngùng, các bệnh nhân đeo mặt nạ sát thủ khi đi khám bệnh - Ảnh 1.

Đây hoàn toàn không phải một tổ chức "sát thủ khét tiếng" mà chỉ là các bệnh nhân đang ngồi chờ khám bệnh thôi.

Được biết, đây chính là chương trình tổ chức khám miễn phí bệnh ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho những người phụ nữ trong độ tuổi từ 30 - 70 của xã Sakeo, huyện Kampepet, tỉnh Kampepet, Thái Lan. Chương trình này nhận được sự hỗ trợ của Quỹ bảo hiểm y tế khu vực xã Sakeo kết hợp với trạm y tế xã Nong Krot thực hiện.

Do những bệnh được khám khá nhạy cảm đối với phụ nữ và ban tổ chức chương trình cũng lo sợ không ai dám đến khám bệnh nên đã nghĩ ra một ý tưởng siêu mới lạ nhưng cũng rất hài hước và thú vị. Đó chính là cho những người đến khám bệnh đeo những chiếc mặt nạ "sát thủ" để họ không còn cảm thấy ngại ngùng trong lúc khám bệnh nữa vì lúc đó "Bác sĩ sẽ không thể thấy được mặt bệnh nhân và ngược lại, bệnh nhân cũng không phải ngại bác sĩ".

Cũng phải nói thêm rằng, những chiếc mặt nạ "sát thủ" này đã thật sự đem lại hiệu quả lớn cho chương trình. Đã có rất nhiều phụ nữ trong xã đeo mặt nạ đến ngồi chờ khám bệnh và bản thân họ cảm thấy không còn lo ngại hay ngượng ngùng khi phải đi khám những bệnh "nhạy cảm" như ở trên nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày