Tay đua Đông Nam Á suýt gây "địa chấn" trước VĐV vĩ đại nhất nước Anh tại Olympic 2020

ĐẶNG PHONG, Theo PL&BĐ 16:51 08/08/2021

Tay đua Mohd Azizulhasni Awang (Malaysia) suýt làm nên bất ngờ ở nội dung Keirin thuộc bộ môn đua xe đạp lòng chảo Olympic 2020.

Bước vào vòng chung kết nội dung Keirin, Mohd Azizulhasni Awang phải đối mặt với nhiều đối thủ xuất sắc. Một trong số đó phải kể tới Jason Kenny, VĐV tới từ đoàn thể thao Vương quốc Anh.

Các VĐV xứ sở Sương mù luôn tỏ ra rất mạnh ở bộ môn đua xe đạp lòng chảo, đặc biệt là trường hợp của Jason Kenny. Trước đây, anh từng giành tới 6 huy chương vàng tại các kỳ Olympic cho đoàn thể thao Vương quốc Anh.

Trước một đối thủ đẳng cấp như vậy, Mohd Azizulhasni dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể đoạt HCV. VĐV Malaysia về nhì khi kém Jason Kenny chỉ 0,763 giây.

Tay đua Đông Nam Á suýt gây địa chấn trước VĐV vĩ đại nhất nước Anh tại Olympic 2020 - Ảnh 1.

Mohd Azizulhasni (trái) giành huy chương bạc nội dung Keirin bộ môn đua xe lòng chảo

Về phần Jason Kenny, anh trở thành VĐV thành công nhất trong lịch sử Vương quốc Anh với tấm huy chương vàng Olympic thứ bảy trong sự nghiệp.

Mohd Azizulhasni không thể giành huy chương vàng danh giá, nhưng đây vẫn là kết quả rất tốt của anh.

Dù đạt huy chương bạc nhưng Mohd Azizulhasni không thể giúp đoàn Malaysia cải thiện thứ hạng trên BXH huy chương của các nước Đông Nam Á. Họ vẫn đứng thứ 4, kém Philippines, Indonesia và Thái Lan do không có huy chương vàng.

Đáng chú ý, tấm huy chương bạc của Mohd Azizulhasni cũng là huy chương cuối cùng mà thể thao Đông Nam Á có thể giành được tại Olympic 2020.