Tây Ban Nha chìm trong đợt nắng nóng kỷ lục trước mùa hè trong 20 năm

Quỳnh Chi, Theo VTV 10:29 12/06/2022

Những người bán quạt đang kinh doanh tốt ở TP Seville, miền Nam Tây Ban Nha vào ngày 11/6, khi nước này chìm trong đợt nắng nóng nhất trước mùa hè trong ít nhất 20 năm.

Ngày 11/6, những người đánh xe chuyên chở du khách đã giảm bớt số chuyến xe ngựa đưa khách du lịch tham quan các danh thắng lịch sử của thành phố Seville như Cung điện Real Alcazar và Plaza de Espana.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cho biết, nhiệt độ lên tới 40°C (104 độ F) tại thung lũng Guadalquivir ở thành phố Seville và thành phố Cordoba gần đó hôm 11/6.

Nhiệt độ có thể tăng lên 42°C (108 độ F) ở thung lũng Guadiana tại cộng đồng tự trị Extremadura và các khu vực khác thuộc miền Nam Tây Ban Nha vào cuối ngày 11/6 (theo giờ địa phương), các nhà dự báo thời tiết cho biết.

Tây Ban Nha chìm trong đợt nắng nóng kỷ lục trước mùa hè trong 20 năm - Ảnh 1.

Nắng nóng gay gắt ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 10/6/2022.(Ảnh: Reuters)

Vào ngày 12/6, đợt nắng nóng có thể tăng cường vì nhiệt độ dự kiến tăng lên 43°C (110 độ F) ở các vùng phía Nam Tây Ban Nha.

Các chuyên gia dự báo thời tiết của AEMET cho biết, một đám mây không khí nóng từ Bắc Phi đã khiến nhiệt độ tăng vọt và đợt nắng nóng ngột ngạt có thể kéo dài ở hầu hết Tây Ban Nha cho đến ngày 15/6, 6 ngày trước khi mùa hè chính thức bắt đầu diễn ra ở nước này vào ngày 21/6.

Theo dự báo, gió lớn và bão sẽ diễn ra ở một số vùng của Tây Ban Nha.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày