Tắt điều hòa, ăn trưa luân phiên để phòng dịch ở khu công nghiệp

Ban Thời sự, Theo VTV 11:16 21/05/2021

Tắt điều hòa, bật quạt thông gió, làm việc và ăn ca luân phiên theo tổ là những giải pháp vừa phòng dịch, vừa duy trì sản xuất tại các khu công nghiệp.

Tại Hưng Yên, có nhà máy có đến 20% người lao động đang nghỉ việc vì công nhân sống trong khu vực bị phong tỏa hoặc có liên quan đến F1, F2. Nhiều công nhân thậm chí xin nghỉ không lương để ở nhà tránh dịch.

Bên cạnh giải thích, động viên người lao động yên tâm làm việc, công ty cũng áp dụng nhiều biện pháp để dây chuyền sản xuất không đứt quãng. Trong nhà máy, hệ thống quạt thông gió thổi suốt ngày thay vì bật điều hòa như trước.

Việc ăn trưa cũng được thực hiện luân phiên theo tổ và không được phép nói chuyện trong khi ăn. Hằng ngày, người lao động phải báo cáo lịch trình hoạt động cho công ty. Nếu ai không tuân thủ các biện pháp phòng dịch sẽ bị trừ thi đua.

Tắt điều hòa, ăn trưa luân phiên để phòng dịch ở khu công nghiệp - Ảnh 1.

Còn tại Công ty TNHH Hadanbi Vina ở Thái Nguyên, công nhân phải đến sớm hơn 30 phút trước mỗi ca để khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt. An toàn là quan trọng, bởi trước đó, tại đây đã ghi nhận 1 trường hợp F1 khiến cả dây chuyền dừng sản xuất và hàng chục lao động bị cách ly y tế.

Trong nhà xưởng, một cán bộ y tế có trách nhiệm kiểm tra liên tục trong ngày để tránh công nhân tập trung đông người. Mặc dù các quy định có khắt khe nhưng người lao động vẫn vui vẻ chấp hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày