Tạt đầu xe tải, vờ gây tai nạn để "ăn vạ" lái xe

T.Nhung, Theo Vietnamnet 11:35 02/06/2017

Cố tình tạt đầu xe tải, vờ gây tai nạn, đối tượng lu loa ăn vạ, uy hiếp, đe dọa lái xe.

Ngày 1/6, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Mạnh Cường (32 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 16/5, Cường điều khiển xe máy chạy trên tỉnh lộ 429, theo hướng xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, đi xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên.

Tạt đầu xe tải, vờ gây tai nạn để ăn vạ lái xe - Ảnh 1.

Hà Mạnh Cường.

Khi đi đến địa phận thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, phát hiện chiếc xe tải, Cường quay đầu xe đuổi theo rồi tạt đầu, vờ bị tai nạn giao thông.

Lái xe tải dừng xe, quan sát thấy Cường không bị sao nên định lái xe đi thì bị Cường chặn lại, vu cho lái xe đã chèn nát và làm mất chiếc điện thoại iphone 7, trị giá 22 triệu đồng của mình.

Cường yêu cầu lái xe phải đền trả tiền bằng đúng trị giá của chiếc điện thoại.

Hôm đó, người lái xe tải đã phải gọi người nhà đến thương lượng, xin Cường giảm số tiền đền bù xuống 11 triệu đồng, nhưng Cường không đồng ý. Anh ta lấy tuýp sắt uy hiếp, đe doạ lái xe.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy, Cường không có chiếc điện thoại iPhone 7 nào. Anh ta cố tình tự dựng màn kịch nhằm cưỡng đoạt tài sản của người lái xe tải.