Tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh từ bậc THPT

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 07/09/2021

Khởi nghiệp là một trong những chủ đề vô cùng hot cho học sinh - sinh viên Việt Nam những năm gần đây.

Các chương trình gọi vốn đầu tư, các cuộc thi khởi nghiệp phủ kín sóng truyền hình cũng như các trường đại học trên dải đất hình chữ S đã tạo dựng cho giới trẻ và người làm kinh doanh có cơ hội thử sức từ sân chơi đến thực tế. Không ít các dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp đã được tạo dựng bởi chính những người trẻ Việt Nam mang trong mình ngọn lửa kinh doanh.

Tuy nhiên, việc học sinh - sinh viên được hướng dẫn để xây dựng tinh thần khởi nghiệp và được đào tạo khởi nghiệp bài bản vẫn còn rất hiếm tại Việt Nam. Hầu hết, các trường/các tổ chức khuấy động các cuộc thi về khởi nghiệp có các ứng viên tham gia chưa được trải qua các khóa học, chương trình học có hệ thống nên dẫn đến các ý tưởng mang tính tự phát và tỉ lệ thành công khi đưa vào thực tế còn thấp. Tuy nhiên, từ tháng 9/2021 học sinh sẽ có cơ hội học tập bài bản với chương trình Shark Tank eSchool, chương trình đào tạo chính thống bản quyền từ Shark Tank chính hiệu của Sony được viết ra bởi Mie Lab Australia và Trường Đại học Adelaide hàng đầu của Úc. Từ chương trình này, học sinh sinh viên sẽ có cơ hội:

Được trang bị trọn bộ kỹ năng mềm và kỹ năng học tập

Không chỉ đơn thuần giúp khởi nghiệp thành công, việc học về khởi nghiệp còn giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn và chuẩn bị các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai và công việc sau này. Các kỹ năng mà khóa học về khởi nghiệp sẽ trang bị cho học sinh bao gồm:

● Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình và tư duy phản biện.

● Thu thập, chọn lọc, xử lý và phân tích dữ liệu khách hàng và thị trường.

● Sử dụng mạng xã hội để thúc đẩy kế hoạch kinh doanh của mình.

● Giải quyết các vấn đề nan giải trên thực tế hay những vấn đề chưa có cách giải quyết xác đáng.

● Khơi dậy tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề theo cách tiếp cận mới.

● Ý thức và trách nhiệm với cộng đồng.

Những kỹ năng nêu trên sẽ giúp cho học sinh áp dụng được không chỉ vào hoạt động khởi nghiệp mà còn tăng sự năng động, nhạy bén trong đời sống và việc trong học tập tại trường, từ đó giúp đạt điểm số cao và chắp cánh thành công trong tương lai.

Tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh từ bậc THPT - Ảnh 1.

Được định vị bản thân về cơ hội nghề nghiệp qua các trải nghiệm thực tế

Thiếu định hướng, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, thiếu trải nghiệm, thiếu kiến thức là những rào cản trong hành trình làm việc trong tương lai. Tham gia và được đào tạo bài bản về hành trình khởi nghiệp là một cơ hội để học sinh THPT khám phá bản thân và nhận thức về tương lai của chính mình từ sớm, từ đó có kế hoạch học tập phù hợp để đạt được đích đến do mình xác định.

Thông qua nghiên cứu và làm dự án khởi nghiệp, học sinh được tiếp cận, va chạm với một loạt các lĩnh vực của đời sống, bởi mục tiêu của nó là học sinh phải tạo ra ý tưởng sản phẩm cùng hoạt động kinh doanh nhằm giải quyết được vấn đề của khách hàng và của xã hội. Học sinh sẽ xác định những cơ hội và thách thức trong thế giới luôn biến động. Từ đó, học sinh sẽ xác định được một cách rõ ràng bản thân mình có thể làm gì trong tương lai, từ đó đánh giá được mình đang ở đâu, mình có gì và có thể làm được điều gì.

Được áp dụng kiến thức vào đời sống hàng ngày

Các mô-đun được học trong các chương trình đào tạo về khởi nghiệp cho học sinh đều là những kiến thức thực tế, không lý thuyết khô khan, mang tính thực hành cao. Học sinh sẽ được trang bị lý thuyết và cách áp dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề mà mình quan tâm thông qua dự án cá nhân và nhóm. Chẳng hạn như các học phần Xác định vấn đề - Đề xuất giải pháp - Nghiên cứu và phân tích - Giải quyết vấn đề sẽ giúp học sinh trực tiếp áp dụng vào bất cứ lĩnh vực nào của đời sống dù là học tập hay cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chính tư duy nhanh nhạy được trau dồi qua việc học về khởi nghiệp sẽ là hành trang theo cùng học sinh trong suốt cuộc đời.

Năm 2021 này, khóa học bài bản về khởi nghiệp dành cho học sinh THPT chính thức có mặt tại Việt Nam, được giảng dạy bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực Kinh doanh hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ giúp hiện thực hóa tất cả các lợi ích nêu trên. Tại sao không tìm hiểu và đưa ra quyết định đúng đắn ngay hôm nay?

Tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh từ bậc THPT - Ảnh 2.

SHARK TANK ESCHOOL

Chương trình đào tạo bởi Mie Lab Australia, dành riêng cho học sinh cấp 3.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://sharktankeschool.com.vn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày