Tảng đá nặng hàng tấn đè sập nhà khiến nhiều người khiếp đảm

Trần Thường, Theo Người lao động 19:09 15/03/2024

Trong lúc nhà máy xi măng Xuân Thành ở tỉnh Quảng Nam nổ mìn khai thác đá, một tảng đá nặng hàng tấn rơi xuống đè bẹp nhà dân.

Ngày 15-3, ông Nguyễn Đăng Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), cho biết đã chỉ đạo cho UBND thị trấn Thạnh Mỹ phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chuyên môn của huyện lập biên bản, thống kê thiệt hại liên quan vụ việc đá rơi làm sập nhà dân.

Tảng đá nặng hàng tấn đè sập nhà khiến nhiều người khiếp đảm - Ảnh 1.
Tảng đá nặng hàng tấn đè sập nhà khiến nhiều người khiếp đảm - Ảnh 2.
Tảng đá nặng hàng tấn đè sập nhà khiến nhiều người khiếp đảm - Ảnh 3.

Tảng đá nặng khoảng 4 tấn từ trên núi rơi xuống đè sập nhà dân

Theo ông Chương, khoảng 11 giờ ngày 15-3, nhà máy xi măng Xuân Thành (đóng tại thị trấn Thạnh Mỹ) nổ mìn khiến một tảng đá nặng hàng tấn rơi từ trên cao xuống đè sập nhà một hộ dân tại tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ.

Rất may, vào thời điểm đó không có người trong nhà nên không có thiệt hại về người. Theo ghi nhận, tảng đá rơi xuống nhà dân nặng khoảng 4 tấn. "Qua xác minh ban đầu thì đá rơi do nhà máy xi măng Xuân Thành nổ mìn" – ông Chương khẳng định.

Hiện nay, lãnh đạo UBND huyện đã giao cho cơ quan chuyên môn làm báo cáo để gửi UBND tỉnh, đề nghị tỉnh chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương đến kiếm tra, yêu cầu nhà máy xi măng Xuân Thành dừng hoạt động để khắc phục sự cố cũng như thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Được biết, lâu nay người dân sống gần nhà máy xi măng Xuân Thành hết sức bất an, lo lắng vì nhà máy nổ mìn khiến đá rơi và làm nứt nhà dân. Sự việc xảy ra vào trưa nay càng khiến người dân hết sức bức xúc.