Tăng cường nhiều lớp an ninh, huy động cảnh khuyển đặc biệt của Việt Nam rà soát chất nổ tại khách sạn Melia

T.Hạnh - Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 25/02/2019

Lực lượng binh chủng công binh Việt Nam cũng như đội CSCĐ đã được tăng cường để kiểm tra, bảo vệ an ninh tại khách sạn Melia (Hà Nội). Đây được cho là nơi Chủ tịch Kim Jong-un có thể lưu trú trong thời gian có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam.

Các biện pháp an ninh đang được tăng cường, siết chặt để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới đây.

Chiều hôm nay (25/2), an ninh tại khách sạn Melia đã được siết chặt với sự xuất hiện của lực lượng binh chủng công binh Việt Nam. Tại đây, nhiều hàng rào an ninh đã được thiết lập, lực lượng công binh tiến hành kiểm tra bên trong khách sạn, đồng thời rà soát cẩn trọng tất cả các vị trí bên ngoài. Đồng thời, chó nghiệp vụ đã được triển khai để rà mìn quanh khách sạn.

Khách sạn Melia được cho rằng là nơi lưu trú của ông Kim Jong-un những ngày tới khi có cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội.

Tăng cường nhiều lớp an ninh, huy động cảnh khuyển đặc biệt của Việt Nam rà soát chất nổ tại khách sạn Melia - Ảnh 1.

Lực lượng binh chủng công binh xuất hiện tại khách sạn Melia - địa điểm được cho là nơi lưu trú của Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội.

Tăng cường nhiều lớp an ninh, huy động cảnh khuyển đặc biệt của Việt Nam rà soát chất nổ tại khách sạn Melia - Ảnh 2.

Lực lượng binh chủng mang theo nhiều thiết bị, tiến hành kiểm tra, rà soát an ninh cả bên trong và bên ngoài của khách sạn.

Các biện pháp an ninh đang được tăng cường để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào ngày 27-28/2.

Đoàn xe của lực lượng binh chủng công binh.

Tăng cường nhiều lớp an ninh, huy động cảnh khuyển đặc biệt của Việt Nam rà soát chất nổ tại khách sạn Melia - Ảnh 5.

Chó nghiệp vụ đã được triển khai để rà mìn quanh khách sạn Melia. Những chú chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại Melia thuộc Đơn vị huấn luyện chó nghiệp vụ, Bộ tư lệnh cảnh vệ.

Thay vì những chú Berger Đức như bình thường, lần này là sự xuất hiện của 1 chú chó Cocker từ Tây Ban Nha và 2 chú Malinois của Bỉ. Những chú chó nghiệp vụ có nhiệm vụ chung là tìm kiếm bom mìn và chất cháy nổ

Tăng cường nhiều lớp an ninh, huy động cảnh khuyển đặc biệt của Việt Nam rà soát chất nổ tại khách sạn Melia - Ảnh 7.

Mỗi người chỉ huấn luyện một con chó, vì chó nghiệp vụ chỉ nghe mệnh lệnh của người huấn luyện.

Tăng cường nhiều lớp an ninh, huy động cảnh khuyển đặc biệt của Việt Nam rà soát chất nổ tại khách sạn Melia - Ảnh 8.

Bên cạnh lực lượng binh chủng công binh, đội ngũ CSCĐ cũng được tăng cường bên ngoài khách sạn Melia.

Tăng cường nhiều lớp an ninh, huy động cảnh khuyển đặc biệt của Việt Nam rà soát chất nổ tại khách sạn Melia - Ảnh 9.

Công tác triển khai các vòng an ninh diễn ra khẩn trương, chuyên nghiệp.