Tăng án đối với "anh rể hờ" hiếp dâm em vợ 12 tuổi đến sinh con

Minh Hoa (t/h), Theo Người đưa tin 20:38 13/11/2020

Sau phiên xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền phải nhận thêm bản án 1 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tăng án đối với anh rể hờ hiếp dâm em vợ 12 tuổi đến sinh con - Ảnh 1.
Công Lý đưa tin, ngày 13/11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng nghị của VKSND tăng hình phạt đối với Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1992, ngụ quận 2) lên 13 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 10/6, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Hiền 12 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Sau đó, đại diện VKSND TP.HCM đã kháng nghị đề nghị tăng án đối với bị cáo.

Theo kết quả điều tra, Hiền có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị B.T.T.M (25 tuổi). Cả hai đã có với nhau 1 con chung 1 tuổi và sinh sống cùng gia đình chị M. tại quận Bình Thạnh.

Sáng sớm một ngày tháng 3/2018, khi đi làm về Hiền thấy em ruột của M. là cháu B.T.A.V (SN 2006) đang nằm ngủ một mình. Lúc này, y nảy sinh ý đồ đồi bại và vào phòng thực hiện hành vi giao cấu với V. Khoảng 1 tháng sau, lợi dụng những lúc vắng người khi chỉ có V. ở nhà, Hiền tiếp tục giao cấu với V. thêm 9 lần.

Đến giữa tháng 7/2018, thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đưa em tới bệnh viện khám thì phát hiện V. đang mang thai 19-20 tuần tuổi nên trình báo sự việc tới cơ quan công an. Biết bị tố cáo hành vi hiếp dâm, Hiền đã bỏ trốn,Thanh Niên thông tin thêm.

Cuối tháng 11 cùng năm, V. hạ sinh một bé gái. Theo kết luận giám định ADN, Hiền và bé gái có cùng huyết thống.

Ngày 3/12/2019, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một bãi xe ở quận 2. Làm việc với cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tăng án đối với anh rể hờ hiếp dâm em vợ 12 tuổi đến sinh con - Ảnh 2.