Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ

Uyên Phương, Theo Tiền phong 23:15 14/02/2021

Để phòng chống dịch COVID-19, vào 17h mỗi ngày, sau khi khách đã rời đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM), Thành đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn toàn bộ khu vực này.

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Tầm 17h mỗi ngày, các bạn đoàn viên sẽ có mặt để thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ phòng bệnh COVID-19. Bạn Nguyễn Văn Lành, CTV Thành đoàn TP.HCM (bìa phải), chịu trách nhiệm hướng dẫn đội phun xịt

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Bạn Lành cho biết, mỗi ngày sẽ có một quận đoàn phụ trách. Hôm nay các bạn đoàn viên ở quận đoàn quận 10 sẽ thực hiện nhiệm vụ. Dung dịch được dùng để khử khuẩn là Cloramin-B.

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Đội hình gồm 9 thành viên. Mọi người tập trung lúc 17h để chuẩn bị dung dịch và mặc đồ bảo hộ. Quá trình phun khử kết thúc sau 18h mỗi ngày

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Đội phun khử khuẩn trang bị đồ bảo hộ cẩn thận trước khi làm nhiệm vụ

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Mỗi bình dung dịch nặng tầm 20kg, các bạn mang trên vai và phun vào từng vị trí đã được hướng dẫn trước đó

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Mọi người đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 7.

Để chuẩn bị cho hoạt động của đội, các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã được tập huấn cách mặc các trang phục bảo hộ y tế, cách sử dụng máy phun khử khuẩn và các nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 8.

Du khách yên tâm khi chứng kiến khu vực đường hoa được phun xịt cẩn thận mỗi ngày

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 9.

Những điểm phun thuốc gồm có 4 khu, mỗi khu sẽ có 2 bạn phụ trách

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 10.

Vị trí phun là những nơi ghế ngồi, chỗ du khách có thể vịn hoặc chạm vào được

Tận thấy quy trình khử khuẩn đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 11.

Ngày mai 15/2 (mùng 4 Tết) sẽ là ngày cuối đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa để phục vụ du khách đến tham quan dịp Tết. Sau đó, tất cả tiểu cảnh sẽ được thu dọn, trả lại mặt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày