Tân Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 Dương Thùy Linh nói gì khi bị tố sử dụng clip vi phạm bản quyền?

An An, Theo Helino 17:28 27/06/2018

Ngay sau khi đăng quang, Dương Thùy Linh vướng phải lùm xùm khi bị nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng tố sử dụng clip mà không xin phép.

Sau 10 năm không tham gia các cuộc thi nhan sắc, tối 24/6 Dương Thùy Linh đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng quang Mrs Worldwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018) tại Singapore. Tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi trở về nước, cô vướng phải lùm xùm bị tố sử dụng clip vi phạm bản quyền. Cụ thể trên Facebook cá nhân, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng đăng tải chia sẻ khá dài, cho biết phía ê kíp của Dương Thùy Linh đã dùng một số cảnh quay do anh thực hiện và lồng ghép vào clip giới thiệu tại cuộc thi mà không hề liên lạc hay xin phép.

Clip giới thiệu bản thân của Dương Thùy Linh tại Mrs Worldwide 2018

Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng nhanh chóng nhận được vô số sự chú ý. Trong cộng đồng mạng cũng lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi. Nếu như một số khẳng định đây chỉ là sơ sót không đáng có thì khá đông dân mạng lại lên tiếng chỉ trích Dương Thùy Linh và ê kíp.

Tân Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 Dương Thùy Linh nói gì khi bị tố sử dụng clip vi phạm bản quyền? - Ảnh 2.

Lê Thế Thắng, hay được biết đến với biệt danh "Thắng Sói", là nhà làm phim và nhiếp ảnh tự do khá nổi tiếng.

Liên hệ với Dương Thùy Linh, Tân Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 thừa nhận lỗi sai thuộc về mình. Theo đó, người đẹp khẳng định đây là sự cố do bản thân thiếu hiểu biết về vấn đề bản quyền. Cuối cùng, cô gửi lời xin lỗi đến nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng nói riêng và toàn bộ những người sáng tạo nội dung nói chung.

"Hôm qua tôi đã trò chuyện với anh Thắng và xin lỗi anh vì sự chậm trễ trong việc liên lạc. Lý do là bởi vào ngày anh đăng status, điện thoại tôi bị hỏng nên không biết được chuyện gì xảy ra. Đến khi biết, tôi vẫn chưa thực sự hiểu tường tận. Do đó tôi đã liên lạc với bạn làm clip để hỏi rõ.

Phải thừa nhận đây là sự thiếu hiểu biết đến từ phía tôi. Tôi cũng không đổ lỗi cho bạn làm clip. Nếu như hiểu biết thì tôi đã không đồng ý làm như vậy. Trước đó, bạn có tư vấn cho tôi rằng nếu như muốn sử dụng cảnh quay không có dấu hiệu bản quyền thì phải mua. Tuy nhiên do không có nhiều kinh phí nên tôi bảo bạn cứ dùng clip có dấu hiệu bản quyền kèm theo lời cảm ơn, ghi rõ tác giả ở phần chú thích. Vì vô tư trong suy nghĩ nên tôi cũng không lường trước câu chuyện sẽ trở nên phức tạp như vậy.

Tân Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 Dương Thùy Linh nói gì khi bị tố sử dụng clip vi phạm bản quyền? - Ảnh 3.

Dương Thùy Linh gặp phải ồn ào bị tố sử dụng clip vi phạm bản quyền chỉ ít ngày sau khi đăng quang.

Sau khi trò chuyện, tôi và anh Thắng đã tìm ra hướng giải quyết để cả hai cùng vui vẻ. Qua câu chuyện này, tôi cũng khẳng định bản thân từ trước đến nay là người luôn tôn trọng bản quyền. Phải nghiêm ngặt trong vấn đề này thì những người làm sáng tạo mới yên tâm cống hiến. Đây thực sự là sự cố mà tôi không mong muốn xảy ra.

Nhân đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến anh Thắng nói riêng và toàn bộ những người sáng tạo nội dung nói chung. Vì dù gián tiếp hay trực tiếp, cố ý hay vô tình, hành động của tôi cũng đã làm mọi người bị tổn thương. Tuy nhiên tôi mong các bạn hiểu tôi không có ý xấu mà chỉ xuất phát từ việc thiếu hiểu biết. Nhiều dân mạng cũng chỉ trích, bảo tôi làm truyền hình thì đương nhiên phải tường tận chuyện bản quyền. Nhưng tôi chỉ là MC, mọi chương trình đều làm theo kịch bản do biên tập viên lên sẵn. Tôi cũng rất xấu hổ khi chưa được đào tạo về nghiệp vụ báo chí. Sau vụ ồn ào này, chắc chắn tôi phải học hỏi thêm nhiều" - Dương Thùy Linh thẳng thắn chia sẻ.