Tài xế “xe điên” gây đại náo Quy Nhơn là bác sĩ phố núi Kon Tum

Đức Anh, Theo Người lao động 21:40 15/08/2017

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định người lái chiếc “xe điên” đại náo phố biển Quy Nhơn vào sáng cùng ngày là bác sĩ phố núi Kon Tum.

Chiều 15-8, nguồn tin từ Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết người điều khiển "xe điên" tông hàng loạt người tham gia giao thông vào sáng cùng ngày trên đường Trần Hưng Đạo được xác định là ông Nguyễn Minh Hàng, 50 tuổi, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ông Hàng quê ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; hiện có nhà trên đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn. "Bước đầu kiểm tra, chiếc xe do ông Hàng lái không bị mất thắng. Ngoài ra, trong lúc lái xe, ông Hàng không say rượu bia và âm tính với các chất ma túy. Có thể trong quá trình điều khiển xe gây tai nạn, do tay lái yếu và quá hoảng loạn nên ông ấy đã đạp nhầm chân thắng thành chân ga", nguồn tin cho biết.

Tài xế “xe điên” gây đại náo Quy Nhơn là bác sĩ phố núi Kon Tum - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Minh Hàng

Trong khi đó, làm việc với cơ quan Công an ngay sau khi gây ra vụ tai nạn vào sáng cùng ngày, ông Hàng khai mình tên Nguyễn Minh Hoàng và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do chiếc xe mất thắng.

Như NLĐO đã thông tin, khoảng 7 giờ sáng 15-8, ông Hàng điều khiển ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Parado, BKS 82A - 000.39, theo hướng Bắc – Nam. Khi đến số nhà 1223 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, chiếc xe bất ngờ tông vào một cặp vợ chồng đi xe máy cùng chiều. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy văng xa gần 10m, người vợ nằm bất động.

Tài xế “xe điên” gây đại náo Quy Nhơn là bác sĩ phố núi Kon Tum - Ảnh 2.

"Xe điên" gây tai nạn khiến 6 người nhập viện

Sau khi gây tai nạn, chiếc "xe điên" tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Trên đường đi, xe này tiếp tục tông nhiều xe máy chạy cùng chiều. Khi đến trước số nhà 1151 đường Trần Hưng Đạo, "xe điên" tiếp tục húc vào một xe máy khiến người phụ nữ điều khiển xe văng một đoạn khoảng 5m. Lúc này, thấy nhiều người truy đuổi mình nên tài xế "xe điên" mới cho dừng xe.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc "xe điên" đã tông 6 xe máy, khiến 6 người tham gia giao thông bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và nhiều người bị xây xát nhẹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày