Tài xế khai gì sau khi lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 6 người trong 1 gia đình thương vong?

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 21:30 02/05/2018

Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trong đêm 30/4 ở Đồng Nai khai nhận do điều khiển xe không làm chủ được tốc độ nên đã gây ra vụ việc rồi trốn khỏi hiện trường.

Ngày 2/5, liên quan đến vụ việc "Ô tô gây tai nạn liên hoàn trong đêm 30/4 khiến 6 người thương vong" như đã thông tin, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, tài xế Đỗ Thái Nam (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn đã tới công an trình diện. 

Theo khai báo ban đầu, tài xế Nam cho biết rằng mình điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ nên đã tông vào xe ô tô và 3 xe máy khiến cho 6 người trong 1 gia đình đi chơi lễ thương vong. 

Tài xế khai gì sau khi lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 6 người trong 1 gia đình thương vong? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế Nam khai, khoảng 21h15 ngày 30/4, Nam điều khiển ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt theo hướng cầu An Hảo đi ngã tư Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai. Khi đến khu vực gần tòa nhà Sonadezi, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì chiếc ô tô 4 chỗ đã đâm vào xe máy mang BKS: 60F2-458.31 do anh Phạm Kỷ Bình (25 tuổi, ngụ phường Bình Đa) điều khiển cùng chiều phía trước. Sau đó, xe ô tô của Nam tiếp tục va chạm với xe ô tô đang đỗ bên phải đường mang BKS: 60A-473.27. 

Chưa dừng lại, chiếc xe này còn đâm vào xe máy mang BKS: 60F1-506.89 do anh Nguyễn Thịnh Đạt (25 tuổi) chở vợ là chị Phạm Kỳ Duyên (29 tuổi, đang mang thai 7 tháng) và con gái là bé Nguyễn Gia Linh (hơn 1 tuổi) khiến những người này bị thương nặng. 

Tài xế khai gì sau khi lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 6 người trong 1 gia đình thương vong? - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện hư hỏng nặng sau va chạm

Tài xế khai gì sau khi lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 6 người trong 1 gia đình thương vong? - Ảnh 3.

Ngoài ra, còn có 3 người khác bị thương là Phạm Hoàng Ngọc Thương (16 tuổi, em gái chị Duyên), chị Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi, chị họ anh Đạt), anh Phạm Kỳ Anh (25 tuổi, em trai chị Duyên). 

Sau tai nạn, chị Duyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ, chị Thương cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, bé Gia Linh cấp cứu tại bệnh viện Shing Mark, anh Đạt bị nhẹ, 2 người còn lại ở bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Tuy nhiên do vết thương quá nặng chị Thương đã tử vong. 

Sau vụ tai nạn, tài xế Nam đã rời khỏi hiện trường. 

Mới đây, tài xế Nam đã tới trình diện và khai báo thông tin ban đầu vụ việc. Công an TP.Biên Hoà phối hợp cùng các đơn vị liên quan tỉnh Đồng Nai có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.