Tại sao Premier League vẫn cứ hấp dẫn nhất hành tinh?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 14:23 08/06/2017

Bạn đã bao giờ tự hỏi: Một giải đấu cứ ra sân chơi Champions League là ngã sấp mặt; giải đấu không có cả Ronaldo lẫn Messi như Premier League tại sao lại thu hút người hâm mộ đến thế?

Để thấy sức hút của Premier League lớn tới nhường nào, hãy thử xem một trận đấu của đội tuyển U20 Anh tại VCK U20 thế giới (giải đấu mà đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta vừa phải chia tay). 

Trận đấu giữa U20 Anh và U20 Mexico mới đây đã thu hút tới hơn 6.000 khán giả tới sân, trong khi đó, cặp đấu lẽ ra đáng chú ý hơn rất nhiều giữa U20 Pháp và Italia lại chỉ có vỏn vẹn gần 3.000 khán giả.

Tại sao Premier League vẫn cứ hấp dẫn nhất hành tinh? - Ảnh 1.

Solanke ghi bàn thắng duy nhất trong trận tứ kết giữa U20 Anh và U20 Mexico tại giải U20 thế giới.

Lý do rất đơn giản: Vì trong thành phần U20 Anh có một vài cầu thủ đã từng xuất hiện tại Premier League mùa vừa qua. Hễ có cái gì dính tới thương hiệu Premier League là y như rằng tạo ra sức hút vô hình.

Vậy nên chuyện báo chí chê chất lượng Premier League dở tệ, vì cứ ra sân chơi Champions League là ngã sấp mặt, thật ra chẳng hề xi nhê gì tới hình ảnh lung linh của giải đấu này trong mắt NHM trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngay cả thực tế: Nhiều năm qua, Premier League hầu như chỉ đón các ngôi sao hạng B của thế giới, còn sao hạng A cỡ Ronaldo, Messi, Neymar, Suarez đều đang tề tựu ở La Liga hết.

Tại sao Premier League vẫn cứ hấp dẫn nhất hành tinh? - Ảnh 2.

Các ngôi sao hạng A như Neymar, Suarez, Messi, CR7, Gareth Bale, Benzema đều quy tụ về La Liga.

Giữa năm qua, chân sút số 1 của Bayern Munich, Robert Lewandowski khi được hỏi về tin đồn có thể gia nhập một CLB Premier League nào đó, đã cười lớn và phủ nhận. Sau đó báo chí Đức được thể viết rằng, đẳng cấp như Lewandowski đời nào thi đấu cho Premier League - một giải đấu thực tế là được thổi phồng về danh tiếng chứ cốt lõi chẳng có gì.

Người Anh chẳng quan tâm tới những lời chê bai đó. Vì dù vùi dập thế nào đi chăng nữa, Premier League vẫn là thỏi nam châm hút NHM vì quá nhiều lý do hợp lý và logic.

Đầu tiên và quan trọng nhất là tính bất ngờ. Bóng đá mà cứ diễn tiến tẻ nhạt như Serie A hay Bundesliga thì có gì mà xem. Chính Bayern Munich từng thừa nhận, nhiều CLB khi đối đầu với họ đã tự giương cờ trắng xin hàng từ… trước giờ bóng lăn. Cố đá với Bayern làm gì, đằng nào chả thua, đằng nào mà Bayern chẳng vô địch. Sự khác biệt duy nhất mỗi mùa bóng chỉ là chuyện Bayern sẽ vô địch sớm mấy vòng mà thôi.

Tại sao Premier League vẫn cứ hấp dẫn nhất hành tinh? - Ảnh 3.

Bayern Munich nhiều năm nay trở thành thế lực độc tôn tại Bundesliga.

Trong khi đó ở Premier League, đến cả một CLB như Leicester City cũng có thể vô địch thì chẳng chuyện gì không thể xảy ra. Năm Leicester lên ngôi, họ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh xếp bét bảng ở kỳ Giáng sinh năm trước và nhất bảng ở Giáng sinh năm sau. Quả là vi diệu.

Premier League hay ở chỗ: Những CLB có ngân quỹ cả trăm triệu bảng cũng có thể rơi xuống cận kề nhóm xuống hạng (trường hợp của Chelsea) và những đội bóng chỉ dám chi vài triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng lại vô địch. Có lẽ vì thế mà Premier League cũng lắm ứng viên vô địch. Trong khi La Liga chỉ có Real và Barca; Bundesliga mỗi mình Bayern; Tại Serie A, Juventus độc tôn… thì ở Premier League, mùa 2016/17 có tới 7 ứng viên vô địch và mùa kế tiếp cũng sẽ có ngần ấy CLB ôm mộng lên ngôi.

Ở Premier League, chẳng đội bóng nào có tên là "lót đường" cả. Các đại gia có thể thua bất kỳ CLB nào. Trong khi đó ở những giải đấu khác, khoảng cách giữa nhóm đại gia và nhóm lót đường được phân chia rõ ràng như mặt trăng với mặt trời.

Tại sao Premier League vẫn cứ hấp dẫn nhất hành tinh? - Ảnh 5.

Ở Ngoại hạng Anh có tới 6-7 ứng cử viên cho chức vô địch cuối mỗi một mùa giải.

Yếu tố tạo nên sức hấp dẫn tiếp theo là những hoạt động cực kỳ sôi nổi chốn hậu trường. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một ngôi sao nổi tiếng nào đó say xỉn bước ra từ quán bar, phì phèo điếu thuốc, hút bóng cười, lái những chiếc siêu xe bóng loáng.

Ngay cả khi chẳng mê mẩn bóng đá cho lắm, bạn cũng có thể theo dõi Premier League để ngắm nhìn cách các cầu thủ ăn mặc, để các kiểu tóc sành điệu. Ở Premier League, ăn diện cỡ Ronaldo hay Neymar nhiều như sao trên trời. Thi thoảng Man Utd hay Arsenal tụ tập kéo nhau đi ăn nhà hàng, chỉ riêng việc ngắm quần áo họ mặc trên người thôi đã sướng mắt rồi. Cái này thuộc về yếu tố giải trí.

Yếu tố tạo sức hút thứ 3 là cổ động viên. Fan Premier League thì lắm trò và có phong cách thuộc dạng số 1 thế giới. Dàn CĐV Man City nghĩ ra trò quay lưng lại nhảy chồm chồm trên khán đài. CĐV Liverpool thì trận nào cũng nghêu ngao hát You’ll never walk alone.

Tại sao Premier League vẫn cứ hấp dẫn nhất hành tinh? - Ảnh 6.

CĐV Man Utd cuồng nhiệt trên khán đài.

Mà fan Anh rất giỏi. Họ thích cầu thủ nào là lập tức có nhạc viết riêng về cầu thủ đó ngay lập tức. Những sắc màu trên khán đài tạo nên chất riêng cho bóng đá Anh. Nhiều người khi nghe về lý do này sẽ nghĩ tới fan Đức. Đúng, fan Đức cũng chất, nhưng xét về độ đồng đều thì fan Premier League sôi động và xuyên suốt hơn rất nhiều.

Trên đây là 3 yếu tố quan trọng tạo nên sức hút đa chiều cho Premier League, bên cạnh những lý do mà chúng ta đã nghe rất quen tai như: nhiều bàn thắng, nhiều HLV giỏi, nhiều tiền… Bây giờ thì đừng thắc mắc tại sao chúng ta yêu Premier League đến thế.