Tai nạn thảm khốc 3 người tử vong: Tạm giữ nam tài xế

B.H.Thanh, Theo Người lao động 22:05 15/09/2020

Công an huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) đang tạm giữ nam tài xế trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ vào rạng sáng 15-9 khiến 3 người tử vong.

Tối 15-9, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết Công an huyện Phù Ninh đang tạm giữ Đào Hà Việt (32 tuổi, trú tại khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh), là tài xế điều khiển ô tô để điều tra, làm rõ.

Tai nạn thảm khốc 3 người tử vong: Tạm giữ nam tài xế  - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong (Ảnh: Facebook)

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Việt hoảng sợ, để lại xe tại khu vực Đường Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh rồi bỏ đi. Sau khi trấn tĩnh, tài xế Việt cùng người thân đến cơ quan Công an trình diện.

Lực lượng chức năng đang test ma túy, nồng độ cồn và lấy lời khai tài xế này để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 15-9, trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ôtô BKS 30A-86816 với một xe máy. Vụ tai nạn thảm khốc này khiến 3 phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân gồm: Chị Hoàng Thị H. (SN 1995; trú tại Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), chị Lò Thị H. (SN 1991; trú tại Thôn Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), chị Đặng Thị N. (SN 1994; trú tại Xóm 1, thôn Lâm, xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển ô tô liền rời khỏi hiện trường. Công an huyện Phù Ninh cũng đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn sau đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày