Tái chế kiểu Thái Lan: Ủi thẳng khẩu trang cũ rồi bán lại

Gia Minh, Theo Người Lao Động 15:23 03/03/2020

NLĐO) - Vào ngày 2-3, cảnh sát tỉnh Saraburi - Thái Lan đột kích vào một "lò" tái chế khẩu trang đã qua sử dụng để bán lại ra thị trường.

Ông Somsak Kaewsena, cảnh sát trưởng quận Wihandaeng, nói xưởng tái chế này ở tiểu khu Nongsuong.

Cảnh sát phát hiện có 6 công nhân đang ngồi phân loại khẩu trang. Sau đó, họ ủi phẳng phiu và xếp vào trong hộp trông giống như những khẩu trang mới chưa sử dụng.

 Tái chế kiểu Thái Lan: Ủi thẳng khẩu trang cũ rồi bán lại  - Ảnh 1.

Cảnh sát đang điều tra xưởng sản xuất khẩu trang này. Ảnh: The Nation

Một trong những công nhân trình báo với cảnh sát rằng họ thu gom khẩu trang đã qua sử dụng từ một đại lý và do đó không biết nguồn gốc thực sự.

Công nhân cho biết họ được trả 1 baht cho mỗi chiếc khẩu trang được làm mới và mỗi người tái chế được khoảng 300-400 khẩu trang trong một ngày.

 Tái chế kiểu Thái Lan: Ủi thẳng khẩu trang cũ rồi bán lại  - Ảnh 2.

Khẩu trang sau khi được thu mua từ đại lý sẽ được phân loại và ủi phẳng. Ảnh: THE NATION

Cảnh sát đã thu giữ tất cả khẩu trang trên và gửi một số mẫu đến Bộ Thương mại để điều tra nguồn gốc.

"Tôi cũng đã liên lạc với Văn phòng Y tế Công cộng Wihandaeng và đồn cảnh sách quận Wihandaeng để làm mọi thủ tục đưa xưởng này ra tòa. Hoạt động của xưởng gây nguy hiểm cho sức khỏe của người mua lẫn cộng đồng dân cư sống gần đây" - cảnh sát trưởng quận Wihandaeng nói.

 Tái chế kiểu Thái Lan: Ủi thẳng khẩu trang cũ rồi bán lại  - Ảnh 3.