Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức

H.A, Theo Trí Thức Trẻ 00:30 15/11/2019

Ngay sau thất bại trước Syria tại vòng loại World Cup 2022, HLV kỳ cựu Marcello Lippi tuyên bố từ chức.


Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức - Ảnh 1.

Tờ Sina ngạc nhiên trước tuyên bố chia tay đến từ HLV người Ý. "Vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực châu Á mới đi qua 4 trận, Trung Quốc vẫn còn nhiều cơ hội để lọt vào vòng loại tiếp theo". Theo mô tả của tờ báo này, Lippi kiên quyết xin thôi việc.

Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức - Ảnh 2.

Ngay đầu buổi họp báo, khi tuyên bố quyết định từ chức, ông Lippi lập tức đứng dậy và đi ra khỏi phòng họp báo chứ không đợi phiên dịch nói với phóng viên. "Tôi nhận mức lương hàng năm rất cao. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm cho trận thua này và tôi chính thức xin từ chức", ông tuyên bố. Sina ca ngợi sự chuyên nghiệp của nhà cầm quân 71 tuổi, họ tin rằng ông cảm thấy bất lực vì không thể đồng hành với Trung Quốc ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức - Ảnh 3.

Vị HLV lừng lẫy, từng vô địch World Cup 2006 với ĐT Ý, cùng vô vàn danh hiệu cấp CLB, buồn bã bước ra xe.

Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức - Ảnh 4.

Ông cúi đầu bất lực khi trận đấu đang diễn ra.

Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức - Ảnh 5.

Bị Osama Omari (Syria) chọc thủng lưới ở phút 19, Trung Quốc gỡ hòa phút 29 nhờ công của Wu Lei, cầu thủ sáng giá nhất ĐT này.

Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức - Ảnh 6.

Thế nhưng vào phút 76, Zhang Linpeng phản lưới khiến Trung Quốc thất thủ 1-2. Từ đường căng ngang bên cánh trái của cầu thủ Syria, hậu vệ Linpeng Zhang (Trung Quốc) tung người phá bóng. Nhưng pha bóng quá nhiệt tình của anh đã đưa bóng đi thẳng về khung thành tuyển Trung Quốc làm thủ môn Junling Yan hoàn toàn bất ngờ. Bóng đi thẳng vào lưới và tỉ số là 2-1 cho Syria. Đáng buồn cho Junling Yan bởi pha phản lưới này khiến Trung Quốc nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Syria.

Syria 2-1 Trung Quốc: Học trò phản lưới ngớ ngẩn khiến HLV tuyển Trung Quốc từng vô địch World Cup phải từ chức - Ảnh 7.

Thất bại khiến Trung Quốc bị chính Syria bỏ xa tới 5 điểm ở bảng A vòng loại World Cup 2022.