Tiêu chảy mãn tính – căn bệnh khiến teen phải ngượng ngùng

PLXH, Theo 12:00 25/11/2011
Chia sẻ

Thế mà nhiều bạn mắc phải lắm đấy các ấy ạ!

Năm nay em 16 tuổi. Nhiều tháng nay không hiểu vì lý do gì mà em bị đi ngoài rất nhiều (từ 6 đến 7 lần) trong ngày. Khi đi thì thấy phân lỏng và không hề có các biểu hiện khác như sốt, ra máu, nôn mửa hay đau bụng gì hết. Em cũng đã đi khám và làm đủ xét nghiệm từ phân cho đến nước tiểu, thậm chí cả máu nữa nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh nên em càng cảm thấy hết sức hoang mang. Đặc biệt, nó làm em rất… ngượng. Em chẳng dám đi chơi đâu vì cứ một lúc lại phải… ghé nhà vệ sinh. Mong bác sĩ hãy giải đáp cho em liệu em có mắc phải bệnh gì nguy hiểm không và cách chữa trị như thế nào ạ? Em xin cảm ơn! (nguyen…@yahoo.com)

Tiêu chảy được coi là bệnh cấp tính khi thời gian bị tồn tại trong vòng 2 - 3 tuần, còn lâu hơn thì gọi là tiêu chảy mãn tính. Theo những gì em mô tả trong thư thì có nghĩa là bệnh đã ở thể mãn tính rồi.

Tiêu chảy mãn tính có nhiều nguyên nhân nhưng tạm chia thành hai nhóm như sau:

Nhóm 1: không có tổn thương tại ruột. Trường hợp hay gặp nhất là hội chứng ruột kích thích (Irritable bowel syndrome - IBS). Nếu chỉ bị hội chứng ruột kích thích thì biểu hiện lâm sàng của bệnh sẽ là: đi ngoài phân lỏng, không có máu, có thể có dịch nhầy, đau bụng, có cảm giác chưa ra hết phân. Ngoài ra, cân nặng của người bệnh ít bị ảnh hưởng và khi xét nghiệm phân cũng như nội soi đại tràng thấy hoàn toàn bình thường.

Nhóm 2: xuất hiện thương tổn thực sự như viêm đại tràng do amip và ký sinh trùng, viêm loét đại tràng chảy máu. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới viêm đại tràng, bao gồm:

- Nhiễm khuẩn: các loại vi khuẩn như shigella, samonella...

- Nhiễm nguyên sinh động vật: amip, lamblia.

- Nhiễm ký sinh trùng: các loại giun sống ký sinh ở đại tràng như giun đũa, giun kim, giun tóc và các loại sán ruột.

- Chế độ ăn uống: ăn uống không điều độ kéo dài hoặc ăn nhiều các thức phẩm gây kích thích, tổn thương niêm mạc ruột.

- Táo bón kéo dài.

- Viêm đại tràng thứ phát sau các bệnh khác của hệ tiêu hóa.

Bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên đến bệnh viện chuyên khoa để được khám và tư vấn cách điều trị bệnh, tránh để bệnh kéo dài gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Thêm vào đó, quan trọng nhất là em không nên quá lo lắng, hãy tin tưởng và thực hiện đúng theo các chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, em cũng nên chú ý phòng bệnh bằng những biện pháp sau:

- Có chế độ vệ sinh ăn uống hằng ngày, ăn chín, uống sôi, không ăn thức ăn ôi thiu.

- Tuyệt đối tránh xa các thức ăn chế biến từ thực phẩm nhiễm bệnh (thịt lợn bị bệnh tai xanh, thịt gà bị bệnh cúm...) và không ăn quá nhiều thức ăn lên men chua như dưa, cà muối.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày