Sự tức giận hay chiêu trò của Tăng Duy Tân

Gia Lạc, Theo Tiền Phong 22:22 06/07/2025
Chia sẻ

Nam ca sĩ cho biết mình chọn làm nhạc phục vụ đại chúng, ngầm phê phán một bộ phận người nghe tự cho gu mình đẳng cấp hơn số đông. Phát ngôn thẳng thắn khiến dư luận chia hai luồng ý kiến.

Tự nhận “tâm hồn cây lúa”, chọn âm nhạc cho số đông

Trên mạng xã hội Threads, ca sĩ Tăng Duy Tân bất ngờ chia sẻ loạt dòng trạng thái bày tỏ rõ lập trường làm nhạc phục vụ công chúng thay vì theo đuổi âm nhạc hàn lâm.

“Tôi bản chất nông thôn, tâm hồn cây lúa, nên làm nhạc phục vụ nhân dân, khán giả đại chúng, không làm nhạc phục vụ những người mắc hội chứng thượng đẳng âm nhạc . Ở vị trí đó tôi mới tìm được lý do để tiếp tục đam mê âm nhạc”, nam ca sĩ viết.

Sự tức giận hay chiêu trò của Tăng Duy Tân- Ảnh 1.

Phát ngôn của Tăng Duy Tân tạo bàn luận.

Tăng Duy Tân cho biết anh từng học tại nhạc viện, chơi hòa tấu mỗi cuối tuần thời sinh viên. “Thứ âm nhạc mà những người bị mắc hội chứng nêu trên hay nghe là thứ mình cùng các anh trong nhạc viện đánh mỗi cuối tuần... mà sao mình lại không bị mắc bệnh. Chắc tại vì mình không đem nó ra lòe thiên hạ”, anh viết.

Anh chia sẻ thêm, thời sinh viên thường chơi hòa tấu các bài như Casablanca, Bésame Mucho Hotel California, tập luyện tại nhà cũ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “Buổi chiều ngồi tập cùng các anh, tối đến lại đi đánh hòa tấu kiếm sống. Rất chill”, Tăng Duy Tân kể.

Từ những trải nghiệm đó, nam ca sĩ khẳng định anh đủ năng lực theo đuổi âm nhạc hàn lâm nhưng chọn gắn bó với dòng nhạc đại chúng vì muốn lan tỏa đến số đông. Tuy nhiên, cách dùng từ như “hội chứng thượng đẳng âm nhạc”, “mắc bệnh” trong chia sẻ của Tăng Duy Tân khiến bài viết nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Sự tức giận bộc phát hay chiêu trò đánh bóng?

Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của Tăng Duy Tân, cho rằng anh “dám nói lên điều người khác ngại nói”. Một khán giả bình luận: “Một số người có sở thích khác với số đông, rồi tự cho gu mình là đẳng cấp. Hễ nhạc viral là họ chê ‘tầm thường’. Cảm ơn Tân vì đã nói giúp phần đông người nghe”.

Tuy nhiên, không ít người phản ứng gay gắt với ngôn từ mà nam ca sĩ sử dụng. “Bạn làm nhạc gì thì cứ tự tin mà làm, nước sông không phạm nước giếng. Sao phải chỉ trích người khác mắc hội chứng thượng đẳng? Tư duy làm nghề vậy là không nên”, một ý kiến viết.

Sự tức giận hay chiêu trò của Tăng Duy Tân- Ảnh 2.

Một người khác phản bác: “Không phải cứ nghe nhạc cổ điển là chảnh, cũng không phải ai thích nhạc thị trường thì tâm hồn giản dị. Nghe được càng nhiều loại nhạc thì càng cởi mở, không phán xét. Âm nhạc đâu có biên giới”.

Một khán giả khác nêu quan điểm: “Bạn chọn nhạc đại chúng thì hãy sống với lựa chọn đó, đừng dùng lời lẽ công kích để đòi được công nhận ở đẳng cấp khác. Nếu bạn thực sự có thể làm nhạc hàn lâm thì cứ làm, khán giả luôn sẵn sàng đón nhận sản phẩm hay”.

Dư luận cũng đặt nghi vấn về thời điểm Tăng Duy Tân đăng bài, khi anh vừa xuất hiện trong chương trình Em xinh say hi với vai trò khách mời. Trong chương trình, anh có nhiều tương tác thân thiết với ca sĩ Bích Phương, người đang vướng tin đồn hẹn hò với anh từ đầu năm. Dù cả hai từng bị bắt gặp đi du lịch cùng, Tăng Duy Tân vẫn khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp.

Một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ có thể đang cố tình phát ngôn gây chú ý để tăng sức nóng cho tên tuổi. Tuy nhiên, cũng có người bảo vệ anh, cho rằng có thể Tăng Duy Tân từng nhận những lời chê bai nặc danh liên quan đến dòng nhạc anh theo đuổi. “Nếu bị nói bóng gió, so sánh nhạc mình với nhạc ‘cao cấp’ thì phản pháo cũng là điều dễ hiểu”, một khán giả viết.

Hiện tại, phía Tăng Duy Tân chưa đưa thêm phản hồi nào về những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh phát ngôn của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày