Sự cố đường ống, nước sạch bán cho dân thành nước bẩn

Phạm Trường, Theo Tiền Phong 08:55 25/10/2023

Nguồn nước máy cung cấp cho hàng nghìn hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xuất hiện màu vàng đục, cặn bùn khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Đơn vị vận hành cho biết sự cố xảy ra trong quá trình xử lý, sửa chữa đường ống.

Những ngày qua, hàng nghìn hộ dân tại các xã: Cẩm Vịnh, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh tình trạng nguồn nước sạch từ nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cấp về có màu vàng đục, có cặn bùn, mùi hôi tanh, rất khó sử dụng. Nguồn nước thay đổi khiến cuộc sống người dân địa phương đảo lộn, lo lắng.

“Nước quá đục, có bùn cặn đọng lại không thể sử dụng, bà con ai nấy đều lo lắng. Nước sạch là người dân đóng tiền mua dùng, đơn vị cấp nước cần có trách nhiệm hơn”, anh Dũng (trú xã Cẩm Vịnh) cho hay.

Sự cố đường ống, nước sạch bán cho dân thành nước bẩn - Ảnh 1.

Hình ảnh nước sạch đổi màu đục, có cặn bùn

Theo người dân địa phương, tình trạng nước sinh hoạt bị đổi màu, cặn bùn xảy ra khoảng 3 ngày qua. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã liên hệ đơn vị cấp nước và nhận được thông báo do sự cố đường ống. Đến chiều 24/10, nước cấp về đã mạnh và đỡ đục hơn song vẫn còn váng mờ bám vào thau, chậu nếu chứa nước lâu.

Do nước chảy về trước đó quá bẩn nên một số gia đình phải tháo gỡ một số vật dụng như bình nóng lạnh để sục rửa làm cho sạch trở lại.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Lê Thái Bảo, Tổ trưởng Tổ vận hành Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên (thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh) cho biết, ngày 21/10, đường ống chính nhà máy nước gặp sự cố hư hỏng tại khu vực đầu mối. Trong quá trình khắc phục sửa chữa có thể bùn đất xâm nhập vào hệ thống đường ống gây ra tình trạng trên.

Sự cố đường ống, nước sạch bán cho dân thành nước bẩn - Ảnh 2.

Hệ thống xử lý nước tại nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên

“Sau khi khắc phục sự cố, nhà máy đã xả cặn song không tránh khỏi nước về đường ống cuối tuyến hoặc nước người dân đã bơm lên bể bị đục. Đơn vị cũng đã xả liên tục để dòng nước đục bị cuốn đi, phát thông báo đến người dân mong thông cảm”, ông Bảo nói.

Đại diện Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cho biết thêm, nhà máy có công suất thiết kế 5.200m3/ngày đêm, vận hành cấp nước sạch cho 5.700 hộ dân ở 4 xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh và một số thôn ở xã Cẩm Duệ.