Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 15:54 05/01/2016

Nữ diễn viên Hồng Kông - Trần Thiếu Hà khi xưa xinh đẹp mỹ miều, giờ đây phải một mình nuôi hai con gái, thu nhập đủ sống.

Nhắc đến Trần Thiếu Hà, nhiều người sẽ cảm thấy ngờ ngợ không quen. Tuy nhiên, nếu như với những ai biết tới nhân vật Song Nhi trong “Lộc Đỉnh Ký” bản của Trần Tiểu Xuân, hay vai Chu Nhi của “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” bản của Lê Tư, hoặc vai Tiểu Sư Muội trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Lã Tụng Hiền thì hẳn sẽ biết tới khuôn mặt khả ái này.

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 1.

Trần Thiếu Hà gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi, cô không tham gia các dự án phim của đài TVB mà chủ yếu đóng phim điện ảnh. Năm đó, Trần Thiếu Hà “ăn điểm” bởi vẻ ngoài thanh thuần, còn được đánh giá là có hình tượng giống với Trương Nghệ Gia lúc mới chân ướt chân ráo vào ngành.

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 2.

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 3.

Hình tượng thanh thuần của Trần Thiếu Hà khi mới gia nhập làng giải trí

Trần Thiếu Hà từng có cơ hội hợp tác với các tài tử hàng đầu làng giải trí Hồng Kông như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, đảm nhận vai chính trong phim, thời điểm đó, nhiều người cho rằng cô là nữ diễn viên rất có tiền đồ. Tuy nhiên, về sau, Trần Thiếu Hà bất ngờ chuyển sang hạng mục phim truyền hình, gia nhập hãng phim TVB, kể từ đó sự nghiệp xuống dốc không phanh. Vai diễn của cô chỉ gói gọn trong vai phụ với phim “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, “Miêu Thúy Hoa”, “Trạng Vương Tống Thế Kiệt”,… Tuy rằng những bộ phim ấy có sức hút không hề nhỏ đối với khán giả nội địa, nhưng nó lại không giúp cho sự nghiệp của Trần Thiếu Hà có bước chuyển biến nào đáng kể.

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 4.

Trần Thiếu Hà từng hợp tác với các diễn viên đình đám của Hồng Kông

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô xuống dốc khi quyết định chuyển hướng làm phim truyền hình

Năm 1998, Trần Thiếu Hà đổi nghệ danh thành Trần Thái Lam với hy vọng có thể “đổi vận”, tuy nhiên, cô vẫn không thể có được vị trí nghề nghiệp ổn định, không thể là “hoa đán” của làng điện ảnh. Năm 2000, Trần Thiếu Hà bất ngờ kết hôn với một doanh nhân người Úc gốc Hoa, biến mất khỏi làng giải trí. Cô sinh hạ 2 con gái, có một cuộc sống khá thoải mái, công ty của chồng cũng khấm khá. Thời điểm hoàng kim nhất của Trần Thiếu Hà đó chính là có nhà lớn, còn sở hữu thêm một khu biệt thự, trong nhà có kẻ hầu người hạ, việc duy nhất của mỹ nhân Hồng Kông năm nào cũng chỉ là chăm sóc cho hai con gái.

Vậy nhưng, thời gian hoàng kim ấy không diễn ra được bao lâu, khi ông xã của Trần Thiếu Hà làm ăn thất bại, quan hệ hai vợ chồng vì thế mà ảnh hưởng, dẫn tới ly hôn. Chồng cũ Trần Thiếu Hà sau đó qua đời, nay một mình cô nuôi hai con gái nhỏ, phải viện vào sự giúp đỡ của tổ chức phúc lợi xã hội. Không chỉ vậy, cô con gái lớn 15 tuổi của Trần Thiếu Hà mắc bệnh tiểu đường, hàng ngày Trần Thiếu Hà phải tiêm thuốc cho con gái. Không chỉ chăm sóc con, mà cô cũng phải phẫu thuật tuyến giáp của mình. May mắn cho nữ diễn viên rằng cô có một nguồn thu nhập nhỏ từ việc là MC của một chương trình trên sóng ATV.

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 6.

Trần Thiếu Hà đón sinh nhật tuổi 39 đơn giản

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 7.

Trần Thiếu Hà giờ đây phải nuôi 2 con gái, nguồn thu nhập chính của cô là từ công việc MC cho đài truyền hình ATV

Khi phóng viên hỏi thăm tình hình của cô qua những người bạn xung quanh, họ đều nói, Trần Thiếu Hà hiện nay dựa vào những mối quan hệ trước đây để tham gia các sự kiện, có thêm nguồn thu nhập cho mình, mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn đang gặp phải.

Xót xa cảnh một mình nuôi con bệnh tật của người đẹp Hồng Kông - Ảnh 8.

Trần Thiếu Hà kiếm thêm thu nhập từ việc tham dự sự kiện nhỏ lẻ

Nguồn: Ifeng