Taylor Swift xin lỗi Nicki Minaj sau khi bị Katy Perry mỉa mai

, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 24/07/2015

Nicki Minaj sau đó cũng đã chấp nhận lời xin lỗi từ Taylor Swift.

Những ngày qua, làng giải trí thế giới đã được phen xôn xao vì trận "đấu khẩu" giữa Taylor Swift và Nicki Minaj. Sau đó, Katy Perry cũng xen vào và buông lời mỉa mai Taylor. Trên Twitter cách đây không lâu, Taylor đã có động thái làm hòa sau trận chiến. Nữ ca sĩ đăng dòng tweet: "Tôi đã nghĩ mình là người bị nói tới. Tôi đã không hiểu vấn đề, tôi đã hiểu lầm và phát ngôn sai. Em xin lỗi, Nicki".

150724starts2-d2b36
Taylor Swift xin lỗi Nicki Minaj trên Twitter

Sau đó, Nicki Minaj cũng lịch sự đáp lại: "Điều đó thật sự có ý nghĩa nhiều lắm, Taylor. Cảm ơn em". Nicki sau đó tweet thêm: "Tôi luôn yêu mến cô ấy. Mọi người đều phạm sai lầm. Cô ấy đã được tôi tôn trọng hơn rất nhiều sau hành động này. Hãy bỏ qua thôi".

150724starts3-d2b36

150724starts4-d2b36
Nicki Minaj chấp nhận lời xin lỗi của Taylor

150724starts1-d2b36
Trận "khẩu chiến" vừa qua của hai ngôi sao đã trở nên "rùm beng" trên các trang báo

Trước khi Taylor đưa ra lời xin lỗi trên, Ed Sheeran đã chia sẻ ý kiến của anh với trang Daily Telegraph về vấn đề này và đứng về phía cô bạn thân Taylor: "Tôi nghĩ mọi người đều biết Taylor chẳng làm gì sai trong tình huống đó cả. Cô ấy không tự đề cử chính mình. Cô ấy chỉ làm ra một vài video và người ta nghĩ những video đó hay.

Tôi nghĩ quan điểm của Minaj không cần thiết... Ý cô ấy là bạn phải trông gầy và da trắng để được đề cử giải "Video của năm", nhưng video "7/11" của Beyoncé cũng được đề cử, điều đó cho thấy mọi kiểu hình thể của phụ nữ đều được tôn vinh".

150724starts7-60b20
Anh bạn Ed Sheeran của Taylor đã lên tiếng về vụ việc

Ed Sheeran sau đó đã tweet cho trang Buzzfeed để đính chính lại phát ngôn của mình. Theo Ed, anh không có ý cho rằng câu nói của Nicki về chủng tộc là "không cần thiết". Nam ca sĩ cho biết: "Tôi chỉ nói về chuyện hình thể chứ không phải chủng tộc, mặc dù đúng là tôi đã lên tiếng ủng hộ một người bạn. Tuy vậy, tôi đã nói sai, xin lỗi".

Nguồn: Dailymail