Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường

Minh Tài, Ảnh: Vivian , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/12/2014

Sơn Tùng M-TP đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về anti-fan, phong cách âm nhạc, tình cảm cùng bộ ảnh Giáng sinh mới nhất dành tặng fan.

Người nghệ sĩ nên kiên định và tin vào sự lựa chọn của mình

Trong năm qua, Sơn Tùng M-TP đã có khá nhiều hoạt động: đóng phim, ra sản phẩm âm nhạc mới... Bạn hãy đánh giá thật ngắn gọn năm 2014 của mình đi?

Tràn đầy kịch tính. Tôi nghĩ năm nay là năm vừa có hoa hồng lẫn "gai" hồng với tôi. Mong rằng thời gian tới mọi chuyện sẽ thẳng tắp và thuận lợi hơn trên con đường mà tôi đang đi.

Nhưng cũng vì trải qua nhiều sóng gió mà có nhiều đối tượng khán giả biết đến bạn hơn. Số người yêu thích bạn tăng lên theo cấp số nhân và anti-fan cũng tăng lên như thế. Bạn nghĩ sao về việc có nhiều người không thích mình?

Tôi biết mình có nhiều anti-fan chứ. Nhưng tôi xác định rằng người ta đến với mình vì cái gì, thì mình sẽ phục vụ cho người ta cái đó. Tôi chỉ cố gắng hết sức để cống hiến cho những người yêu mến và ủng hộ tôi. Nếu tôi thay đổi bản thân vì muốn chiều lòng anti-fan, thì chưa chắc gì họ đã yêu mến tôi hơn, đồng thời cũng có thể sẽ mất đi những người đang yêu mến mình. Tôi nghĩ người nghệ sĩ nên kiên định và tin vào sự chọn lựa của mình.

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 1

Đối diện với "tâm bão" nhiều chiều từ dư luận, bạn có từng cảm thấy bế tắc, chán chường và muốn từ bỏ hay không?

Thật ra sự chỉ trích trong âm nhạc hay công việc không khiến tôi suy sụp bằng những vấp váp khác trong cuộc sống. Mỗi khi gặp "bão", tôi vẫn dành thời gian để làm công việc của mình. Vẫn sáng tác, luyện giọng, rèn luyện thể chất. Tôi không "trùm kín chăn rồi đi ngủ", tôi vẫn mạnh mẽ và vượt qua. Tôi phải thể hiện bản lĩnh của người con trai cả trong gia đình, cố gắng vững chãi để bố mẹ và em trai yên lòng. May mắn, mọi chuyện đều đã dần qua đi và giờ tôi đang rất nôn nóng để chờ đón phản ứng của khán giả trong vai trò diễn viên khi bộ phim "Chàng trai năm ấy" chuẩn bị ra rạp vào ngày 31/12 tới.

Trong thời gian khó khăn đó và hiện tại, ai là người có ảnh hưởng đến bạn nhất?

Tôi nghĩ là anh Quang Huy. Không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống luôn. Trong thời gian quay phim "Chàng trai năm ấy", anh Quang Huy đã hướng dẫn tôi rất nhiều. Ban đầu tôi hơi sợ anh, nhưng dần quen và trở nên thân thiết hơn. Tôi và anh Huy đi với nhau nhiều tới mức tôi hiểu được cách ăn uống, nói chuyện hàng ngày của anh, và ngược lại, anh Huy cũng rất hiểu tôi.

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 2

Sự hòa hợp giữa nhạc Hàn Quốc, Âu Mỹ và dân ca Bắc bộ là chất nhạc riêng

Có nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc, phong cách ăn mặc, trình diễn của bạn giống Hàn Quốc bạn nghĩ sao?

Tôi nghĩ điều này bình thường thôi. Tôi lớn lên cùng âm nhạc Hàn Quốc, khán giả cũng đa phần là những người đồng trang lứa và đều ưa chuộng làn sóng này.

Khán giả nghe nhạc của Sơn Tùng M-TP nhiều có thể nhận thấy rằng, các sáng tác cũng như sự luyến láy trong cách hát của bạn có hơi hướng của dân ca Bắc bộ, nhưng vẫn có cái chất của nhạc Hàn Quốc và Âu Mỹ, phải chăng đây là nét riêng trong sáng tác của Sơn Tùng M-TP?

Đúng như bạn nhận thấy. Tôi sinh ra ở miền Bắc nên bị ảnh hưởng rất nhiều từ những làn điệu dân ca. Trong âm nhạc của tôi có những quãng, những giai điệu mang âm hưởng truyền thống này. Ví dụ: khi nghe tôi hát câu "đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa, giờ ở [ớ ờ ơ] đâu em còn là em..." bạn sẽ thấy nét luyến láy này. Phong cách thời trang của tôi cũng thế. Tôi cũng có những trang phục mang đậm phong cách Việt Nam đấy. Bên cạnh đó, tôi còn nghe và yêu thích rất nhiều nhạc Âu Mỹ. Âm nhạc của tôi là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: dân ca Bắc Bộ, Hàn Quốc và Âu Mỹ. Tôi nghĩ đây là chất riêng của mình.

Âm nhạc của tôi là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: dân ca Bắc Bộ, Hàn Quốc và Âu Mỹ. Tôi nghĩ đây là chất riêng của mình.


Sơn Tùng M-TP yêu thích nghệ sĩ Hàn Quốc nào nhất?

Tôi thích nhiều nhóm lắm, như là DBSK, Super Junior, Big Bang,... Họ đều là những nhóm nhạc tài năng và nổi tiếng.

Đi diễn rất nhiều nơi, chắc hẳn Sơn Tùng có khá nhiều kỷ niệm với fan. Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm ấn tượng nhất với mình không?

Tôi nhớ có lần khi đi diễn ở một phòng trà, một chị đã bay hẳn từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh để xem tôi diễn. Sau khi tôi diễn xong, chị ấy đã lên sân khấu tặng cho tôi một túi đồ ăn và một cái hộp. Mở ra thì đó mới biết đó là một ngôi sao. Ai tìm được ngôi sao mới trên bầu trời thì có thể đặt tên cho ngôi sao đó, và chị ấy đã đặt tên là Nguyễn Thanh Tùng để tặng cho tôi. Vậy là bây giờ tôi đã có ngôi sao mang tên mình, tôi rất hạnh phúc đó nha (cười).

Biết "rung động" từ năm lớp 11

Chuyện tình cảm của Sơn Tùng hiện nay như thế nào?

Tôi đang yêu một người. Đó là... anh trợ lý "mũm mĩm" của tôi (cười lớn). Tôi đùa thôi, với tôi chuyện tình yêu là việc cá nhân. Tôi muốn giữ nó trọn vẹn cho 1 mình tôi và không muốn chia sẻ nhiều.

Sơn Tùng M-TP có thể hé lộ về mối tình đầu của bạn được không?

À, cái này thì được đó. Mối tình đầu của tôi vào năm lớp 11 (cười). Có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng giờ tôi cũng quên dần, quên hết rồi (cười lớn tiếp).

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 4

Giáng sinh của Sơn Tùng M-TP ở quê và khi bạn lên Sài Gòn khác nhau như thế nào?

Khi còn ở Thái Bình, đến tận lớp 6, lớp 7 tôi mới được bố mẹ cho phép đi chơi thoải mái cùng bạn bè. Chứ trước đó, mỗi năm tôi đều đi chơi cùng bố mẹ. Bố mẹ có nhiều người bạn theo đạo Thiên Chúa, nên hay dẫn tôi vào những khu người theo đạo để xem. Lúc đó cũng háo hức nhưng không đọng lại nhiều.

Nhưng khi lên thành phố Hồ Chí Minh, tôi như bị choáng ngợp bởi sự đông đúc và rực rỡ mỗi khi tới mùa Giáng sinh. Tôi thường hay đến Nhà thờ Đức Bà, cà phê bệt để chụp ảnh cùng bạn bè. Sau khi được nhiều người biết đến hơn, tôi khá bận rộn với lịch diễn nên cũng chưa có dịp trải nghiệm nhiều hơn.

Cảm ơn Sơn Tùng M-TP vì những chia sẻ của bạn. Chúc bạn gặt hái được thêm nhiều thành công trên con đường mà Tùng đã chọn.

Sơn Tùng M-TP gửi lời chúc Giáng sinh đến người hâm mộ

Cùng ngắm những hình ảnh cực chất của Sơn Tùng nhân dịp Giáng sinh năm nay:

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 5

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 6

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 7
Sơn Tùng M-TP hiện là một trong những ca sĩ trẻ đang được chú ý nhất Vpop

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 8

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 9

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 10

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 11

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 12
Bên cạnh gương mặt điển trai, Sơn Tùng M-TP còn được đánh giá là có gu ăn mặc khá ổn

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 13

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 14

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 15
Khác với vẻ ngoài "ngầu" của mình, Sơn Tùng M-TP ngoài đời khá hoạt bát, nhanh nhẹn và vui tính

Sơn Tùng M-TP: Nói tôi giống Hàn Quốc là chuyện bình thường 16
Vai diễn Đình Phong của Sơn Tùng M-TP trong phim "Chàng trai năm ấy" ra rạp ngày 31/12 tới đây hứa hẹn sẽ là đề tài nóng trên khắp các diễn đàn sắp tới