Sao hàng đầu TVB Mã Quốc Minh - Sầm Lệ Hương sẽ đến Việt Nam vào tháng 9

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 11:17 07/09/2015

Hai nghệ sỹ sẽ có mặt tại Việt Nam trong vòng 3 ngày để giao lưu, gặp gỡ với các khán giả Việt Nam.

Sắp tới đây, chuỗi sự kiện "SCTV - TVB Kết nối dài lâu" giao lưu văn hóa đặc sắc, gắn kết hợp tác quốc tế với đài truyền hình TVB International của Hồng Kông sẽ được tổ chức bởi kênh truyền hình cáp của Việt Nam. Chuỗi sự kiện được diễn ra từ 12/09/2015 đến 14/09/2015, với sự góp mặt của hai diễn viên hàng đầu TVB Sầm Lệ Hương và tài tử Mã Quốc Minh cùng nhiều ca sỹ, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Trong 3 ngày có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, cặp đôi TVB sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động giao lưu cùng với người hâm mộ.

Ma Quoc Minh (3)-262f4
Tài tử TVB Mã Quốc Minh..

Sam Le Huong (3)-262f4
..cùng mỹ nhân Sầm Lệ Hương sẽ góp mặt tại chuỗi sự kiện để giao lưu với khán giả

Hai ngôi sao TVB sẽ tham gia vào chuỗi sự kiện bao gồm họp báo, tiệc gala dinner, chương trình giao lưu "Trung Thu ấm áp". Ngoài ra, trước thềm sự kiện, có những hoạt động khác được diễn ra như cuộc thi "Lồng tiếng phim TVB" cùng cuộc họp mặt fan nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho các fan may mắn có cơ hội đồng hành cùng Mã Quốc Minh và Sầm Lệ Hương tham gia vào các hoạt động lần này.

Sam Le Huong (1)-262f4
Sầm Lệ Hương là nữ diễn viên TVB mang quốc tịch Canada, nổi lên từ danh hiệu "Hoa hậu Hoa Kiều Vancouver (Canada)" năm 2009 và "Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa 2010". Được khán giả chú ý qua các bộ phim nổi tiếng như "Tòa án lương tâm 2", "Đại thái giám", "Sui gia nan giải" đóng cặp cùng nam tài tử Tiền Gia Lạc. Nữ diễn viên đã từng giành rất nhiều giải thưởng danh giá của nhà đài

Ma Quoc Minh (4)-262f4
Được biết đến là một quý ông độc thân quyến rũ nhất nhì Hồng Kông, Mã Quốc Minh thu hút khán giả không chỉ bằng diện mạo nam tính mà còn bởi chính tài năng diễn suất của mình. Trong suốt 20 năm tham gia TVB, anh được xem là Tiểu Sinh trụ cột, góp mặt hàng loạt bộ phim "Công chúa giá đáo", "Bao la vùng trời 2", "Danh gia vọng tộc", "Đại Nội thị vệ"