Sao châu Á và những cuộc hôn nhân “chóng vánh”

Thanh Dương(TH), Theo 00:01 15/07/2010

Câu châm ngôn “sống tới đầu bạc răng long” không phải lúc nào cũng đúng với cuộc sống hôn nhân của các ngôi sao châu Á.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Câu châm ngôn “sống tới đầu bạc răng long” không phải lúc nào cũng đúng với cuộc sống hôn nhân của các ngôi sao châu Á. Dù các nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực giải trí luôn lên án những cuộc hôn nhân vội vã kiểu “mì ăn liền” như Hollywood song thực tế đôi khi lại đi ngược lại với tuyên bố của chính họ trước đó. Và nguyên nhân thì cũng rất đa chiều.

Chae Rim: Bất ngờ kết hôn và chia tay sau 3 năm chung sống

Đang nổi tiếng đình đám tại Châu Á nhờ loạt vai diễn ấn tượng trong All About Eve, Chuyện tinh thảo nguyên xanh,... Chae Rim đột ngột tuyên bố kết hôn vào tháng 5/2003. Chồng của cô là nam ca sỹ hơn cô tới 14 tuổi – Lee Seung Hwan. Trước hôn nhân, hai người cho rằng trong tình yêu, khoảng cách 14 tuổi giữa họ không thành vấn đề và cuộc sống của họ sẽ rất viên mãn.
 

Chae Rim và chồng
 
Cuộc hôn nhân tưởng bền vững này cũng chỉ tồn tại chưa đầy 3 năm sau ngày cưới. Chae Rim thì tất bật với loạt dự định đóng phim ở Trung Quốc bỏ mặc chồng tại Hàn Quốc. Chuyện chia tay của cặp đôi này trở thành điều tất yếu. Người thân của Lee Sung Hwan bày tỏ Lee Seung Hwan là người đàn ông thành đạt nên mục tiêu của anh lúc này là gia đình và những đứa con. Lấy vợ để thay đổi cuộc sống đơn độc, nhưng rốt cục về tới nhà, anh vẫn thường xuyên phải sống cô đơn.
 

Đáp lại, Chae Rim chỉ tuyên bố vỏn vẹn một câu: "Vì không hợp nhau nên chúng tôi chia tay trong êm ả."

Lee Min Young: Từ khi kết hôn đến khi chia tay chỉ vỏn vẹn 12 ngày

Nữ diễn viên nổi tiếng trong Anh Em Nhà Bác Sỹ - Lee Min Young kết hôn với đồng nghiệp Lee Chan sau 2 năm hẹn hò. Trong đám cưới xa hoa với sự chứng kiến của hơn 500 khách mời, cô dâu còn không cầm được nước mắt vì hạnh phúc. Cặp đôi này còn đi nghỉ tuần trăng mật lãng mạn ở Bali, Indonesia. Nhưng chỉ 12 ngày sau kết hôn, Lee Min Young Lee Chan đã tuyên bố ly hôn.
 

Lee Min Young và Lee Chan
 

Hình ảnh cô bị thương
 
Những hình ảnh cô dâu trẻ bị gãy mũi được điều trị trong bệnh viện sau đó ít ngày khiến dư luận Hàn Quốc bàng hoàng. Gia đình Lee Min Young tố cáo với báo chí rằng anh chồng Lee Chan chính là thủ phạm gây ra vụ việc. Thời điểm đó, Lee Min Young đã mang thai được 15 tuần và sau khi bị tấn công, cô đã mất đứa bé. Trả lời cảnh sát Lee Chan nhất mực phủ nhận mình đã hành hung vợ. Dù vậy, Lee Chan vẫn phải nhận 2 năm án treo với tội hành hung vợ.

Choi Jin Sil: 4 năm vợ chồng đầy căng thẳng và cuộc chia tay đẫm nước mắt

Ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc – Choi Jin Sil tuyên bố rút khỏi làng giải trí vào năm 2000 sau khi kết hôn với tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min. Ngày cưới, nữ diễn viên của Ước mơ vươn tới một ngôi sao tràn đầy hạnh phúc và được tung hô là đám cưới viên mãn nhất xứ Hàn. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài 1 năm với Choi Jin Sil.
 

Vợ chồng Choi Jin Sil
 

Choi Jin Sil hồi mới cưới

Kể từ khi cô mang thai, Jo Sung Min đã thường xuyên ra ngoài “ăn chả” và đánh đập vợ. Vào năm 2004, Choi Jin Sil đã chấm dứt cuộc sống chung “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt sau gần 4 năm chung sống và một mình nuôi hai con cho tới khi cô tự sát tại nhà riêng vào tháng 10 năm 2008. Khi đó cô mới 38 tuổi. 

Triệu Mẫn - Giả Tịnh Văn: Vụ ly hôn “lùm xùm” nhất Cbiz

Năm 2005, nàng Triệu Mẫn của Ỷ Thiên Đồ Long Ký Giả Tịnh Văn  tổ chức hôn lễ với nhà triệu phú Tôn Chí Hạo tại Las Vegas (Mỹ). Mặc dù có nhiều dư luận về chuyện “ăn cơm trước kẻng”, nhưng nữ diễn viên khả ái này chẳng bận tâm. Tịnh Văn rất tự hào về người chồng, cô cho biết, chồng cô - Tôn Chí Hạo rất cưng chiều vợ con.
 
Vợ chồng Giả Tịnh Văn thủa còn mặn nồng




Và những hình ảnh tại phiên tòa diễn ra cách đây hai ngày

Sau 4 năm chung sống, cặp đôi này quyết định ly hôn trong tình trạng “căng thẳng”. Giả Tịnh Văn tổ chức nhiều buổi họp báo yêu cầu chồng trả lại con gái cho cô. Vụ ly hôn giữa Giả Tịnh Văn và chồng kéo dài gần 1 năm và mới chỉ chấm dứt vào ngày hôm kia. Tại tòa án, cặp vợ chồng hạnh phúc một thời không thèm nhìn nhau và liên tục tranh giành quyền nuôi con. Vụ ly hôn giữa Giả Tịnh Văn Tôn Chí Hạo được coi là vụ ly dị ồn ào nhất C-biz với đủ mâu thuẫn về quyền nuôi con và tranh chấp tài sản. Sau phiên tòa ly hôn, chắc chắn họ sẽ còn nhiều lần gặp nhau tại tòa để giải quyết tiếp các vấn đề “sau ly dị”.

Huỳnh Dịch: Chưa đầy 1 năm kết hôn đã ly hôn

Tiểu Yến Tử 2 - Huỳnh Dịch chưa bao giờ công khai thú nhận mình đã kết hôn và hoàn toàn bác bỏ những tin đồn chỉ quen biết bạn trai Khương Khải 41 ngày đã làm đám cưới. Nhiều tin đồn xôn xao rằng cô ngại ngùng vì vóc dáng bộ dạng xấu trai của chồng cũng như lo sợ dư luận lên án lấy chồng đại gia. Khi những hình ảnh cưới của Huỳnh Dịch Khương Khải lan tràn trên mạng cũng là lúc ngôi sao của Hoàn Châu Cách Cách thú nhận cô đã lấy chồng vào năm ngoái và cũng đã chia tay. Người tung loạt ảnh này lên báo không ai khác chính là chồng cũ của cô.
 



Ảnh cưới của Huỳnh Dịch bị tung lên mạng
 
Giới truyền thông Trung Quốc tin rằng, người chủ động chia tay là Huỳnh Dịch. Cô quá quan tâm tới công việc và bỏ lơ chuyện gia đình. Nhiều nguồn tin cho biết, Khương Khải hết mực cưng chiều Huỳnh Dịch khi thuận theo ý vợ đến 7 quốc gia khác nhau chụp ảnh cưới theo phong tục địa phương.
 

Huỳnh Dịch trong Hoàn Châu Cách Cách

Trong buổi phỏng vấn với báo Nam Đô vào tháng 6 vừa rồi, Huỳnh Dịch thừa nhận thất bại hôn nhân của cô là do cô quá vội vã kết hôn. “Thời gian chúng tôi tìm hiểu quá ngắn. Đây là một sai lầm mà tôi không thể phủ nhận”, Huỳnh Dịch nói. 

Mã Á Thư: “Cắm sừng” Ngô Kỳ Long sau 3 năm chung sống và vội vàng cưới “tập 2”

Nữ diễn viên gốc Hồi - Mã Á Thư kết hôn với nam tài tử nổi tiếng Ngô Kỳ Long vào năm 2006. Sống hạnh phúc bên chồng nhưng Mã Á Thư lại có tư tưởng “đi hoang”. Nữ diễn viên đa tình của màn ảnh Hoa ngữ nhiều lần bị báo giới bắt gặp đi lại với một người đàn ông ngoại quốc. Tuy nhiên, cô đào liên tục khẳng định mình chung thủy cho tới trước ngày ly hôn Ngô Kỳ Long.
 
Ngô Kỳ Long và Mã Á Thư


Mã Á Thư và chồng mới

Chưa đầy một năm sau ngày chính thức ly hôn với Ngô Kỳ Long, Mã Á Thư và người bạn trai ngoại quốc – Robert đã tổ chức lễ cưới tại khách sạn Thúy Hồ ở TP. Côn Minh. Trong chuyện chia tay này, nhiều khán giả đã đứng về phía Ngô Kỳ Long khi anh chồng tốt bụng vừa bị cắm sừng lại vừa mất tới 2 triệu USD tài sản.